TPHCM dừng hoạt động spa, tiệm cắt tóc, các điểm du lịch từ 0h ngày 28.5

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động spa, tiệm cắt tóc, các điểm du lịch, bảo tàng, các hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm,... từ 0h ngày 28.5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Tối ngày 27.5, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TPHCM tạm dừng các hoạt động: spa; cơ sở làm đẹp (cắt, uốn tóc nam nữ, nail...); phòng khám và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; nhà hàng ăn uống; các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện (vẫn cung cấp tài liệu qua internet); hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm, công viên công cộng; cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người.

Với các hoạt động kinh doanh ăn uống, hộ gia đình hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, kinh doanh thức ăn đường phố tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán hàng mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Người giao hàng đảm bảo biện pháp chống dịch. Cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối nhà hàng trong khách sạn chỉ hoạt động để phục vụ khách lưu trú tại khách sạn, bố trí khoảng cách giữa 2 người là 2 m trở lên, không phục vụ quá 20 người cùng lúc.

Các cơ sở kinh doanh lưu trú theo mô hình homestay, Airbnb ngưng tiếp nhận khách mới đến đăng ký lưu trú.

TPHCM cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung 10 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Thời gian tạm ngừng các hoạt động trên từ 0h ngày 28.5.2021 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, sau khi phát hiện một ca mắc COVID-19 tại quận Bình Tân ngày 29.4, TPHCM quyết định tạm dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường từ 18h ngày 30.4

Tiếp đó, từ 18h ngày 3.5, TPHCM tạm dừng thêm hoạt động massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp phim, trò chơi điện tử...

Đến ngày 7.5, TPHCM tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga ...); các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chiều nay thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Chiều 27.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), Thành phố ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Như vậy đến nay có 33 ca nghi nhiễm, 3 ca khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh này.

Chủ tịch UBND TPHCM: Tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi TPHCM liên tiếp xuất hiện những ca mắc mới trong cộng đồng, sáng ngày 27.5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra và xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị ngành y tế xác định và thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có nguy cơ cao.

Khoanh vùng nhiều địa điểm liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân - Anh Tú |

Theo ghi nhận của phóng viên, TPHCM đã tiến hành truy vết, khoanh vùng nhiều nơi liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục hưng (phường 3, quận Gò Vấp).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM: Chiều nay thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Chiều 27.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), Thành phố ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Như vậy đến nay có 33 ca nghi nhiễm, 3 ca khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh này.

Chủ tịch UBND TPHCM: Tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi TPHCM liên tiếp xuất hiện những ca mắc mới trong cộng đồng, sáng ngày 27.5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra và xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị ngành y tế xác định và thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có nguy cơ cao.

Khoanh vùng nhiều địa điểm liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân - Anh Tú |

Theo ghi nhận của phóng viên, TPHCM đã tiến hành truy vết, khoanh vùng nhiều nơi liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục hưng (phường 3, quận Gò Vấp).