TPHCM gặp khó khi bàn giao tài sản, di vật của người mất vì COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Bộ Tư lệnh thành phố cho biết, đang gặp khó khăn trong việc bàn giao tài sản, di vật của người mất vì COVID-19 khi vẫn còn một số trường hợp chưa rõ địa chỉ hoặc vô danh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị này đang chủ trì tiếp nhận, thống kê, lưu giữ và bàn giao di vật, tài sản cho gia đình các nạn nhân tử vong do COVID-19 theo Công văn số 3499 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký ngày 21.10.

Theo kế hoạch, chiều 28.10, Bộ Tư lệnh thành phố cùng với Công an thành phố, Sở Y tế và đại diện UBND các quận - huyện, TP.Thủ Đức sẽ tổ chức quán triệt văn bản của UBND thành phố và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là vẫn còn một số trường hợp chưa rõ địa chỉ hoặc vô danh, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm để bàn giao di vật của người đã mất về với gia đình, người thân sớm nhất có thể” - Thượng tá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Bộ Tư lệnh TPHCM đã thành lập các đội công tác đặc biệt có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, khâm liệm, hỏa táng, chăm lo hậu sự, vận chuyển và giao tro cốt người tử vong do COVID-19 cho thân nhân, gia đình. Các lực lượng đã bàn giao hơn 10.000 hũ tro, cốt người mắc COVID-19 tử vong.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tại sao TPHCM vẫn áp dụng Chỉ thị 18 nhưng lại ở cấp độ dịch 2?

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đang ở cấp độ dịch 2, tuy nhiên, số ca mắc mới vẫn đang ở cấp độ 3 và các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh của thành phố vẫn duy trì mức độ 3.

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy cùng di vật có khắc tên được an táng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng di vật là mảnh kim loại có khắc dòng chữ Lê Duy Nghim, quê ở Quảng Xương kèm năm sinh, ngày mất - hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Trong ngày 1.10, hài cốt liệt sĩ trên được làm lễ truy điệu, an táng cùng 9 hài cốt liệt sĩ khác được tìm thấy ở thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nhận "kỷ vật" của người thân mất vì COVID-19: Nước mắt hoà cùng nước mưa

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Ngày những người ở lại đến viện nhận lại "kỷ vật" của người đã khuất, người trao và người nhận đều đau xót vì mất mát quá lớn do dịch bệnh COVID-19 mang tới. “Khi đến đây cảm giác của tôi rất nặng nề, nhận lại đồ mà cảm thấy thêm đau lòng và ăn năn", anh Minh Đức (ngụ quận 10) chia sẻ, nước mắt anh hoà cùng nước mưa.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tại sao TPHCM vẫn áp dụng Chỉ thị 18 nhưng lại ở cấp độ dịch 2?

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đang ở cấp độ dịch 2, tuy nhiên, số ca mắc mới vẫn đang ở cấp độ 3 và các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh của thành phố vẫn duy trì mức độ 3.

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy cùng di vật có khắc tên được an táng tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng di vật là mảnh kim loại có khắc dòng chữ Lê Duy Nghim, quê ở Quảng Xương kèm năm sinh, ngày mất - hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Trong ngày 1.10, hài cốt liệt sĩ trên được làm lễ truy điệu, an táng cùng 9 hài cốt liệt sĩ khác được tìm thấy ở thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nhận "kỷ vật" của người thân mất vì COVID-19: Nước mắt hoà cùng nước mưa

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Ngày những người ở lại đến viện nhận lại "kỷ vật" của người đã khuất, người trao và người nhận đều đau xót vì mất mát quá lớn do dịch bệnh COVID-19 mang tới. “Khi đến đây cảm giác của tôi rất nặng nề, nhận lại đồ mà cảm thấy thêm đau lòng và ăn năn", anh Minh Đức (ngụ quận 10) chia sẻ, nước mắt anh hoà cùng nước mưa.