TPHCM đưa xe buýt 2 tầng mui trần phục vụ khách tham quan thành phố

MINH QUÂN |

Chiếc xe buýt 2 tầng có sức chứa 63 khách, tầng hai được thiết kế mui trần phù hợp cho du khách ngắm cảnh đường phố Sài Gòn.

Ngày 13.1, Sở GVT TPHCM cho biết, tuyến xe buýt 2 tầng mui trần đầu tiên ở TPHCM sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15.1 phục vụ khách đi tham quan.

Lộ trình của tuyến xe này chủ yếu là các cung đường chính của quận 1 và quận 3, đi qua các địa danh lịch sử, văn hóa, vui chơi của TPHCM như: Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, tượng đài Trần Hưng Đạo, Thảo cầm viên, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, “phố tây” Phạm Ngũ Lão, chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà…

Tuyến xe buýt hai tầng mui trần tại TPHCM.  Ảnh: Nguyễn Trung Thành
Tuyến xe buýt hai tầng mui trần tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Trung Thành

Hai tuyến xe sẽ sử dụng ôtô 63 chỗ (ngồi - đứng), thiết kế hai tầng hiện đại, tiêu chuẩn khí thải châu Âu - Euro IV; có mui hở như xe du lịch tại các thành phố hiện đại trên thế giới (mái che điều khiển tự động đóng mở), không gian và tầm nhìn thoáng đãng thích hợp thăm quan ngắm cảnh; chiều cao toàn bộ thân xe là 3,8 m, chiều cao lưu thông an toàn là 4,2 - 4,5 m.

Giá vé người lớn 330.000/lượt, trẻ em 6 -12 tuổi 250.000 đồng/lượt, trẻ dưới 5 tuổi được miễn phí. Thời gian vận hành 30 - 35 phút/lượt, khung giờ xe chạy từ 8h30 đến 17h40 hàng ngày.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xe buýt Hà Nội: Vô vàn bất cập

Đặng Tiến |

Số lượng điểm dừng xe buýt có nhà chờ trên địa bàn thành phố hiện chiếm tỉ lệ thấp nên đã hạn chế rất nhiều đến khả năng tiếp cận của hành khách. Trước thực tế đó, ngoài việc sử dụng vốn ngân sách đầu tư hơn 300 nhà chờ tại khu vực ngoại thành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận của hành khách, nâng tỉ lệ người dân sử dụng xe buýt, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, UBND TP.Hà Nội đã có chủ trương kêu gọi, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Kiên quyết đưa tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam ra khỏi nội đô

Thuỳ Trang |

Sở GTVT Đà Nẵng đang trình UBND thành phố kế hoạch đưa các tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam ra khỏi nội đô. Các doanh nghiệp vận hành tại Quảng Nam đã gửi đơn “kêu cứu” vì lo sợ người dân gặp khó khăn khi di chuyển, xe buýt có nguy cơ thành phế liệu, nhưng các cơ quan chức năng Đà Nẵng kiên quyết nói không.

TPHCM sẽ có xe buýt 2 tầng cho khách tham quan

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa ủng hộ chủ trương thí điểm vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ôtô chuyên dụng 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn TPHCM của một công ty du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe buýt Hà Nội: Vô vàn bất cập

Đặng Tiến |

Số lượng điểm dừng xe buýt có nhà chờ trên địa bàn thành phố hiện chiếm tỉ lệ thấp nên đã hạn chế rất nhiều đến khả năng tiếp cận của hành khách. Trước thực tế đó, ngoài việc sử dụng vốn ngân sách đầu tư hơn 300 nhà chờ tại khu vực ngoại thành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận của hành khách, nâng tỉ lệ người dân sử dụng xe buýt, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, UBND TP.Hà Nội đã có chủ trương kêu gọi, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Kiên quyết đưa tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam ra khỏi nội đô

Thuỳ Trang |

Sở GTVT Đà Nẵng đang trình UBND thành phố kế hoạch đưa các tuyến xe buýt liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam ra khỏi nội đô. Các doanh nghiệp vận hành tại Quảng Nam đã gửi đơn “kêu cứu” vì lo sợ người dân gặp khó khăn khi di chuyển, xe buýt có nguy cơ thành phế liệu, nhưng các cơ quan chức năng Đà Nẵng kiên quyết nói không.

TPHCM sẽ có xe buýt 2 tầng cho khách tham quan

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa ủng hộ chủ trương thí điểm vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ôtô chuyên dụng 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn TPHCM của một công ty du lịch.