Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh TPHCM, tính đến sáng 4.3, hiện có 286 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố phòng dịch bệnh COVID-19.
Trong số đó, có 223 người đang cách ly tại khu cách ly tập trung ở huyện Củ Chi (sức chứa 300 giường), 43 người đang cách ly tại khu cách ly tập trung ở huyện Nhà Bè (sức chứa 120 giường) và 20 người cách ly tại khu cách ly tập trung tại Bệnh viện quận 7 (cũ) - sức chứa 100 giường.
Ngoài 286 trường hợp trên, hiện thành phố còn 194 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung tại 24 quận/huyện. Như vậy, hiện toàn thành phố có gần 500 người đang được cách ly tại các cơ sở cách ly. Thêm vào đó, 415 người cách ly tại nhà/nơi cư trú vẫn đang được theo dõi, giám sát sức khỏe.
Để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, khu cách ly ở Trường quân sự Quân khu 7 (quận 12) với quy mô 1.000 giường đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ Hàn Quốc.
Nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và trong trường hợp sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục nghỉ học kéo dài, thành phố tính đến việc sẽ mượn khu ký túc xá với sức chứa 40.000 người tại quận Thủ Đức và thành phố Dĩ An (Bình Dương) để làm nơi cách ly tập trung.
Theo số liệu mới nhất từ Sở Y tế TPHCM, 3 ca xác định nhiễm COVID-19 trên địa bàn đến này đều đã khỏi bệnh và xuất viện, 44 trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh đều kết thúc thời gian theo dõi và không có triệu chứng mắc bệnh. Hiện chỉ còn 5 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm.
Thời gian tới, thành phố tiếp tục áp dụng việc khai báo y tế tại các cửa khẩu cho tất cả hành khách nhập cảnh từ quốc gia có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thực hiện việc kiểm dịch y tế chặt chẽ tại sân bay nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ những vùng có dịch và tổ chức theo dõi, cách ly phù hợp.