TPHCM: Dự kiến chi 120 tỉ cho 2.299 cán bộ không chuyên trách nghỉ việc

MINH QUÂN |

UBND TPHCM dự kiến chi hơn 120 tỉ đồng để chi trả chế độ nghỉ việc cho 2.299 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

Tại kỳ họp HĐND TP HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, UBND TPHCM đã trình HĐND tờ trình về dự thảo quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung tờ trình trên, đến tháng 12.2019, số lượng người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM là 6.787 người.

Với đề án sắp xếp theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ thì TPHCM sẽ dôi dư 2.299 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

Theo tờ trình của UBND TPHCM, trường hợp người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn phải nghỉ việc do dôi dư, được đề nghị hỗ trợ thêm mỗi năm công tác với mức trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương/mỗi năm công tác theo trình độ chuyên môn.

Sở Nội vụ dự kiến mức kinh phí chi trả chế độ cho 2.299 đối tượng trên là 12 tỉ đồng/năm. Tính bình quân mỗi năm công tác của 2.299 người là 10 năm công tác thì kinh phí dự kiến để chi trả trợ cấp là hơn 120 tỉ đồng.

Báo cáo thẩm tra tờ trình này, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh cho biết Ban Pháp chế cơ bản đồng tình.

Theo đại biểu Huỳnh Đặng Hà Tuyên, nhu cầu về cán bộ để giải quyết các vấn đề an sinh, xã hội trên địa bàn TPHCM là rất lớn. Riêng phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân có đến hơn 126.000 dân, trong khi chỉ có 65 cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách cho thấy áp lực với mỗi cán bộ là rất lớn. Nếu theo Nghị định 34 thì số cán bộ của phường phải giảm gần phân nửa, còn 37 người.

"Chúng ta phải giải quyết việc làm đối với số lượng cán bộ dôi dư. Trong khi đó, với số cán bộ còn lại thì khó đảm đương công việc" - đại biểu Huỳnh Đặng Hà Tuyên trăn trở. Do đó, bà đề nghị UBND TPHCM xem xét, giao cho UBND quận, huyện xây dựng lộ trình thực hiện để địa phương chủ động, có thời gian bố trí sắp xếp cho phù hợp thực tế mỗi quận, huyện.

Đồng tình, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho biết, cán bộ không chuyên trách làm việc rất nhiều, dù có thu nhập tăng thêm nhưng vẫn còn rất khó khăn. Theo đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung, phải có phương án giải quyết như thế nào, lộ trình ra sao, chứ không phải cứ bù đắp một khoản tiền nhất định cho họ mà làm đột ngột.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm ra sao do COVID-19?

Anh Nhàn - Nhật Huy |

Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM sẽ giảm từ 33% đến 50% để hỗ trợ công tác phòng chống dịch và người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19.

TPHCM điều chỉnh giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức

MINH QUÂN |

Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm một nửa để chia sẻ khó khăn với người dân trong khi dịch COVID-19 phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh thu ngân sách sụt giảm.

Cán bộ, công chức TPHCM làm việc thế nào trong khi cách ly toàn xã hội?

MINH QUÂN |

Trong thời gian cách ly xã hội, các cơ quan nhà nước trên địa bàn TPHCM vẫn làm việc như thường lệ, chỉ thay đổi cách thức làm việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm ra sao do COVID-19?

Anh Nhàn - Nhật Huy |

Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM sẽ giảm từ 33% đến 50% để hỗ trợ công tác phòng chống dịch và người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19.

TPHCM điều chỉnh giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức

MINH QUÂN |

Thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức TPHCM sẽ giảm một nửa để chia sẻ khó khăn với người dân trong khi dịch COVID-19 phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh thu ngân sách sụt giảm.

Cán bộ, công chức TPHCM làm việc thế nào trong khi cách ly toàn xã hội?

MINH QUÂN |

Trong thời gian cách ly xã hội, các cơ quan nhà nước trên địa bàn TPHCM vẫn làm việc như thường lệ, chỉ thay đổi cách thức làm việc.