TPHCM hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 thần tốc cho Sóc Trăng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các tỉnh thành phố miền Tây đang tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, trong đó, TPHCM sẽ hỗ trợ 100 nhân lực cho Sóc Trăng trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc lần này.

Chiều 11.11, tại họp báo cung cấp tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Trong thời gian vừa qua các tỉnh trong khu vực đang gia tăng số ca mắc, TPHCM đã và đang hỗ trợ cho các tỉnh điều trị bệnh nặng bằng cách cử đoàn cán bộ về địa phương hoặc tiếp nhận ca bệnh nặng lên TPHCM, hỗ trợ các tỉnh thành lập bệnh viện thu dung điều trị 3 tầng, hướng dẫn cách quản lý F0 tại nhà,…

Đặc biệt, TPHCM đã hỗ trợ tích cực cho các tỉnh trong công tác tiêm vaccine COVID-19. Ông Châu cho hay, trong 2 ngày 11 và 12.10, TPHCM sẽ có đoàn khoảng 100 người (30 đội tiêm vaccine) hỗ trợ Sóc Trăng thực hiện chiến lược tiêm chủng thần tốc trong 1 tuần để bao phủ vaccine cho tỉnh này.

“Đây là một trong những nhiệm vụ TPHCM hỗ trợ các tỉnh và cách để TPHCM “đánh chặn từ xa”, điều trị bệnh nặng từ xa, hạn chế việc chuyển bệnh nặng về thành phố, vừa không an toàn cho bệnh nhân và cũng gây quả tải hệ thống bệnh viện”, ông Châu cho biết.

Theo ghi nhận của Lao Động, Sóc Trăng cũng đang tập trung huy động các nguồn lực tổ chức tiêm đạt kết quả cao nhất. Tính đến ngày 10.11, toàn tỉnh có 87,38% người trên 18 tuổi tiêm mũi 1 và 24,11% người trên 18 tuổi tiêm mũi 2.

Trong văn bản mới nhất, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị các điểm tiêm chủng “Tuyệt đối không từ chối tiêm đối với những người chưa được tiêm vaccine, có nhu cầu, đủ điều kiện tiêm theo quy định”.

Ngoài ra, lãnh đạo cũng chỉ đạo điều phối vaccine từ nơi thừa sang nơi thiếu, nếu không đủ vaccine thì báo cáo để xin Bộ Y tế cấp bổ sung. Đây là động thái quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân tại Cà Mau. Mục tiêu của tỉnh này là đảm bảo ít nhất 95% dân số từ 12 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 trước ngày 13.11.

Tại TP.Cần Thơ, lãnh đạo địa phương đề nghị triển khai nhanh chóng việc tiêm chủng cho người dân. Hiện nay, TP.Cần Thơ vẫn tiếp tục đồng loạt tiêm chủng diện rộng.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cần hơn 18 triệu liều vaccine tiêm mũi tăng cường trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Y tế tính toán cần hơn 18 triệu liều vaccine trong năm 2022 để tiêm mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn thành phố (6 tháng/mũi).

Trị chứng ho, khó thở hậu COVID-19 bằng các thực phẩm thường ngày

Huyên Nguyễn |

COVID-19 là một bệnh về hô hấp, do đó, ho và khó thở là một trong những triệu chứng người bệnh thường mắc phải sau thời gian điều trị COVID-19.

TP. Sóc Trăng “đổi màu” vàng sang cam từ 0h ngày 10.11

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM cần hơn 18 triệu liều vaccine tiêm mũi tăng cường trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở Y tế tính toán cần hơn 18 triệu liều vaccine trong năm 2022 để tiêm mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn thành phố (6 tháng/mũi).

Trị chứng ho, khó thở hậu COVID-19 bằng các thực phẩm thường ngày

Huyên Nguyễn |

COVID-19 là một bệnh về hô hấp, do đó, ho và khó thở là một trong những triệu chứng người bệnh thường mắc phải sau thời gian điều trị COVID-19.

TP. Sóc Trăng “đổi màu” vàng sang cam từ 0h ngày 10.11

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.