TPHCM họp báo công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến cuộc họp báo sẽ công bố ranh giới hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Vào lúc 16h chiều nay (14.8), ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TPHCM sẽ chủ trì cuộc họp báo về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nội dung chính của cuộc họp báo là để công bố kế hoạch, tiến độ cụ thể trong năm 2019 (13 đầu việc) thực hiện Kết luận 1037 ngày 26.6.2019 của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm; xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, cuộc họp báo sẽ công bố ranh giới hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Dự kiến, các chính sách trên sẽ được UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thông qua cuối tháng 8.2019.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu TPHCM thu hồi hơn 26.000 tỉ đồng cho ngân sách và phải có giải pháp huy động vốn để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm hơn 4.200 tỉ đồng,… Những việc này phải hoàn thành trước ngày 30.9 để báo cáo Thủ tướng.

Mới đây, UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nêu những khó khăn trong việc hoàn trả 26.000 tỉ đồng tiền tạm ứng ngân sách để đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo UBND TPHCM, số tiền tạm ứng ngân sách trên đã được thành phố chi trả cho người dân và các tổ chức có đất bị di dời trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nên không thể thu hồi.

Do đó, để thu hồi khoản tạm ứng này thì thành phố phải quyết toán dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng hiện nay, thành phố chưa thể quyết toán do việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án này chưa thực hiện xong.

UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phồ tiếp tục thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được duyệt năm 2010 và cập nhật, bổ sung chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư phần 4,3 ha ở phường Bình An.

Liên quan đến khu 4,3 ha ở phường Bình An (đã được Thanh tra Chính phủ kết luận ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm), Thủ tướng đồng ý cho TPHCM phối hợp Bộ Xây dựng phê duyệt lại ranh giới để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Trong tháng 7, tổ công tác giải quyết các vấn đề ở Thủ Thiêm đã gặp gỡ 331 hộ trong khu này để ghi nhận ý kiến. Đa số các hộ này chọn phương án đất đổi đất.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

TPHCM gặp khó khi thu hồi hơn 26.000 tỉ đồng do sai phạm ở Thủ Thiêm

M.Q |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn gửi lên Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thu hồi khoản tiền 26.315 tỉ đồng đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) theo nội dung Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ.

Sắp trình Hội đồng Nhân dân TPHCM chính sách hỗ trợ người dân Thủ Thiêm

M.Q |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong lúc chờ Trung ương kết luận về Thủ Thiêm, thành phố đã gặp người dân, xây dựng chính sách hỗ trợ và sắp tới sẽ trình Hội đồng Nhân dân TPHCM.

Cử tri quận 2 đề nghị làm rõ vấn đề "trong ranh, ngoài ranh" ở Thủ Thiêm

M.Q |

Nhiều cử tri quận 2 cho rằng phải xác định rõ hộ dân nào nằm trong, ngoài khu quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm rồi mới tính đến chuyện bồi thường, hỗ trợ.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

TPHCM gặp khó khi thu hồi hơn 26.000 tỉ đồng do sai phạm ở Thủ Thiêm

M.Q |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn gửi lên Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thu hồi khoản tiền 26.315 tỉ đồng đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) theo nội dung Kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ.

Sắp trình Hội đồng Nhân dân TPHCM chính sách hỗ trợ người dân Thủ Thiêm

M.Q |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong lúc chờ Trung ương kết luận về Thủ Thiêm, thành phố đã gặp người dân, xây dựng chính sách hỗ trợ và sắp tới sẽ trình Hội đồng Nhân dân TPHCM.

Cử tri quận 2 đề nghị làm rõ vấn đề "trong ranh, ngoài ranh" ở Thủ Thiêm

M.Q |

Nhiều cử tri quận 2 cho rằng phải xác định rõ hộ dân nào nằm trong, ngoài khu quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm rồi mới tính đến chuyện bồi thường, hỗ trợ.