TPHCM hoạt động trở lại 15 tuyến xe khách đến 5 tỉnh

Trường Nguyên |

TPHCM đã khôi phục 15 tuyến xe khách đến Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và Đắk Lắk.

Ngày 14.10, ông Nguyễn Lâm Hải - Trưởng phòng kế hoạch vận tải Bến xe Miền Đông (TPHCM) cho biết, trong ngày hoạt động trở lại hôm qua, toàn bến có 9 chuyến xe xuất bến với 46 hành khách đi 3 tỉnh là Đắk Lắk (4 chuyến), Đồng Nai (4 chuyến) và Bình Định (1 chuyến).

Đối với những tuyến xe khách chưa hoạt động lại, nhà xe chủ yếu nhận chở hàng hóa để duy trì hoạt động.
Đối với những tuyến xe khách chưa hoạt động lại, nhà xe chủ yếu nhận chở hàng hóa để duy trì hoạt động.

Theo ông Hải, lượng khách còn rất thấp vì người dân chưa nắm rõ thông tin, số tuyến hoạt động còn ít cũng như người dân chưa đáp ứng đủ điều kiện về việc đi xe khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.

Trong ngày hôm nay, bến xe Miền Đông dự kiến có 28 chuyến xe thuộc 15 tuyến xuất bến đi 4 địa phương là Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu khi tỉnh này vừa có văn bản thống nhất với TPHCM.

Tỉnh Bình Dương cũng vừa đồng ý mở lại xe khách liên tỉnh với TPHCM và bến đang tiếp nhận các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trên tuyến này. Những tuyến đến các địa phương khác cũng có một số nhà xe đăng ký hoạt động trở lại nhưng TPHCM vẫn đang chờ phải hồi của cơ quan chức năng của tỉnh bạn.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cũng đã thống nhất phương án tổ thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định từ ngày 13.10 đối với 4 tuyến xe với TPHCM.

Như vậy, sau 2 ngày hoạt động trở lại, TPHCM đã khôi phục vận tải hành khách đường bộ với 5 tỉnh là Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định.

Còn tại bến xe Miền Tây, lãnh đạo đơn vị này cho biết đã thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh tuy nhiên vẫn chưa có chuyến hoạt động do các địa phương chưa có phương án đồng ý mở lại với TP HCM.

Trước đó ngày 10.10, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể quyết định thí điểm khôi phục xe khách liên tỉnh trong 7 ngày, từ 13.10 đến 20.10.

Tần suất tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến trước đây, kèm theo các yêu cầu phòng dịch COVID-19. Hành khách từ địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến nơi có nguy cơ tương đương, hoạt động vận tải được tổ chức bình thường.

Khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến tỉnh thành nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vắc xin, liều vắc xin thứ 2 đối với loại vaccine cần tiêm 2 mũi phải sau 14 ngày hoặc đã khỏi COVID-19 trong 6 tháng và xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Khách đi từ địa phương có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương nguy cơ cao hơn phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên ôtô; không lên xe khi ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ. Trường hợp người không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định thì phải có xét nghiệm âm tính.

Khách đến bến để khởi hành phải uân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng.


Trường Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động trở lại, xe khách liên tỉnh Hải Phòng xuất bến chỉ 1-2 khách

Mai Dung |

Từ 14.10 đến 20.10, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định. Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, nhiều nhà xe vẫn "đắp chiếu", xuất bến với chỉ 1-2 khách.

Trà Vinh vẫn kiểm soát chặt người ngoài vào, chưa mở xe khách liên tỉnh

TRẦN LƯU |

Ngày 14.10, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh đã phục hồi trở lại theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Chỉ có 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động, bến xe ở TPHCM vắng hoe

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN |

Do chỉ 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động trong ngày đầu mở lại, bến xe Miền Đông (TPHCM) vắng cả xe lẫn khách. Một số tài xế chạy xe rỗng từ Đồng Nai đến bến xe Miền Đông chờ cả buổi không có khách rồi lặng lẽ chạy xe về.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hoạt động trở lại, xe khách liên tỉnh Hải Phòng xuất bến chỉ 1-2 khách

Mai Dung |

Từ 14.10 đến 20.10, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định. Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, nhiều nhà xe vẫn "đắp chiếu", xuất bến với chỉ 1-2 khách.

Trà Vinh vẫn kiểm soát chặt người ngoài vào, chưa mở xe khách liên tỉnh

TRẦN LƯU |

Ngày 14.10, trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh đã phục hồi trở lại theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Chỉ có 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động, bến xe ở TPHCM vắng hoe

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN |

Do chỉ 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động trong ngày đầu mở lại, bến xe Miền Đông (TPHCM) vắng cả xe lẫn khách. Một số tài xế chạy xe rỗng từ Đồng Nai đến bến xe Miền Đông chờ cả buổi không có khách rồi lặng lẽ chạy xe về.