TPHCM giãn cách xã hội 15 ngày: Xe khách, xe buýt, taxi hoạt động ra sao?

MINH QUÂN |

Các tuyến vận tải hành khách cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch, xe trung chuyển tạm dừng hoạt động tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) trong 15 ngày, từ 0h ngày 31.5.

Lập vành đai cấm các phương tiện hoạt động

Theo Sở GTVT TPHCM, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày kể 0h ngày 31.5 nên đã tạm ngưng 5 tuyến xe buýt trên 2 địa bàn này, gồm: 03, 32, 58, 59, 103. Tuyến 7, 148 điều chỉnh đầu bến Gò Vấp về Phổ Quang.

Ngoài ra, các tuyến vận tải hành khách cố định, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch, xe trung chuyển cũng tạm dừng hoạt động tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc trong thời gian trên.

Quận Gò Vấp lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào địa bàn từ 0h ngày 31.5. Ảnh: Vũ Tú
Quận Gò Vấp lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào địa bàn từ 0h ngày 31.5. Ảnh: Vũ Tú

Các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xe đưa đón công nhân, chuyên gia các doanh nghiệp, xe chở người dân trong các trường hợp cấp thiết tại các bệnh viện vẫn được phép hoạt động.

Các phương tiện giao thông đường bộ đi ngang qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), tuy được phép lưu thông trên một số tuyến đường nhưng không được phép dừng, đỗ và đón trả khách.

Cụ thể, trên địa bàn quận Gò Vấp: đường Lê Đức Thọ, đường Thống Nhất, đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh, cầu An Phú Đông, đường Phan Huy Ích, đường Tân Sơn, đường Phạm Văn Bạch, đường Phan Văn Trị, đường Lê Quang Định, đường Nguyễn Thái Sơn, đường Nguyễn Kiệm, đường Hoàng Minh Giám, đường Bạch Đằng và đường Hồng Hà.

Trên địa bàn phường Thạnh Lộc, gồm: đường Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, Quốc lộ 1.

Nhiều tỉnh dừng vận tải hành khách đi và về từ TPHCM

Ngoài quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng theo Chỉ thị 16, các khu vực còn lại của TPHCM áp dụng theo Chỉ thị số 15.

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM, đến nay đơn vị đã tạm ngưng hoạt động 11 tuyến xe buýt có trợ giá, gồm: 50, 52, 86, 140 16, 03, 32, 58, 59, 103, 57.

TPHCM cũng tạm dừng 17 tuyến xe buýt không trợ giá kết nối giữa TPHCM với các tỉnh Long An, Đồng Nai, và Bình Dương.

Các tuyến xe buýt còn lại vẫn hoạt động nhưng thời gian giãn cách chuyến sẽ lâu hơn. Mỗi chuyến vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến. Hành khách buộc phải mạng khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế.

Theo Sở GTVT TPHCM, nhiều tỉnh thành phía Nam đã ra thông báo hỏa tốc, dừng các hoạt động vận chuyển hành khách đến và về từ TPHCM như: Đồng Nai, Long An, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng,…

Xe khách tại TPHCM vẫn hoạt động nhưng
Xe khách tại TPHCM vẫn hoạt động nhưng chở tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 10 người/chuyến. Ảnh: Vũ Tú

Đối với các tuyến xe khách liên tỉnh còn hoạt động phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 10 người/chuyến. Hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Trên xe có trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách và thực hiện việc khử khuẩn trước, sau mỗi chuyển xe và cuối mỗi ngày.

Hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển thì các chuyến xe phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến.

Hoạt động vận tải khách bằng taxi, xe ôtô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ trên địa bàn TPHCM vẫn duy trì hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn 5K, không vận chuyển hành khách không chấp hành theo quy định. Xe không sử dụng hệ thống điều hòa và phải mở cửa kính xe trong quá trình phục vụ hành khách.

Đối với xe đưa đón công nhân, nhân viên trước khi hoạt động phải khử khuẩn phương tiện, người ngồi trên xe phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Tất cả các chuyến xe đều phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người chuyển, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng ghế và bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân vội vã rời TP.Hồ Chí Minh để về quê trước giờ giãn cách xã hội

Nhóm PV |

Trước giờ giãn cách xã hội toàn TPHCM, chiều 30.5 hàng nghìn người dân đã đổ về Bến xe Miền Đông để chuẩn bị rời thành phố về quê.

TPHCM: Bến xe thưa khách, nhiều tuyến xe khách tạm ngưng để phòng dịch

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các bến xe lớn trên địa bàn TPHCM đang trong tình cảnh thưa thớt người qua lại. Nhiều tỉnh lân cận đã tạm dừng xe khách đi/đến TPHCM nhằm ngăn ngừa sự lây lan và phòng chống dịch.

15 tuyến xe buýt TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng COVID-19

MINH QUÂN |

15 tuyến xe buýt (gồm 4 tuyến trợ giá và 11 tuyến không trợ giá) tại TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân vội vã rời TP.Hồ Chí Minh để về quê trước giờ giãn cách xã hội

Nhóm PV |

Trước giờ giãn cách xã hội toàn TPHCM, chiều 30.5 hàng nghìn người dân đã đổ về Bến xe Miền Đông để chuẩn bị rời thành phố về quê.

TPHCM: Bến xe thưa khách, nhiều tuyến xe khách tạm ngưng để phòng dịch

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại các bến xe lớn trên địa bàn TPHCM đang trong tình cảnh thưa thớt người qua lại. Nhiều tỉnh lân cận đã tạm dừng xe khách đi/đến TPHCM nhằm ngăn ngừa sự lây lan và phòng chống dịch.

15 tuyến xe buýt TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng COVID-19

MINH QUÂN |

15 tuyến xe buýt (gồm 4 tuyến trợ giá và 11 tuyến không trợ giá) tại TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 29.5 để phòng dịch COVID-19.