TPHCM dừng hoạt động Công viên nước Đầm Sen 7 ngày vì chống dịch hời hợt

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng hoạt động Công viên nước Đầm Sen trong 7 ngày (kể từ ngày 3.5) để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 3.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã họp khẩn trước tình hình người dân từ các địa phương đang đổ về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong những ngày vừa qua, thành phố đã triển khai nhiều tổ công tác đi kiểm tra các cơ sở du lịch, điểm vui chơi, khách sạn cách ly có thu phí…

Qua kiểm tra một số nơi làm tốt, nhưng cũng có một số nơi làm rất hời hợt như Công viên Văn hóa Đầm Sen. Đặc biệt, qua phản ánh của người dân và báo chí, ngày 1.5 tại Công viên nước Đầm Sen, hàng nghìn người dân đã chen chúc vào đây vui chơi mà không tuân thủ việc phòng, chống dịch.

Trẻ em, người lớn gần như không có một ai đeo khẩu trang, số người đeo khẩu trang tại Công viên nước Đầm Sen.  Ảnh: PV
Trẻ em, người lớn gần như không có một ai đeo khẩu trang, số người đeo khẩu trang tại Công viên nước Đầm Sen. Ảnh: Anh Tú

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngay sau khi vụ việc ngày 1.5 xảy ra, Sở đã làm việc với Công ty Văn hóa Đầm Sen. Trước đó, ngày 29.4, Sở đã cùng UBND quận 11 tập huấn công tác phòng chống dịch tại Công viên Đầm Sen. Ngày 30.4 đã kiểm tra, xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang.

Đến ngày 1.5, ngày cao điểm, đã có khoảng 4.000 người mua vé vào Công viên nước Đầm Sen nhưng đã không đảm bảo các quy định phòng chống dịch về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

"Ngay sau đó, Công viên văn hóa Đầm Sen đã báo cáo phương án khắc phục nhưng phương án này không đảm bảo nên Sở và quận 11 đã yêu cầu Công viên nước Đầm Sen tạm ngưng hoạt động từ sáng nay (3.5) cho đến khi đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời sẽ xử phạt răn đe" - bà Ánh Hoa cho biết.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh không cho phép bất kỳ người nào lơ là, vì chỉ cần 1 ca nhiễm trong cộng đồng thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Phải biết hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo an toàn lâu dài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng hoạt động Công viên nước Đầm Sen trong 7 ngày (kể từ ngày 3.5) để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh cả biển người vui chơi tại công viên nước Đầm Sen trong ngày 1.5, song không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch (không đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách an toàn...), dẫn đến nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19 rất cao.

Cả biển người vui chơi tại Công viên nước Đầm Sen ngày 1.5, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Nhóm PV Lao Động thực hiện
MINH QUÂN - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: “Biển người” không khẩu trang ở Đầm Sen, nguy cơ bùng dịch COVID-19

NHÓM PV |

Hàng nghìn người hoà mình chung một dòng nước, không ai đeo khẩu trang, không ai kiểm soát y tế, không tuân thủ giãn cách..., tất cả những yếu tố này có thể biến Công viên nước Đầm Sen (TPHCM) hay bất kỳ điểm du lịch nào tương tự cũng có nguy cơ trở thành một ổ dịch COVID-19.

"Biển người" đổ về công viên Đầm Sen mặc nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

NHÓM PV |

Dịch COVID-19 những ngày vừa qua đã có những diễn biến phức tạp trong nước khi liên tục xuất hiện những ca nhiễm và nghi nhiễm mới. Tuy nhiên, trong ngày nghỉ lễ 1.5, người dân vẫn đổ xô tới công viên nước Đầm Sen (TPHCM), khiến nơi đây trở thành "biển người" không đeo khẩu trang.

TPHCM: Tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30.4

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại TPHCM từ 18h hôm nay, ngày 30.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: “Biển người” không khẩu trang ở Đầm Sen, nguy cơ bùng dịch COVID-19

NHÓM PV |

Hàng nghìn người hoà mình chung một dòng nước, không ai đeo khẩu trang, không ai kiểm soát y tế, không tuân thủ giãn cách..., tất cả những yếu tố này có thể biến Công viên nước Đầm Sen (TPHCM) hay bất kỳ điểm du lịch nào tương tự cũng có nguy cơ trở thành một ổ dịch COVID-19.

"Biển người" đổ về công viên Đầm Sen mặc nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

NHÓM PV |

Dịch COVID-19 những ngày vừa qua đã có những diễn biến phức tạp trong nước khi liên tục xuất hiện những ca nhiễm và nghi nhiễm mới. Tuy nhiên, trong ngày nghỉ lễ 1.5, người dân vẫn đổ xô tới công viên nước Đầm Sen (TPHCM), khiến nơi đây trở thành "biển người" không đeo khẩu trang.

TPHCM: Tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30.4

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại TPHCM từ 18h hôm nay, ngày 30.4.