TPHCM dự kiến đồng loạt tiêm hơn 930.000 liều vaccine đợt 5 từ ngày 22.7

MINH QUÂN |

Hơn 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer đã được TPHCM chuyển đến Trung tâm y tế các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và sẽ triển khai tiêm đồng loạt từ ngày 22.7.

930.000 liều tiêm trong 2 tuần

Chiều ngày 20.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5.

Theo ông Dương Anh Đức, đến nay TPHCM đã nhận được hơn 930.000 liều vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer.

Chiều nay, số vaccine này và danh sách đối tượng tiêm đã được chuyển đến Trung tâm y tế các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

TPHCM sẽ tổ chức tiêm vaccine đợt 5 từ ngày 22.7. Việc tiêm được tổ chức đồng loạt tại các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức với 2 điểm tiêm trên 312 phường, xã. Như vậy là 624 điểm tiêm và 20 bệnh viện. Thành phố cũng tổ chức hơn 100 xe cấp cứu để xử lý các sự cố.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức  ẢNH: SỸ ĐÔNG
Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức. Ảnh: Sỹ Đông

Ông Đức cho biết thành phố sẽ có giai đoạn vận hành thử nghiệm trong 2 ngày, sau đó sẽ tăng tốc từ từ cả hệ thống với mục tiêm tiêm hết 930.000 liều vaccine trong 2 tuần.

"Mục tiêu mỗi điểm tiêm sẽ tiêm cho 120 người/ngày để đảm bảo tránh gây tập trung đông người trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16. Sau đó, thành phố sẽ điều chỉnh tăng lên theo khuyến cáo của Bộ Y tế là tối đa 200 người/ngày/điểm tiêm" - ông Đức nói.

Về đối tượng ưu tiên tiêm vaccine đợt 5, lãnh đạo TPHCM cho biết sẽ tập trung tiêm cho người già trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền như: bệnh thận mãn tính, bệnh phổi mãn tính, cao huyết áp, béo phì… Ngoài ra, TPHCM sẽ ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ cao như: người nghèo, người làm công việc giao thương, vận chuyển,…

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các đối tượng trên 65 tuổi chưa được liệt kê đầy đủ danh sách. Ước tính TPHCM có khoảng 650.000 người thuộc nhóm này và dự kiến tiêm trong đợt 5, đợt 6, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể.

Ngoài số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho TPHCM, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố cũng đang cố gắng tìm mua các nguồn vaccine khác.

Theo đó, TPHCM đã giao Công ty TNHH MTV dược Sài Gòn đàm phán, hiện có 2 hợp đồng gồm 5 triệu liều Sinopharm và 5 triệu liều Moderna.

Cụ thể, 5 triệu liều Sinopharm thì trong cuối tháng 7 đầu tháng 8 sẽ có 1-2 triệu liều. Còn vaccine Moderna thì UBND TPHCM đã đề nghị nhà sản xuất ưu tiên cung ứng cho thành phố 1 triệu liều trong tháng 8.2021 nhưng đến nay chưa có trả lời.

Ông Dương Anh Đức cho biết tất cả kinh phí mua vaccine đều không sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Ưu tiên phân bổ vaccine cho TPHCM

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin, dù theo kế hoạch năm 2021 sẽ có 124 triệu liều vaccine nhưng từ đầu năm đến giờ mới có hơn 10 triệu liều. Dự kiến, trong tháng 8 - 9.2021 có thêm 20 triệu liều, hơn 90 triệu còn lại rất khó khăn.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết TPHCM đang là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất nước nên cần ưu tiên vaccine cho TPHCM.

Dự kiến đến hết tháng 8, đầu tháng 9, Bộ Y tế sẽ cố gắng phân bổ khoảng 5 triệu liều vaccine cho thành phố để có thể tiêm cho 50% đối tượng tiêm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp chiều 20.7.   Ảnh: Nguyễn Phan
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp chiều 20.7. Ảnh: Nguyễn Phan

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết thời gian này việc đàm phán vaccine đang gặp khó khăn nên từ nay đến tháng 8.2021, số lượng vaccine không được nhiều.

Tuy nhiên, tuy nhiên sắp tới đây nếu có những lô vaccine về Việt Nam, Chính phủ và Bộ Y tế sẽ ưu tiên tối đa cho TPHCM, từ đây đến cuối năm phải đảm bảo đủ vaccine cho 70% người dân thành phố.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người già, người có bệnh nền tại TPHCM được tiêm vaccine tại bệnh viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết, theo kế hoạch trình UBND TPHCM, đối tượng là người già và người có bệnh nên tiêm vaccine COVID-19 ở bệnh viện.

TPHCM thay đổi chiến lược, người dân mong chờ ngày tiêm vaccine đợt 5

Huyên Nguyễn |

Đọc được thông tin trong đợt tiêm chủng lần thứ 5, TPHCM sẽ ưu tiên đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh nền khiến ông Trịnh Hữu Đạo (67 tuổi, phường 3, quận Bình Thạnh) cảm thấy an tâm. Ông Đạo tìm hiểu kỹ kiến thức về tiêm vaccine COVID-19, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt và mong mình sẽ được tiêm trong đợt này.

Thủ tướng: Thêm 2 triệu liều vaccine cho TP. Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ cố gắng từ nay đến cuối tháng 7 có ít nhất 2 triệu liều vaccine cho TPHCM – tương đương khoảng 25% tổng số vaccine phòng COVID-19 của cả nước.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người già, người có bệnh nền tại TPHCM được tiêm vaccine tại bệnh viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết, theo kế hoạch trình UBND TPHCM, đối tượng là người già và người có bệnh nên tiêm vaccine COVID-19 ở bệnh viện.

TPHCM thay đổi chiến lược, người dân mong chờ ngày tiêm vaccine đợt 5

Huyên Nguyễn |

Đọc được thông tin trong đợt tiêm chủng lần thứ 5, TPHCM sẽ ưu tiên đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh nền khiến ông Trịnh Hữu Đạo (67 tuổi, phường 3, quận Bình Thạnh) cảm thấy an tâm. Ông Đạo tìm hiểu kỹ kiến thức về tiêm vaccine COVID-19, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt và mong mình sẽ được tiêm trong đợt này.

Thủ tướng: Thêm 2 triệu liều vaccine cho TP. Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ cố gắng từ nay đến cuối tháng 7 có ít nhất 2 triệu liều vaccine cho TPHCM – tương đương khoảng 25% tổng số vaccine phòng COVID-19 của cả nước.