TPHCM gấp rút chuẩn bị triển khai 2 dự án giao thông nghìn tỉ

MINH QUÂN |

Dự án nút giao thông An Phú và mở rộng Quốc lộ 50 là hai dự án nghìn tỉ đang được TPHCM chuẩn bị các thủ tục để sớm triển khai thi công, hứa hẹn giải tỏa ùn tắc, tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa.

Ngày 2.8, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban giao thông), cho biết một số dự án vừa được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư đang được Ban giao thông cấp tập chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai sớm nhất có thể.

Đáng kể nhất là dự án mở rộng Quốc lộ 50 - dự án được người dân kỳ vọng, trông đợi nhiều năm nay, bởi nơi đây được mệnh danh là tuyến đường "đen" thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông do bề mặt đường chật hẹp.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 đi qua địa bàn huyện Bình Chánh sẽ được xây dựng, mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách THCM với tổng số vốn gần 1.500 tỉ đồng, trong đó vốn Trung ương khoảng 680 tỉ đồng.

Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn TPHCM thường xuyên ùn tắc do chưa được mở rộng. Ảnh: Thanh Vũ
Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn TPHCM thường xuyên ùn tắc do chưa được mở rộng. Ảnh: Thanh Vũ chụp trước thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội

Tổng chiều dài dự án gần 7 km, trong đó đoạn một dài 4,36 km sẽ xây dựng đường song hành Quốc lộ 50 và đoạn 2 dài 2,56 km được mở rộng đường hiện hữu lên 34 m. Trên tuyến sẽ xây dựng mới cầu Bà Lớn và cầu Ông Thìn.

Hiện nay, công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng được UBND huyện Bình Chánh thực hiện khoảng 80%. Các sở, ngành liên quan đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư theo quy định trước khi dự án triển khai.

Theo ông Phúc, Ban giao thông đang phấn đấu hoàn tất các thủ tục liên quan như thiết kế bản vẽ, thúc đẩy giải phóng mặt bằng để khởi công dự án vào cuối năm nay.

Ở khu vực phía Đông TPHCM, dự án xây dựng nút giao thông An Phú (Thành phố Thủ Đức) với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, trong đó 1.800 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương, còn lại là vốn của TPHCM cũng đang được là Ban giao thông chuẩn bị những thủ tục liên quan.

Đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây gần nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) thường xuyên ùn tắc, nhất là dịp lễ, Tết.  Ảnh: Minh Quân
Đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây gần nút giao An Phú (Thành phố Thủ Đức) thường xuyên ùn tắc, nhất là dịp lễ, Tết. Ảnh: Minh Quân thời điểm Tết 2021

Phương án thiết kế xây dựng nút giao An Phú có 3 tầng gồm: Hầm chui (2 chiều) kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (theo hướng đi về hầm vượt sông Sài Gòn và ngược lại); kết hợp hầm chui được kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Mặt đất sẽ xây các tiểu đảo, đảo tại các nút giao kết hợp đèn tín hiệu giao thông. Tiếp đó, xây cầu vượt theo hướng từ đường Lương Định Của và đường Mai Chí Thọ vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu vượt theo hướng từ ngã ba Cát Lái - Mai Chí Thọ đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đây là công trình trọng điểm nhằm tháo nút thắt giao thông khu vực đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời tăng năng lực giao thông khi sân bay quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác.

Ông Lương Minh Phúc cho biết, dự án xây dựng nút giao An Phú và mở rộng Quốc lộ 50 là một trong những dự án được ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 do tranh thủ được nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM duyệt chi ngân sách 1.500 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 50

MINH QUÂN |

Ngày 25.6, tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM) tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng.

Chờ mở "nút thắt cổ chai" trên quốc lộ 50 qua TPHCM

MINH QUÂN |

Là tuyến huyết mạch nối TPHCM đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhưng quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TPHCM lại nhỏ hẹp, lưu lượng xe đông nên thường xuyên ùn tắc và tai nạn.

TPHCM: Xây nút giao thông 3 tầng ở Thành phố Thủ Đức gần 4.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án nút thông giao An Phú (Thành phố Thủ Đức, TPHCM) với quy mô 3 tầng được đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 với tổng vốn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM duyệt chi ngân sách 1.500 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 50

MINH QUÂN |

Ngày 25.6, tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM) tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng.

Chờ mở "nút thắt cổ chai" trên quốc lộ 50 qua TPHCM

MINH QUÂN |

Là tuyến huyết mạch nối TPHCM đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nhưng quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TPHCM lại nhỏ hẹp, lưu lượng xe đông nên thường xuyên ùn tắc và tai nạn.

TPHCM: Xây nút giao thông 3 tầng ở Thành phố Thủ Đức gần 4.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án nút thông giao An Phú (Thành phố Thủ Đức, TPHCM) với quy mô 3 tầng được đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 với tổng vốn khoảng 4.000 tỉ đồng.