TPHCM: Hàng trăm bãi đỗ xe container tự phát, người dân bất an lo tai nạn

M.Q |

Hầu hết các doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là các doanh nghiệp ở quận 9 không có bãi đậu xe hoặc doanh nghiệp không đủ khả năng phải đi thuê bãi đậu xe tư nhân hay cho xe container đậu lề đường.

Nguy cơ tai nạn do các loại xe tải nặng đậu đỗ tạm bợ

Ghi nhận tại một bãi xe container trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Tân Phú, quận 9), phía ngoài không hề có thông tin liên quan đến bến bãi, ngăn tạm bởi các tấm tôn.

Còn phía trong là nền đất trống chứa hàng chục xe container. Một số người dân xung quanh bãi xe cho biết họ rất bất an nguy cơ tai nạn do các loại xe tải nặng.

Trên địa bàn quận 2, có nhiều bến bãi tự phát hoạt động, xe đậu tràn lan ở các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định..., lượng xe container cũng dày đặc và tập trung nhiều bến bãi được các DN thuê, hoạt động rầm rộ khiến người dân luôn bất an mỗi khi ra đường.

Cuối năm 2018, UBND quận 9 thống kê trên địa bàn có tới 127 bãi xe container tự phát, hầu hết nằm trên đất nông nghiệp, được người dân cho các doanh nghiệp thuê và hiện đang có dấu hiệu gia tăng.

Đại diện một DN vận tải trên địa bàn quận 9, để đầu tư bãi đậu xe thì kinh phí quá lớn, DN không đủ khả năng phải đi thuê bãi đậu xe tư nhân hoặc cho xe đậu lề đường.

Đây là một trong những lý do làm tăng chi phí hoạt động của DN, dẫn đến các DN không chủ động được vị trí bến bãi, phải phụ thuộc vào bên cho thuê, thường xuyên phải thay đổi vị trí, ảnh hưởng đến sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Chính quyền nói gì?

Theo Sở GTVT TPHCM, hệ thống bến bãi trên địa bàn TP hiện nay gồm các bến bãi hiện có (theo quy hoạch) thực tế chỉ đảm nhận chức năng chính là các kho bãi lưu chứa và xếp dỡ, trung chuyển hàng hóa, không bố trí khu vực dành cho phương tiện xe tải đậu đỗ.

Đại diện Sở GTVT TPHCM, thừa nhận, việc thiếu trầm trọng bến, bãi đỗ xe ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và nhu cầu đỗ xe của người dân. Khó khăn lớn nhất đối với việc xây dựng các bến bãi hiện nay là thiếu quỹ đất.

Do đó, Sở GTVT TP vừa kiến nghị UBND TPHCM thống nhất về chủ trương cho phép sử dụng tạm thời các vị trí khu đất (do các đơn vị vận tải giới thiệu, đề xuất) hiện địa phương chưa có kế hoạch sử dụng hoặc chưa thể triển khai đầu tư ngay, làm bến bãi để giải quyết trước mắt khó khăn về vị trí đỗ xe cho các doanh nghiệp.

Về lâu dài, lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cho biết thành phố đang hoàn thiện đề án chiến lược phát triển logistics gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có vấn đề quy hoạch, đầu tư bến bãi cho vận tải hàng hóa. Từ năm 2017, Sở GTVT đã rà soát về quy hoạch bến bãi và hiện đã có bản quy hoạch gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để phê duyệt, công bố cho các DN biết.

TPHCM cũng đang làm một bến bãi ở khu vực Linh Xuân (quận Thủ Đức), sắp tới sẽ đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu về kho bãi cho các đơn vị vận tải. Ngoài ra, TPHCM cũng có chính sách hỗ trợ lãi vay khi đầu tư vào lĩnh vực kho bãi.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Dài cổ chờ... bãi đậu xe

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có chủ trương giao Sở Xây dựng, Sở GTVT Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan triển khai xây dựng 10 bãi đỗ xe ôtô theo hình thức xã hội hóa.

Máy bay lao thẳng vào bãi đậu xe, 5 người thiệt mạng

Hải Anh |

Năm người thiệt mạng hôm 5.8 khi một chiếc máy bay 2 động cơ lao vào một bãi đậu xe ở Nam California, Mỹ. 

Các dự án bãi đậu xe ngầm ở TPHCM giờ ra sao?

MINH QUÂN |

Sau nhiều năm trễ hẹn, hai bãi xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám và Sân khấu Trống Đồng (quận 1, TPHCM) dự kiến sẽ khởi công trong quý IV/2018.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Dài cổ chờ... bãi đậu xe

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có chủ trương giao Sở Xây dựng, Sở GTVT Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan triển khai xây dựng 10 bãi đỗ xe ôtô theo hình thức xã hội hóa.

Máy bay lao thẳng vào bãi đậu xe, 5 người thiệt mạng

Hải Anh |

Năm người thiệt mạng hôm 5.8 khi một chiếc máy bay 2 động cơ lao vào một bãi đậu xe ở Nam California, Mỹ. 

Các dự án bãi đậu xe ngầm ở TPHCM giờ ra sao?

MINH QUÂN |

Sau nhiều năm trễ hẹn, hai bãi xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám và Sân khấu Trống Đồng (quận 1, TPHCM) dự kiến sẽ khởi công trong quý IV/2018.