TPHCM ghi nhận tổng cộng 796 ca mắc COVID-19 ở các khu công nghiệp

MINH QUÂN |

Tính đến ngày 6.7, TPHCM ghi nhận 796 ca mắc COVID-19 ở 38 doanh nghiệp, trong đó một doanh nghiệp có tới là 236 ca nhiễm.

Có doanh nghiệp ghi nhận 236 ca mắc COVID-19

Thông tin trên được ông Hứa Quốc Hưng - Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (HEPZA) cho biết tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, chiều ngày 6.7.

Ông Hứa Quốc Hưng cho biết, tính đến ngày 6.7, TPHCM ghi nhận 796 ca dương tính SARS-CoV-2, tập trung ở 38 doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp có từ 1-5 ca nhiễm, có 4 doanh nghiệp có số ca nhiễm lên đến hàng trăm ca, doanh nghiệp cao nhất là 236 ca.

Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long
Công ty Nidec Sankyo trong Khu công nghệ cao bố trí chỗ ở cho công nhân ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long

Theo ông Hưng, một số trường hợp nghi nhiễm, F1 chưa được di chuyển kịp thời nên có khả năng những trường hợp này sẽ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tạm thời. “Do đó Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương tìm giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình chờ di chuyển các F0 vào nơi điều trị và F1 vào nơi các ly tập trung để đề phòng lây nhiễm chéo"- ông Hứa Quốc Hưng thông tin.

Trưởng Ban HEPZA kiến nghị Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước rà soát tài sản, nhà xưởng, văn phòng, đất công cũ có thể tạm sử dụng trong giai đoạn này làm cơ sở vật chất bổ sung cho các trường hợp cách ly F1, nhất là các địa bàn có nhiều Khu chế xuất và Công nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng cho biết các doanh nghiệp đang có nhu cầu test nhanh công nhân trước khi vào khu sản xuất. Đồng thời, kiến nghị có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo số lượng test nhanh cho các doanh nghiệp.

“Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng mua mẫu thử để chủ động tầm soát cho công nhân. Thời gian tới, các cơ quan, doanh nghiệp cần được hướng dẫn đầy đủ để thực hiện công việc trên” – ông Hưng nói.

Cũng theo Trưởng Ban HEPZA, hiện có 38 doanh nghiệp có nhu cầu vừa cách ly vừa sản xuất tại chỗ. Tuy nhiên, khi thẩm định lại cơ sở vật chất và điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của UBND TPHCM thì các doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện về vị trí, nhà vệ sinh, khuôn viên nhà máy.

“Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, công an, chính quyền địa phương thẩm định từng doanh nghiệp để tham mưu thành phố đối với các doanh nghiệp có thể đáp ứng được tiêu chí để phòng dịch COVID-19” – ông Hưng nói.

2/3 chợ đầu mối phải tạm dừng hoạt động

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, đặc điểm của đợt dịch lần này là có nguy cơ lây lan cao tại các khu chợ, nhà trọ, khu công nghiệp tập trung đông lao động. Xu hướng các nhiễm trong cộng đồng ngày càng gia tăng, những trường hợp đi khám bệnh khi có triệu chứng.

“Qua điều tra truy vết, những trường hợp này thường cư ngụ tại khu nhà trọ của công nhân, người buôn bán tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn” – ông Bỉnh nói.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: TTBC

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, đặc biệt là Chỉ thị 10 của UBND TPHCM.

Các chợ đầu mối không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 như chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn đã được tạm ngừng hoạt động.

“Sắp tới thành phố tính toán, xem xét chợ đầu mối Thủ Đức nếu không đảm bảo điều kiện cũng dừng hoạt động” – ông Bỉnh nói.

Đối với các khu công nghiệp, ông Bỉnh cho biết TPHCM đã yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chí phòng, chống dịch COVID-19 bằng các biện pháp chia ca, giảm công nhân. Những đơn vị không đảm bảo an toàn sẽ kiên quyết dừng hoạt động.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cần thực hiện các giải pháp ở mức cao hơn để cắt chuỗi lây nhiễm

MINH QUÂN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TPHCM thực hiện nghiêm các giải pháp ở mức cao hơn hiện nay để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, khống chế bằng được các ổ dịch, phấn đấu không để kéo dài tình trạng giãn cách xã hội.

Dừng hoạt động công ty có gần 4000 công nhân để phòng chống COVID-19

Nam Dương |

Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam đã có 119 ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 và trên 1.000 trường hợp thuộc diện F1 khiến công ty với hơn 4.000 công nhân của công ty gặp nhiều khó khăn,

Khu công nghiệp ở TPHCM có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Chân |

TPHCM đã ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc trong 3 khu công nghiệp là Khu Công nghiệp Tân Bình, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Hóc Môn.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

TPHCM cần thực hiện các giải pháp ở mức cao hơn để cắt chuỗi lây nhiễm

MINH QUÂN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TPHCM thực hiện nghiêm các giải pháp ở mức cao hơn hiện nay để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, khống chế bằng được các ổ dịch, phấn đấu không để kéo dài tình trạng giãn cách xã hội.

Dừng hoạt động công ty có gần 4000 công nhân để phòng chống COVID-19

Nam Dương |

Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam đã có 119 ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 và trên 1.000 trường hợp thuộc diện F1 khiến công ty với hơn 4.000 công nhân của công ty gặp nhiều khó khăn,

Khu công nghiệp ở TPHCM có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thanh Chân |

TPHCM đã ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 làm việc trong 3 khu công nghiệp là Khu Công nghiệp Tân Bình, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Hóc Môn.