TPHCM dự chi 228 tỉ cho tình nguyện viên phòng dịch COVID-19 trong năm 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Năm 2022, TPHCM cần khoảng 5.894 tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng dịch, ước tính kinh phí ngân sách dự kiến thực hiện năm 2022 là 228 tỉ đồng.

Cần gần 5.900 tình nguyện viên

Trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, ngoài lực lượng cán bộ, viên chức, người lao động của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TPHCM, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch đã có hơn 33.000 người từ mọi miền đất nước đến hỗ trợ cho TPHCM.

Để bổ sung nhân lực hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ trên và đảm bảo nhân sự trong trường hợp F0 tăng nhanh, nhất là trong giai đoạn dịch vẫn còn nguy cơ tiếp tục bùng phát. Do đó, TPHCM cần tiếp tục huy động thêm các tình nguyện tham gia phòng, chống dịch như đã huy động trong thời gian vừa qua, cần thiết có cơ chế hỗ trợ, động viên cho lực lượng này để góp sức cùng ngành y tế nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Để đáp ứng cho kịch bản trong năm 2022 có khoảng 20.000 ca bệnh COVID-19/ngày cần được hỗ trợ, chăm sóc, điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 và tại nhà, UBND TPHCM dự kiến nhu cầu nhân sự là tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 và trên địa bàn quận, huyện khoảng 5.894 người, ước tính kinh phí ngân sách dự kiến thực hiện năm 2022 là 228 tỉ đồng lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Tình nguyện viên sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/người/ngày

Đối tượng hỗ trợ là các tình nguyện viên được huy động hoặc tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và điều phối đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM để thực hiện các nhiệm vụ như: Trực tiếp hoặc hỗ trợ khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi nhiễm COVID-19, hoặc thực hiện nhiệm vụ hành chính, hậu cần tại các cơ sở thu dung; Làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2; Làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế để phục vụ cho phòng xét nghiệm SARS-CoV-2; Làm nhiệm vụ vận chuyển, bảo quản, xử lý các trường hợp tử vong nhiễm SARS-CoV-2...

Mức hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện viên là 130.000 đồng/người/ngày, không áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ nêu trên đối với những người đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tình nguyện tham gia hoặc được cơ quan, đơn vị nơi làm việc vận động tham gia phòng, chống dịch.

Thời gian thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.12.2022.

Ngoài ra, tại Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết khác nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng như xây dựng y tế cơ sở, dự án hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Viện Pasteur Nha Trang tuyển tình nguyện viên thử vaccine dạng xịt mũi

Hữu Long |

Ngày 3.4, Viện Pasteur Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 dạng xịt mũi dùng véctơ virus cúm.

Để làm tình nguyện viên sao cứ phải giả danh, khai dối?

Thế Lâm |

Nguyễn Quốc Khiêm – người được cho là giả danh sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở khu cách ly và điều trị COVID-19 của Trường CĐ Điện lực TPHCM (Quận 12). Khiêm còn mạo nhận là thạc sĩ, bác sĩ, thậm chí còn làm giả bằng khen cho chính mình…

TPHCM lí giải nguyên nhân tình nguyện viên bị chậm chi trả hỗ trợ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo thông tin của Sở Y tế TPHCM, các bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 6 chưa nhận được hỗ trợ của tháng 10 và 11.2021, vì hồ sơ hợp đồng có trục trặc, kho bạc không đồng ý nên chưa chi trả được.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Viện Pasteur Nha Trang tuyển tình nguyện viên thử vaccine dạng xịt mũi

Hữu Long |

Ngày 3.4, Viện Pasteur Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 dạng xịt mũi dùng véctơ virus cúm.

Để làm tình nguyện viên sao cứ phải giả danh, khai dối?

Thế Lâm |

Nguyễn Quốc Khiêm – người được cho là giả danh sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở khu cách ly và điều trị COVID-19 của Trường CĐ Điện lực TPHCM (Quận 12). Khiêm còn mạo nhận là thạc sĩ, bác sĩ, thậm chí còn làm giả bằng khen cho chính mình…

TPHCM lí giải nguyên nhân tình nguyện viên bị chậm chi trả hỗ trợ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo thông tin của Sở Y tế TPHCM, các bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 6 chưa nhận được hỗ trợ của tháng 10 và 11.2021, vì hồ sơ hợp đồng có trục trặc, kho bạc không đồng ý nên chưa chi trả được.