TPHCM hoàn thành nhiều dự án chống ngập trong năm nay

MINH QUÂN |

Nhiều dự án chống ngập tại TPHCM đang tăng tốc “về đích” trong năm nay giúp chống ngập nhiều tuyến đường ở thành phố.

Ngày 30.6, ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, trong năm 2021 sẽ hoàn thành 2 dự án để giải quyết dứt điểm ngập ở đường Tân Quý (quận Tân Phú), Trương Công Định và Ba Vân (quận Tân Bình). Đây là 3 trong tổng 18 tuyến trục chính hiện bị ngập theo thống kê của thành phố.

Bên cạnh đó, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng cũng sẽ hoàn thành trong năm nay.

Công trình giúp kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Dự án khi hoàn thành giúp giải quyết 4 điểm ngập do triều, gồm: Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn (quận 7) và quốc lộ 50 (huyện Nhà Bè).

Theo kế hoạch, trong năm nay TPHCM cũng hoàn thành dự án bờ tả sông Sài Gòn để ngăn triều cường.

Cũng theo ông Vũ Văn Điệp, từ nay đến cuối năm, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng sẽ đẩy nhanh thi công 5 công trình xây dựng, cải tạo thoát nước trên các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Trương Công Định, Bàu Cát, Tân Quý và Lê Lai.

ss
TPHCM còn 18 tuyến đường ngập do mưa và 4 tuyến đường ngập do triều. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh các dự án đang triển khai, Sở Xây dựng TPHCM chuẩn bị đầu tư 7 công trình giải quyết 9 điểm ngập ở các đường như Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân (Thành phố Thủ Đức), Bạch Đằng (quận Tân Bình), Quốc lộ 1A (đoạn qua TPHCM).

Ông Vũ Văn Điệp cũng cho biết, trong năm nay, thành phố cũng khởi công xây dựng các hạng mục công trình chính của Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc Thị Nghè giai đoạn 2.

Cùng với đó, 6 nhà máy xử lý nước thải được triển khai thủ tục mời gọi đầu tư gồm: Tây Sài Gòn (gom ba nhà máy Tân Hóa - Lò Gốm, Bình Tân và Tây Sài Gòn thành một nhà máy đặt tại vị trí Nhà máy Bình Tân), Bắc Sài Gòn 1, Bắc Sài Gòn 2, Cầu Dừa, Tây Bắc, Suối Nhum.

Giai đoạn 2016 – 2020, TPHCM chi hơn 25.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án chống ngập bao gồm cả vốn đầu tư công và huy động vốn PPP từ các nhà đầu tư.

Hiện TPHCM vẫn còn 18 tuyến đường ngập do mưa và 4 tuyến đường ngập do triều.

Từ nay đến năm 2025, nhu cầu vốn cho các công trình chống ngập ước tính cần hơn 101.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách thành phố chiếm 31.400 tỉ đồng, còn lại từ vốn Trung ương, PPP, ODA...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lấy đâu ra 4,3 tỉ USD chống ngập?

MINH QUÂN |

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, TPHCM cần khoảng 101.000 tỉ đồng (tương đương 4,3 tỉ USD) để cơ bản hoàn thiện các dự án chống ngập quan trọng.

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

TPHCM: Toàn cảnh 6 cống “khổng lồ” của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành 95% khối lượng. Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận đã hoàn tất việc lắp các cửa van khổng lồ nặng từ 212 đến 434 tấn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Lấy đâu ra 4,3 tỉ USD chống ngập?

MINH QUÂN |

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, TPHCM cần khoảng 101.000 tỉ đồng (tương đương 4,3 tỉ USD) để cơ bản hoàn thiện các dự án chống ngập quan trọng.

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

TPHCM: Toàn cảnh 6 cống “khổng lồ” của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành 95% khối lượng. Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận đã hoàn tất việc lắp các cửa van khổng lồ nặng từ 212 đến 434 tấn.