TP.HCM huy động tất cả bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận người mắc COVID-19

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM vừa yêu cầu các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa khẩn trương xây dựng phương án “bệnh viện tách đôi” - một nửa dành để tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19 và một nửa dành để tiếp nhận người mắc COVID-19.

Ngày 14.7, Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các bệnh viện tại Thành phố Thử Đức, các quận huyện và Trung tâm cấp cứu 115 thành phố về việc sẵn sàng ứng phó điều trị COVID-19 trong hình hình mới.

Theo Sở Y tế TPHCM, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, số lượng ca bệnh ngày càng tăng, trong đó có nhiều trường hợp cần cấp cứu chuyển khoa và là người nước ngoài.

Trong thời gian qua, Sở Y tế đã chuyển đổi công năng của các bệnh viện đa khoa thành các bệnh viện chuyên tiếp nhận người bệnh COVID-19 và mở rộng thêm các cơ sở thu dung điều trị.

Tính đến thời điểm hiện nay, có 10 cơ sở thu dung điều trị COVID-19 và 15 bệnh viện điều trị COVID-19. Ngày 14.7, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 bắt đầu đi vào hoạt động với công suất 1.000 giường hồi sức cấp cứu chuyên sâu điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu.

Nhằm sẵn sàng ứng phó điều trị COVID-19 trong tình hình mới, kịp thời điều trị cho người bệnh nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế TPHCM kêu gọi toàn ngành Y tế cùng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế TPHCM giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tại Thành phố Thủ Đức, các quận huyện sẵn sàng chi viện về nhân sự, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao... cho Bệnh viện Hồi sức COVID-19 khi được Sở Y tế điều động.

Song song đó, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa khẩn trương xây dựng phương án “bệnh viện tách đôi” - một nửa dành để tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19 và một nửa dành để tiếp nhận người mắc COVID-19, đảm bảo 2 khu vực được tách biệt và có cổng đi riêng.

Phân công nhân sự cho 2 “bệnh viện tách đôi" và nhân sự hỗ trợ các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19. Bệnh viện phải hoàn thiện kế hoạch trong ngày 14.7 và sẵn sàng kích hoạt trong vòng 24 giờ kể từ khi có chỉ đạo của Sở Y tế.

Sở Y tế cũng giao các bệnh viện được phân công thu dung điều trị COVID-19, trong trường hợp người bệnh nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2 được xem như các trường hợp cấp cứu cần phải được chuyển ngay vào bệnh viện có chức năng cách ly, điều trị kịp thời.

Riêng trường hợp người nghi nhiễm, người nhiễm SARS-CoV-2 là người nước ngoài không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị tại các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19; nếu tình trạng nặng sẽ được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu chia sẻ với TP.HCM trong những ngày giãn cách xã hội

Thanh Hải - Thanh Chung |

Không chỉ có nhà nước đang dồn nhiều nguồn lực để giúp TP.HCM sớm khống chế dịch bệnh COVID-19, mà người dân cả nước đang hướng về thành phố này với thật nhiều tình cảm và những món quà thiết thực để động viên nhân dân Sài Gòn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

TPHCM chính thức thí điểm cách ly, điều trị 2 đối tượng F0 tại nhà

MINH QUÂN |

TPHCM chính thức triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà đối với trường hợp F0 không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện và nhân viên y tế bị lây nhiễm.

Bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận điều trị COVID-19 theo mô hình "tháp 4 tầng"

Thanh Chân |

Chiều 13.7, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn gửi bệnh viện công lập và ngoài công lập, HCDC, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức, quận, huyện về việc đảm bảo an toàn người bệnh mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Hiện, các bệnh viện tại TP.HCM được phân công tiếp nhận điều trị COVID-9 được xếp thành 4 nhóm theo mô hình "tháp 4 tầng".

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Muôn kiểu chia sẻ với TP.HCM trong những ngày giãn cách xã hội

Thanh Hải - Thanh Chung |

Không chỉ có nhà nước đang dồn nhiều nguồn lực để giúp TP.HCM sớm khống chế dịch bệnh COVID-19, mà người dân cả nước đang hướng về thành phố này với thật nhiều tình cảm và những món quà thiết thực để động viên nhân dân Sài Gòn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

TPHCM chính thức thí điểm cách ly, điều trị 2 đối tượng F0 tại nhà

MINH QUÂN |

TPHCM chính thức triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà đối với trường hợp F0 không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện và nhân viên y tế bị lây nhiễm.

Bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận điều trị COVID-19 theo mô hình "tháp 4 tầng"

Thanh Chân |

Chiều 13.7, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn gửi bệnh viện công lập và ngoài công lập, HCDC, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức, quận, huyện về việc đảm bảo an toàn người bệnh mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Hiện, các bệnh viện tại TP.HCM được phân công tiếp nhận điều trị COVID-9 được xếp thành 4 nhóm theo mô hình "tháp 4 tầng".