TPHCM: Hiện có 53 quán karaoke đang hoạt động đảm bảo quy định phòng cháy

MINH QUÂN |

TPHCM – Công an TPHCM cho biết, trong tổng số 396 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar hiện chỉ 53 quán karaoke đang hoạt động, số còn lại phải tạm ngưng vì chưa đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy.

Thông tin trên được đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ, chiều 16.3,

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, qua rà soát, TPHCM có 449 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar. Nhưng đến thời điểm hiện tại giảm còn 396 cơ sở do có 36 cơ sở giải thể, 17 cơ sở chuyển loại hình khác.

Sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương gây thiệt hại nghiêm trọng hồi tháng 9.2022, Công an TPHCM đã tăng cường kiểm tra hoạt động các quán karaoke, vũ trường, bar về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo đó, từ ngày 7.9.2022 đến nay, công an các địa phương đã kiểm tra hơn 1.600 lượt và lập hơn 1.600 biên bản với số tiền xử phạt gần 3,3 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động 24 cơ sở, đình chỉ hoạt động 158 cơ sở, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 117 cơ sở.

Do đó, hiện toàn TPHCM chỉ có 53 cơ sở karaoke đang hoạt động.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 Công an TPHCM.  Ảnh: Thành Nhân
Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 Công an TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, 343 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hoặc được cơ quan chức năng yêu cầu ngừng hoạt động hoặc tự ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm đều được kiến nghị, hướng dẫn lập hồ sơ thiết kế để thẩm duyệt về PCCC đối với nội dung cải tạo, sửa chữa theo quy định.

Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 58 cơ sở có thực hiện lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt cải tạo và chỉ có 2 hồ sơ đạt yêu cầu đã được cấp văn bản thẩm duyệt về PCCC.

Thời gian qua đã có nhiều cơ sở cải tạo, sửa chữa, khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC, tuy nhiên chưa thực hiện lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt cải tạo, do đó, chưa đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, cũng còn rất nhiều cơ sở, chủ đầu tư đang cố tình không cải tạo, sửa chữa, không muốn khắc phục, đợi nghe ngóng tình hình, gây sức ép lên cơ quan quản lý, hoặc tìm cách để lách luật, đối phó, "hoạt động chui"…

Lãnh đạo PC07 cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường để tạo điều kiện cho các cơ sở này sớm hoạt động trở lại.

"Mặt khác Công an TPHCM giữ vững quan điểm kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, tuyệt đối không để cơ sở không đủ điều kiện được phép hoạt động" - Đại tá Huỳnh Quang Tâm nhấn mạnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cơ sở karaoke ở TPHCM rơi vào bế tắc, chờ thẩm duyệt lại PCCC

Anh Tú - Minh Ánh |

TPHCM - Trải qua nhiều tháng phải đóng cửa, hàng loạt chủ quán karaoke tại TPHCM  đang đứng trước nguy cơ phá sản. Họ mong muốn sau khi đã sửa chữa, bổ sung các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy từ phía cơ quan chức năng, nhà chức trách có thể nhanh chóng tạo điều kiện, xem xét để họ sớm có thể hoạt động trở lại.

Hàng loạt cơ sở karaoke tại TPHCM đứng trước nguy cơ phá sản

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Hơn chục tỉ đồng là con số mà rất nhiều chủ cơ sở kinh doanh Karaoke tại TPHCM phải bỏ ra để sửa sang lại phòng, đảm bảo yêu cầu PCCC theo đề nghị của cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, nhiều cơ sở vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền xuống kiểm tra, phê duyệt để được hoạt động trở lại.

Đồng loạt kiểm tra PCCC tại quán karaoke ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 7.9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM cho biết, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác PCCC tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Nhiều cơ sở karaoke ở TPHCM rơi vào bế tắc, chờ thẩm duyệt lại PCCC

Anh Tú - Minh Ánh |

TPHCM - Trải qua nhiều tháng phải đóng cửa, hàng loạt chủ quán karaoke tại TPHCM  đang đứng trước nguy cơ phá sản. Họ mong muốn sau khi đã sửa chữa, bổ sung các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy từ phía cơ quan chức năng, nhà chức trách có thể nhanh chóng tạo điều kiện, xem xét để họ sớm có thể hoạt động trở lại.

Hàng loạt cơ sở karaoke tại TPHCM đứng trước nguy cơ phá sản

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Hơn chục tỉ đồng là con số mà rất nhiều chủ cơ sở kinh doanh Karaoke tại TPHCM phải bỏ ra để sửa sang lại phòng, đảm bảo yêu cầu PCCC theo đề nghị của cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, nhiều cơ sở vẫn đang chờ các cấp có thẩm quyền xuống kiểm tra, phê duyệt để được hoạt động trở lại.

Đồng loạt kiểm tra PCCC tại quán karaoke ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 7.9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM cho biết, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác PCCC tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn.