TPHCM: Đưa người vô gia cư vào cơ sở xã hội để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Từ 31.3 đến này, 42 người ăn xin, vô gia cư đã được các đơn vị chức năng của Sở LĐTBXH TPHCM đưa về các cơ sở bảo trợ xã hội để quản lý, nuôi dưỡng phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Chiều 3.4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM, cho biết từ 31.3 đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH TPHCM đã tập trung được 42 người ăn xin, trong đó có 7 người già vô gia cư vào Trung tâm hỗ trợ xã hội và các cơ sở bảo trợ để quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Còn từ đầu năm đến nay, ngành LĐTBXH đã tập trung 387 người lang thang, ăn xin, vô gia cư, trong đó có 86 người tâm thần vào các cơ sở bảo trợ xã hội để quản lý, chăm sóc.

Ông Tấn cũng cho biết ngành LĐTBXH của TPHCM sẽ quyết liệt thực hiện đưa hết những người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ, vô gia cư vào các cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý. Mục tiêu từ nay đến ngày 6.4 sẽ không còn các đối tượng này ở trên đường phố.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong vài ngày gần đây, trên đường phố TPHCM không còn những người ăn xin đứng tại các ngã ba, ngã tư có đông người dừng lại khi đèn đỏ để ăn xin.

Ngoài hoạt động của ngành LĐTBXH, một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân triệt để thực hiện hạn chế ra đường theo chủ trương cách ly xã hội để phòng chống lây lan dịch COVID-19, nên những người ăn xin này cũng không ra đường để xin nữa.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

VPBank giảm lãi suất đến 2% cho doanh nghiệp gặp khó khăn mùa dịch COVID-19

Mai Hà |

Sau gói hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn được triển khai ngay từ đầu mùa dịch COVID-19, VPBank vừa công bố chương trình đồng hành thứ 2 với mức giảm lãi suất tới 2% cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình được áp dụng cho cả khách hàng hiện hữu lẫn khách hàng mới có nhu cầu vay vốn tại VPBank.

Thi THPT quốc gia nên thay đổi ra sao trước diễn biến của dịch COVID-19?

Đặng Chung |

COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm trên 200 nước và vùng lãnh thổ, với hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong. Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính đến phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 cho phù hợp, hoặc cần thiết có thể xét tốt nghiệp mà không tổ chức thi.

Cụ bà 88 tuổi mắc COVID-19 diễn biến nặng, phải thở máy

Thùy Linh |

Ngày 3.4, thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn biến nặng, là bệnh nhân 161- người bị lây nhiễm sau thời gian điều trị xuất huyết não tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.

Công đoàn TKV hỗ trợ các đơn vị phòng chống COVID-19

B.Hân |

Trước diễn biến phức của dịch bệnh COVID-19, vừa qua, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức các đoàn công tác gồm Thường trực, đại diện các Ban chuyên đề đến kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất, thăm động viên và hỗ trợ các đơn vị triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Báo Đức lý giải cách Việt Nam kiềm chế COVID-19 thành công

Thanh Hà |

Tờ Deutsche Welle của Đức đã chỉ ra 4 điều khiến Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19 và giữ tỉ lệ lây nhiễm ở mức rất thấp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

VPBank giảm lãi suất đến 2% cho doanh nghiệp gặp khó khăn mùa dịch COVID-19

Mai Hà |

Sau gói hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn được triển khai ngay từ đầu mùa dịch COVID-19, VPBank vừa công bố chương trình đồng hành thứ 2 với mức giảm lãi suất tới 2% cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình được áp dụng cho cả khách hàng hiện hữu lẫn khách hàng mới có nhu cầu vay vốn tại VPBank.

Thi THPT quốc gia nên thay đổi ra sao trước diễn biến của dịch COVID-19?

Đặng Chung |

COVID-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm trên 200 nước và vùng lãnh thổ, với hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong. Trước tình hình này, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tính đến phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 cho phù hợp, hoặc cần thiết có thể xét tốt nghiệp mà không tổ chức thi.

Cụ bà 88 tuổi mắc COVID-19 diễn biến nặng, phải thở máy

Thùy Linh |

Ngày 3.4, thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn biến nặng, là bệnh nhân 161- người bị lây nhiễm sau thời gian điều trị xuất huyết não tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.

Công đoàn TKV hỗ trợ các đơn vị phòng chống COVID-19

B.Hân |

Trước diễn biến phức của dịch bệnh COVID-19, vừa qua, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức các đoàn công tác gồm Thường trực, đại diện các Ban chuyên đề đến kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất, thăm động viên và hỗ trợ các đơn vị triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Báo Đức lý giải cách Việt Nam kiềm chế COVID-19 thành công

Thanh Hà |

Tờ Deutsche Welle của Đức đã chỉ ra 4 điều khiến Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19 và giữ tỉ lệ lây nhiễm ở mức rất thấp.