TPHCM hỗ trợ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương số tiền 2 tỉ đồng để phòng, chống dịch.

Ngày 24.2, Ủy ban MTQT Việt Nam TPHCM cho biết, nhằm hỗ trợ tỉnh Hải Dương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng.

Đồng thời, tặng quà cho 2 nhân viên y tế thuộc đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường tiếp ứng, chi viện cho tỉnh Hải Dương với mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Đến nay, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch hơn 258,3 tỉ đồng, trong đó tiền mặt hơn 175,7 tỉ đồng và hàng hóa trị giá hơn 82,5 tỉ đồng.

Ban đã phối hợp phân phối kinh phí, hàng hóa với tổng giá trị hơn 168,6 tỉ đồng, trong đó tiền mặt là 86 tỉ đồng và hàng hóa, trang thiết bị trị giá hơn 82,5 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tiếp tục chi mua trang thiết bị y tế số tiền hơn 21,6 tỉ đồng; hỗ trợ các đơn vị y tế hơn 1 tỉ đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang ủng hộ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Vân Trường |

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã nhất trí trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Mua nông sản rồi phát miễn phí cho người dân đang cách ly

XUÂN HẢI - ĐỨC ĐÔNG |

Để phòng chống dịch, tỉnh Hải Dương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến việc lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản gặp khó khăn. Để chia sẻ với nông dân, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện ở nhiều nơi đã chung tay giúp đỡ.

Bắc Ninh hỗ trợ 1 tỉ đồng và giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản

Trần Tuấn |

Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Bắc Ninh còn giúp tỉnh "hàng xóm" Hải Dương tiêu thụ và bảo quản nông sản.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Bắc Giang ủng hộ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Vân Trường |

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã nhất trí trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Mua nông sản rồi phát miễn phí cho người dân đang cách ly

XUÂN HẢI - ĐỨC ĐÔNG |

Để phòng chống dịch, tỉnh Hải Dương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến việc lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản gặp khó khăn. Để chia sẻ với nông dân, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện ở nhiều nơi đã chung tay giúp đỡ.

Bắc Ninh hỗ trợ 1 tỉ đồng và giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản

Trần Tuấn |

Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Bắc Ninh còn giúp tỉnh "hàng xóm" Hải Dương tiêu thụ và bảo quản nông sản.