TPHCM: Hàng hóa dồi dào, người dân không nên đổ xô mua tích trữ

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi mua hàng tích trữ, bởi hàng hóa hiện đang rất dồi dào. Việc người dân tụ tập đông người trong các siêu thị, trung tâm thương mại đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và vi phạm quy định phòng dịch.

Từ 0h ngày 31.5, TPHCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020 (Chỉ thị 15) của Chính phủ. Ngay khi có thông báo, nhiều người dân đổ xô đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm tích trữ khiến một số thời điểm nhiều kệ hàng được “vét sạch”.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 31.5, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM.

Ông Vũ khẳng định đơn vị đã có kịch bản, kế hoạch đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân trong mùa dịch. Cụ thể, các doanh nghiệp bình ổn đảm bảo nguồn hàng cung ứng trước và trong mùa dịch với lượng hàng cao gấp 2-3 lần so với bình thường.

“Hiện nay, các mặt hàng nhu yếu phẩm và các mặt hàng thực phẩm tại chợ đầu mối, siêu thị khá dồi dào. Giá các mặt hàng thiết yếu còn đang giảm trong những ngày gần đây, vì vậy người dân yên tâm mua sắm, tránh tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng chống dịch” – ông Vũ nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Công thương TPHCM, Sở đã yêu cầu các đơn vị bán lẻ, doanh nghiệp hàng hóa thiết yếu tăng cường công tác bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi để tạo thuận lợi cho khách mua sắm trong mùa dịch.

"Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, người dân lo lắng là đúng nhưng không nên hoảng sợ, hoang mang quá mức. Đặc biệt, người dân không nên đổ xô đi mua hàng tích trữ, bởi hàng hóa hiện đang rất dồi dào. Việc người dân tụ tập đông người trong các siêu thị, trung tâm thương mại đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và vi phạm quy định phòng dịch" - ông Bùi Tà Hoàng Vũ nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại toàn hệ thống Co.op Mart đảm bảo dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng. “Vì vậy, người dân cần bình tĩnh, không nên đổ xô đi mua hàng quá đông như hiện nay để phòng tránh dịch bệnh lây lan" - ông Nguyễn Anh Đức nói.

Tương tự, các đơn vị như Tops Market, MM Mega Market, VinMart đều cho biết nguồn cung tại đơn vị hiện dồi dào và đang lên kế hoạch chi tiết cho việc điều phối nguồn hàng để đảm bảo đủ phục vụ người dân trong thời gian TPHCM giãn cách xã hội.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân vội vã rời TP.Hồ Chí Minh để về quê trước giờ giãn cách xã hội

Nhóm PV |

Trước giờ giãn cách xã hội toàn TPHCM, chiều 30.5 hàng nghìn người dân đã đổ về Bến xe Miền Đông để chuẩn bị rời thành phố về quê.

Người dân TPHCM cần làm gì khi thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15?

HUYÊN NGUYỄN |

Trưa 30.5, tại cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 31.5. Vậy trong thời gian giãn cách xã hội, người dân cần tuân thủ những điều gì?

Giãn cách toàn TPHCM, riêng quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc phong toả

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 30.5, kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện phong toả toàn quận.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Người dân vội vã rời TP.Hồ Chí Minh để về quê trước giờ giãn cách xã hội

Nhóm PV |

Trước giờ giãn cách xã hội toàn TPHCM, chiều 30.5 hàng nghìn người dân đã đổ về Bến xe Miền Đông để chuẩn bị rời thành phố về quê.

Người dân TPHCM cần làm gì khi thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15?

HUYÊN NGUYỄN |

Trưa 30.5, tại cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 31.5. Vậy trong thời gian giãn cách xã hội, người dân cần tuân thủ những điều gì?

Giãn cách toàn TPHCM, riêng quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc phong toả

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 30.5, kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện phong toả toàn quận.