TPHCM gỡ phong tỏa 5 phường còn lại ở Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

UBND Thành phố Thủ Đức (TPHCM) gỡ phong tỏa 5 phường Bình Chiểu, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân, Tam Bình và Tam Phú từ 18h ngày 30.7.

Trong đó, phường Bình Chiểu đã trải qua 17 ngày phong tỏa; phường Hiệp Bình Phước và phường Linh Xuân đã phong tỏa 14 ngày; phường Tam Bình đã trải qua 12 ngày phong tỏa và phường Tam Phú trải qua 10 ngày.

Như vậy, hiện tất cả 12 phường ở Thành phố Thủ Đức đã phong tỏa trước đó để phòng chống dịch COVID-19 đều được giải tỏa.

Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng giao UBND các phường đánh giá vị trí, số dân, số ca nhiễm và các yếu tố nguy cơ dịch tễ, ảnh hưởng đến sự lây nhiễm dịch, xác định phạm vi phong tỏa từng khu vực phù hợp trên địa bàn phường. Việc này để đảm bảo yêu cầu không quá hẹp, bỏ sót trường hợp F0, F1 nhưng cũng không quá rộng ảnh hưởng cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

Đồng thời, chính quyền các phường trên phải tăng cường quản lý, phối hợp công an, quân sự thường xuyên tuần tra, giám sát việc giãn cách giữa người với người, nhất là các khu nhà trong hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao; xử lý nghiêm người vi phạm. Địa phương thường xuyên đánh giá mức độ an toàn tại các khu vực nguy cơ cao để kịp thời có giải pháp đảm bảo an toàn.

Trước đó, UBND TPHCM đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng xét nghiệm để tìm và đưa tất cả F0, F1 ra khỏi khu phong tỏa hoặc cách ly tại nhà, từ đó làm sạch địa bàn, từng bước mở rộng khu vực an toàn.

Về giải tỏa, địa phương làm theo nguyên tắc giải tỏa từng phần, trước tiên là khu vực ít nguy cơ, đến khu vực nguy cơ vừa, sau cùng là nguy cơ rất cao.

Một khu vực đạt tiêu chuẩn giải tỏa nhưng còn hộ phải tiếp tục cách ly (hộ có F1, F0 cách ly tại nhà) cũng được giải tỏa và tiếp tục quản lý nghiêm hộ còn phải cách ly.

Tiêu chí để xem xét giải tỏa từng phần gồm: Khu vực nguy cơ thấp xét nghiệm lần 1 sau 5 ngày không phát hiện ca F0 mới; khu vực nguy cơ vừa xét nghiệm lần 2 sau 5 ngày không phát hiện F0 mới; Khu vực nguy cơ rất cao xét nghiệm lần 4 sau 5 ngày không phát hiện F0 mới.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27.4 đến nay, TPHCM đã có tổng cộng 81.781 trường hợp nhiễm COVID-19.

Trong ngày 28.7, đã có hơn 3.800 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189 ca.

Hiện TPHCM đang điều trị 36.771 người dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính) trong đó có 875 bệnh nhân nặng đang thở máy và 30 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 929 bệnh nhân tử vong.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức gỡ phong tỏa thêm 3 phường gần 120.000 dân

MINH QUÂN |

3 phường Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú B và Linh Trung thuộc Thành phố Thủ Đức (TPHCM) được gỡ phong tỏa từ 20h hôm nay sau thời gian bị cách ly để phòng dịch.

Các cụ già tại thành phố Thủ Đức vui mừng vì được tiêm vaccine COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 27.7, bệnh viện Lê Văn Thịnh (bệnh viên Quân 2 cũ) tiếp tục tiến hành việc tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho các cụ trên 65 tuổi, có bệnh nền tại địa phương.

TPHCM gỡ phong tỏa 3 phường ở Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) dừng việc thiết lập phong tỏa, cách ly y tế đối với phường Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Long Trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thành phố Thủ Đức gỡ phong tỏa thêm 3 phường gần 120.000 dân

MINH QUÂN |

3 phường Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú B và Linh Trung thuộc Thành phố Thủ Đức (TPHCM) được gỡ phong tỏa từ 20h hôm nay sau thời gian bị cách ly để phòng dịch.

Các cụ già tại thành phố Thủ Đức vui mừng vì được tiêm vaccine COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 27.7, bệnh viện Lê Văn Thịnh (bệnh viên Quân 2 cũ) tiếp tục tiến hành việc tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho các cụ trên 65 tuổi, có bệnh nền tại địa phương.

TPHCM gỡ phong tỏa 3 phường ở Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) dừng việc thiết lập phong tỏa, cách ly y tế đối với phường Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Long Trường.