TP.HCM hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 500 triệu đồng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa làm việc với đoàn công tác Thành ủy TP. HCM và tiếp nhận số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cùng một số trang thiết bị y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP. HCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ, tiếp sức cho TP. HCM bằng nhiều hoạt động thiết thực trong phòng, chống đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Trong lúc khó khăn nhất vì COVID-19, nhiều tổ chức, đoàn thể, nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức vận chuyển nhiều chuyến hàng, lương thực, thực phẩm vào hỗ trợ cho nhân dân TP.HCM. Nhiều đoàn cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Quảng Bình đã tình nguyện lên đường vào “chia lửa” cùng với TP.HCM để phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng y tế của tỉnh Quảng Bình vẫn đang chung sức cùng lực lượng y tế cả nước phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định, nhờ sự chung sức của cả nước, trong đó có Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình nên đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã dần kiểm soát được dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới, từng bước ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM luôn biết ơn, trân quý những nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn đó của Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu ghi nhận, cảm ơn và trân trọng tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP. HCM dành cho Quảng Bình trong chuyến thăm, làm việc lần này.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch từ TP. HCM và mong muốn thời gian tới, TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Quảng Bình trở lại TP.HCM làm việc, lao động và học tập sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Ngày 24.10 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 23.10 đến 6h00 ngày 24.10, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện thêm 12 ca dương tính với COVID-19.

Trong ngày đã xét nghiệm cho 3.809 người (2.886 sàng lọc cộng đồng, 923 trong khu cách ly). Tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.936 ca, hiện có 1.822 ca đã điều trị khỏi.

Các ca mới phát hiện ở các địa điểm như sau: khu phong tỏa 1 ca (TDP 5, Thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa); trong các khu Cách ly tập trung 2 ca; trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam 9 ca (tất cả đều được cách ly theo quy định).

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Một số địa phương ban hành quy định phòng, chống dịch chưa có cơ sở pháp lý

Trần Tuấn |

Hà Nội - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, trong quá trình chống dịch, một số địa phương ban hành văn bản có nội dung về quy định phòng, chống dịch chưa có cơ sở pháp lý tuy nhiên đã được thu hồi hoặc thay thế kịp thời.

Đổi mới tư duy phòng, chống dịch, đặt trọng tâm vào thích ứng an toàn

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vấn đề quan trọng đầu tiên hiện nay là phải đổi mới tư duy trong công tác phòng chống dịch, đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn, linh hoạt và có hiệu quả với dịch bệnh.

Đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch

Bích Hà |

Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để ưu tiên chi cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một số địa phương ban hành quy định phòng, chống dịch chưa có cơ sở pháp lý

Trần Tuấn |

Hà Nội - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, trong quá trình chống dịch, một số địa phương ban hành văn bản có nội dung về quy định phòng, chống dịch chưa có cơ sở pháp lý tuy nhiên đã được thu hồi hoặc thay thế kịp thời.

Đổi mới tư duy phòng, chống dịch, đặt trọng tâm vào thích ứng an toàn

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vấn đề quan trọng đầu tiên hiện nay là phải đổi mới tư duy trong công tác phòng chống dịch, đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn, linh hoạt và có hiệu quả với dịch bệnh.

Đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch

Bích Hà |

Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để ưu tiên chi cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.