TPHCM: Gần 1.700 xe thu gom rác tự chế chưa được "khai tử"

MINH QUÂN |

TP.Hồ Chí Minh vẫn còn gần 1.700 xe thu gom rác tự chế thiếu an toàn, bốc mùi hôi thối nhưng chưa được chuyển đổi sang phương tiện thu gom đúng chuẩn.

Ngày 3.12, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị “Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, hiện trạng và giải pháp”.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh, việc thu gom rác ở thành phố chủ yếu qua 2 hệ thống là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố, các công ty dịch vụ công ích quận - huyện và hệ thống rác dân lập.

Ông Thắng cho biết, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đến năm 2020 hoàn thành việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ vận động được 1.440/2.592 tổ, đường dây thu gom rác dân lập vào mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (đạt tỉ lệ 55,6%).

Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng thừa nhận khó khăn trong việc chuyển đổi phương tiện vận chuyển, hiện chỉ có 91/1.745 phương tiện được chuyển đổi (chiếm tỉ lệ 5,2%). Hiện thành phố vẫn còn 1.654 phương tiện thu gom rác tự chế thiếu an toàn, bốc mùi hôi thối.

Ở góc độ đơn vị thu gom rác dân lập, nhiều đơn vị cho rằng dù thành phố đưa ra nhiều mẫu xe (18 mẫu) nhưng lại chưa phù hợp với địa hình khu dân cư, với những con hẻm nhỏ chỉ có thể dùng thùng 660 lít hoặc 240 lít thu gom rác.

Ngoài ra, việc chuyển đổi phương tiện giá cao khiến nhiều người không đáp ứng được. Từ đó, các đơn vị kiến nghị thành phố có chính sách ưu đãi hơn cho vay vốn, gia hạn thời gian chuyển đổi phương tiện,...

Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị trong thời gian tới hoàn thiện việc sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập để đảm bảo thu gom rác tại nguồn không còn xảy ra tình trạng thiếu đồng bộ như hiện nay.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.  Ảnh: M.Q
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Ảnh: M.Q

Về phương tiện thu gom rác, ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Riêng mỗi quận - huyện tùy đặc điểm địa hình mà đề xuất phương tiện thu gom cho phù hợp, không cứng nhắc mẫu xe nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật chung.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Nan giải phân loại rác tại nguồn

MINH QUÂN |

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND TPHCM về việc Ban hành Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã có hiệu lực được gần một năm nay. Quy định nêu rõ, rác thải tại các hộ gia đình phải được chủ hộ phân làm ba loại: Hữu cơ, tái chế và rác thải còn lại.

Đáy biển đầy rác thải và cảnh tượng đắng lòng qua ống kính của thợ lặn

Nhiệt Băng - Minh Trị |

Những hình ảnh mà hướng dẫn viên lặn biển Nguyễn Hà Minh Trị (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) ghi lại dưới đáy biển và cung cấp đến Báo Lao Động cho thấy biển đang dần "chết" bởi sự tác động thô bạo của con người. Những rạn san hô "chết đứng" như thông điệp gửi đến những ai đang vô cảm với môi trường biển. "Chúng ta thấy nhưng nếu ai cũng im lặng và chịu đựng thì cuộc sống này vô nghĩa lắm" - anh Trị trăn trở.

TPHCM phân loại rác tại nguồn: Trước cửa nhiều nhà vẫn là bịch rác hỗn hợp

MINH QUÂN |

Theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của UBND TPHCM, từ hôm 1.6, muốn được thu gom rác trước cửa nhà, người dân TPHCM phải phân rác thành 3 loại (hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại). Song ghi nhận thực tế những ngày qua tại một số tuyến phố ở TPHCM, trước cửa nhiều nhà vẫn chỉ là những bịch rác hỗn hợp.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

TP.Hồ Chí Minh: Nan giải phân loại rác tại nguồn

MINH QUÂN |

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND TPHCM về việc Ban hành Quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã có hiệu lực được gần một năm nay. Quy định nêu rõ, rác thải tại các hộ gia đình phải được chủ hộ phân làm ba loại: Hữu cơ, tái chế và rác thải còn lại.

Đáy biển đầy rác thải và cảnh tượng đắng lòng qua ống kính của thợ lặn

Nhiệt Băng - Minh Trị |

Những hình ảnh mà hướng dẫn viên lặn biển Nguyễn Hà Minh Trị (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) ghi lại dưới đáy biển và cung cấp đến Báo Lao Động cho thấy biển đang dần "chết" bởi sự tác động thô bạo của con người. Những rạn san hô "chết đứng" như thông điệp gửi đến những ai đang vô cảm với môi trường biển. "Chúng ta thấy nhưng nếu ai cũng im lặng và chịu đựng thì cuộc sống này vô nghĩa lắm" - anh Trị trăn trở.

TPHCM phân loại rác tại nguồn: Trước cửa nhiều nhà vẫn là bịch rác hỗn hợp

MINH QUÂN |

Theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của UBND TPHCM, từ hôm 1.6, muốn được thu gom rác trước cửa nhà, người dân TPHCM phải phân rác thành 3 loại (hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại). Song ghi nhận thực tế những ngày qua tại một số tuyến phố ở TPHCM, trước cửa nhiều nhà vẫn chỉ là những bịch rác hỗn hợp.