TPHCM: Hóc Môn "đòi" lại tiền hỗ trợ COVID-19 đã chi nhầm cho 700 người

Huân Cao |

TPHCM -  Phát hiện nhiều trường hợp kê khai không trung thực để nhận tiền hỗ trợ COVID-19, chính quyền huyện Hóc Môn (TPHCM) đã yêu cầu thu hồi lại số tiền đã chi không đúng đối tượng này.

Chiều 24.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, qua rà soát, đối chiếu trên Hệ thống Quản lý và hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã phát hiện hơn 700 trường hợp kê khai không trung thực để nhận tiền hỗ trợ đợt 3.

Đa số các trường hợp vi phạm này là kê khai không trung thực 2 nơi ở để nhận hỗ trợ 2 lần, lợi dụng trẻ em kê khai nhiều lần, cố tình ghi sai số CMND để phần mềm không phát hiện và nhận hỗ trợ khi vẫn đang hưởng lương.

Theo lãnh đạo huyện Hóc Môn, các trường hợp vi phạm trên được phát hiện tại các xã Bà Điểm, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh,… Với những trường hợp vi phạm này, UBND huyện và UBND các xã kêu gọi người dân tự giác nộp lại tiền cho ngân sách trước ngày 27.10, để số tiền chi ra đúng đối tượng được nhận hỗ trợ. Trong trường hợp người dân không tự giác nộp lại, cơ quan chức năng huyện sẽ xử lý theo quy định.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phường ở TPHCM chưa hoàn tất việc chi tiền hỗ trợ đợt 3

Huân Cao |

TP.HCM - Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều phường trên địa bàn TPHCM vẫn chưa chi xong tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Các phường đang phấn đấu việc chi trả sẽ được hoàn tất 100% vào ngày 31.10 tới đây.

Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho 22.000 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua rà soát lại, cơ quan chức năng đã phát hiện việc chi hỗ trợ nhầm cho 22.000 người xảy ra ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thái Bình: Gần 70.000 lao động đã được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

TRUNG DU |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình đã, đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều phường ở TPHCM chưa hoàn tất việc chi tiền hỗ trợ đợt 3

Huân Cao |

TP.HCM - Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều phường trên địa bàn TPHCM vẫn chưa chi xong tiền hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Các phường đang phấn đấu việc chi trả sẽ được hoàn tất 100% vào ngày 31.10 tới đây.

Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho 22.000 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua rà soát lại, cơ quan chức năng đã phát hiện việc chi hỗ trợ nhầm cho 22.000 người xảy ra ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Thái Bình: Gần 70.000 lao động đã được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

TRUNG DU |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình đã, đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.