TPHCM hỗ trợ lần 2 hơn 900 tỉ đồng cho lao động tự do, người nghèo

MINH QUÂN |

TPHCM hỗ trợ lần 2 với kinh phí hơn 900 tỉ đồng cho hơn 334.000 lao động tự do và 266.000 hộ nghèo, hộ lao động nghèo ở trọ, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Ngày 6.8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ký văn bản khẩn gửi các sở ngành liên quan và các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về việc hỗ trợ cho lao động tự do (đợt 2) và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó, TPHCM tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho người lao động tự do theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM. Thời gian hỗ trợ là 30 ngày, mức hỗ trợ 50.000 đồng/ngày và người lao động sẽ nhận một lần 1,5 triệu đồng/người.

Số lao động tự do dự kiến được hỗ trợ là gần 334.200 người (bằng với số lao động đã nhận hỗ trợ đợt 1 tính đến ngày 2.8). Dự kiến, nguồn kinh phí hỗ trợ là hơn 501 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM.

Đồng thời, TPHCM hỗ trợ 90.585 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 175.477 hộ gia đình trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa.

Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/hộ. Trong đó, ngân sách TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng và 500.000 đồng từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Dự kiến kinh phí hỗ trợ hơn 399 tỉ đồng.

UBND TPHCM yêu cầu việc chi hỗ trợ phải hoàn tất trước ngày 10.8. Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản, hoặc nhận trực tiếp nếu không có tài khoản.

Đây là lần thứ hai trong năm nay TPHCM triển khai gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19. Hồi cuối tháng 6, HĐND TPHCM thông gói 886 tỉ đồng hỗ trợ lao động tự do, lao động phải dừng việc, các điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống, người bị cách ly tập trung, lực lượng tham gia phòng chống dịch...

Ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, do thời gian giãn cách lâu, việc tích lũy của người dân, nhất là người dân lao động kiếm sống hàng ngày đang rất khó khăn, nên TPHCM đã quyết định có gói hỗ trợ thứ 2.

Lãnh đạo Thành ủy cho biết dù cố gắng bao quát hết đối tượng cần được hỗ trợ nhưng cũng rất khó có thể bao quát hết những người đang có mặt tại TPHCM. Vì thế, TPHCM đang tập trung một chiến dịch để đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo lương thực, thực phẩm.

Theo ông Mãi, TPHCM đảm bảo bằng nguồn vận động mà người dân TPHCM góp lại giúp nhau, bằng hỗ trợ từ người dân cả nước, bằng ngân sách và TPHCM cũng sẵn sàng trích các quỹ dự trữ để hỗ trợ người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong muốn người dân yên tâm, những trường hợp nào có khó khăn thì thông báo tới địa phương, thông báo các kênh đường dây nóng để TPHCM biết và đến hỗ trợ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" phát nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn ở TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong những ngày TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội, những ngày qua, UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM đã trực tiếp vận chuyển những gói quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đến cửa từng nhà dân, công nhân, người lao động, sinh viên gặp khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn phường.

TPHCM đề xuất hỗ trợ 465.150 lao động tự do nằm ngoài gói 886 tỉ đồng

MINH QUÂN |

465.150 lao động tự do làm công việc bảo mẫu, bảo vệ, bán báo dạo, vá xe nhỏ lẻ,... nằm ngoài gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM được đề xuất hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

6 nhóm đối tượng tại TPHCM được nhận tiền hỗ trợ 886 tỉ đồng

MINH QUÂN - Nhật Huy |

HĐND TPHCM vừa ra Nghị quyết về các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng là khoảng 886 tỉ đồng, trích từ ngân sách TPHCM.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" phát nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn ở TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong những ngày TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội, những ngày qua, UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM đã trực tiếp vận chuyển những gói quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đến cửa từng nhà dân, công nhân, người lao động, sinh viên gặp khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn phường.

TPHCM đề xuất hỗ trợ 465.150 lao động tự do nằm ngoài gói 886 tỉ đồng

MINH QUÂN |

465.150 lao động tự do làm công việc bảo mẫu, bảo vệ, bán báo dạo, vá xe nhỏ lẻ,... nằm ngoài gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM được đề xuất hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

6 nhóm đối tượng tại TPHCM được nhận tiền hỗ trợ 886 tỉ đồng

MINH QUÂN - Nhật Huy |

HĐND TPHCM vừa ra Nghị quyết về các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng là khoảng 886 tỉ đồng, trích từ ngân sách TPHCM.