TPHCM: Huy động gần 400 máy phát điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội

Nam Dương |

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vào ngày 23.5, ngoài nguồn điện lưới, Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ huy động gần 400 máy phát điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ công tác bầu cử.

Chiều 7.5, Công ty Điện lực Thủ Đức, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã vận chuyển các máy phát điện đến một số địa điểm nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho các cuộc tiếp xúc của ứng cử viên đại biểu Quốc hội với các cử tri khu vực 3 của Thành phố Thủ Đức.

Ông Nguyễn Song Toàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Đức, cho biết trong dịp tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vào ngày 23.5 tới đây, trên địa bàn Thành Phố Thủ Đức, ngoài các nguồn điện lưới, sẽ có thêm 40 máy phát điện công suất lớn được lắp đặt tại các địa điểm bầu cử chính, nơi có tổng hợp số liệu bầu cử để truyền về cơ quan chức năng xử lý. Tại các điểm bầu cử khác, cũng sẽ có máy phát điện công suất nhỏ để bảo đảm cung cấp điện phục vụ công tác bầu cử.

Còn nguồn tin từ EVNHCMC, cho biết trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp 23.5, ngoài nguồn điện lưới, toàn tổng công ty sẽ huy động khoảng gần 400 máy phát điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ công tác bầu cử.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cho biết, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của EVNHCMC hiện nay.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Xuân Hùng |

Trong các ngày 5-6.5, ông Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hoằng Hoá và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hoá.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu tiếp xúc cử tri

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.5, tất cả 10 ứng viên Đại biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri. Tại tỉnh Bạc Liêu, chia ra hai đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 1 gồm Thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình; đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài cuối): Luôn đổi mới để phù hợp với thực tiễn

TS Nguyễn Tri Thức |

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986), Đảng ta luôn tiến hành đổi mới, ngày càng hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền để phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới, đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, mặt trận khác nhau. Trong khi đó, Quốc hội cũng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, để thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Xuân Hùng |

Trong các ngày 5-6.5, ông Võ Mạnh Sơn – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cùng 4 ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hoằng Hoá và các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thanh Hoá.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu tiếp xúc cử tri

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 6.5, tất cả 10 ứng viên Đại biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri. Tại tỉnh Bạc Liêu, chia ra hai đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 1 gồm Thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình; đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, huyện Hồng Dân.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài cuối): Luôn đổi mới để phù hợp với thực tiễn

TS Nguyễn Tri Thức |

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986), Đảng ta luôn tiến hành đổi mới, ngày càng hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền để phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới, đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, mặt trận khác nhau. Trong khi đó, Quốc hội cũng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, để thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.