TPHCM: Dừng đầu tư hệ thống camera giám sát tại điểm đen tai nạn cầu Phú Mỹ

M.Q |

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM xin dừng đầu tư xây dựng công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực cầu Phú Mỹ và trạm thu phí cầu Phú Mỹ (quận 2).

Theo Sở GTVT, trước tình hình giao thông phức tạp, liên tục xảy ra các vụ tai nạn tại khu vực cầu Phú Mỹ, đầu năm 2017, UBND TPHCM đã có chủ trương đầu tư xây dựng công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực này.

Cùng với đó, Sở GTVT TPHCM cho biết từ đầu năm 2018, sở đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đầu tư lắp đặt hệ thống camera đo tốc độ và giám sát giao thông trên cầu Phú Mỹ thông qua việc điều chuyển các hệ thống giám sát giao thông hiện hữu trong khu vực đường hầm sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó, từ ngày 1.4, Sở GTVT phối hợp Công an TPHCM triển khai kiểm soát tốc độ và giám sát các loại xe lưu thông qua cầu Phú Mỹ.

Qua đánh giá, từ thời điểm triển khai, tình hình giao thông qua khu vực trên đã được cải thiện đáng kể, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ tại cầu Phú Mỹ cũng được thực hiện khá hiệu quả, khi thống kê từ ngày 1.4 đến nay, các đơn vị đã lập biên bản xử phạt 168.268 trường hợp.

Trước tình hình khả quan trên, Sở GTVT kiến nghị UBND TPHCM cho phép Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ dừng đầu tư xây dựng công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực cầu Phú Mỹ và trạm thu phí cầu Phú Mỹ.

Thay vào đó, Sở GTVT cùng Công an TPHCM, UBND các quận 2, 7 sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng kiểm soát tốc độ và giám sát các loại xe lưu thông qua cầu Phú Mỹ thông qua thiết bị kiểm soát tốc độ, camera giám sát giao thông chuyên dụng. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, trường hợp nếu cần thiết sẽ có báo cáo UBND TPHCM xem xét đầu tư trang thiết bị chuyên dụng.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.