TPHCM: Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sẽ vận hành tháng 10.2020

MINH QUÂN |

Chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng khẳng định, nếu được bàn giao mặt bằng cuối tháng 5 thì sẽ đẩy nhanh tiến độ, khánh thành dự án vào tháng 10.2020.

Ngày 23.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan kiểm tra cống Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối và một số hạng mục thuộc dự án chống ngập do triều có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (giữa) đi cano thị sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (giữa) đi cano thị sát dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trung Nam Group (chủ đầu tư dự án) cho biết, khối lượng toàn dự án hiện đã đạt 78%.

Tại các cống ngăn triều, thiết bị thi công dưới mặt nước đã ngoi lên mặt đất nên việc thi công sẽ dễ dàng và đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay thiết bị xi lanh nhập từ Đức đã về Việt Nam, riêng phần máy bơm sẽ về trong khoảng 4-6 tuần tới để tiến hành lắp ráp.

Tuy vậy, ông Tiến cho biết hiện dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Cụ thể, cống ngăn triều Tân Thuận, phía quận 4 còn vướng một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) còn 18 hộ chưa bàn giao mặt bằng ở xã Phú Xuân.

“Nếu các quận, huyện bàn giao mặt bằng đến cuối tháng 5.2020 thì chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành dự án chống ngập trong tháng 10.2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố” - ông Nguyễn Tâm Tiến cam kết.

Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) thi công đạt 85% tiến độ nhưng hiện còn vướng mặt bằng 18 hộ dân.  Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) thi công đạt 85% tiến độ nhưng hiện còn vướng mặt bằng 18 hộ dân. Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đạt 72% tiến độ và còn vướng mặt bằng 1 hộ dân.  Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đạt 72% tiến độ và còn vướng mặt bằng 1 hộ dân. Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Tân Thuận, phía quận 4 còn vướng một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.   Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Tân Thuận, phía quận 4 còn vướng một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Cây Khô (huyện Bình Chánh) thi công đạt 66% tiến độ và còn vướng mặt bằng 2 hộ dân.  Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Cây Khô (huyện Bình Chánh) thi công đạt 66% tiến độ và còn vướng mặt bằng 2 hộ dân. Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Phú Định (quận 8) thi công đạt 71%.   Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Phú Định (quận 8) thi công đạt 71%. Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Bến Nghé thi công đạt 85% khối lượng.  Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Bến Nghé thi công đạt 85% khối lượng. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Tiến, trong quá trình thi công tại huyện Nhà Bè xuất hiện việc thi công không phép công trình của công ty  khác xây dựng chồng lấn lên tuyến đê kè 2 của Trung Nam Group.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, các quận huyện nơi dự án đi qua chưa hoàn tất việc giải phóng mặt bằng cần khẩn trương việc giải toả, bàn giao mặt bằng theo hướng ưu tiện vận động, thuyết phục rồi mới tiến hành cưỡng chế.

Đối với công trình xây dựng không phép xây dựng ảnh hưởng đến việc thi công của Trung Nam Group, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu, UBND huyện Nhà Bè phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, lập biên bản xử lý trên tinh thần kiên quyết, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5.6. Nếu cần thiết, UBND thành phố sẽ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giải quyết dứt điểm vụ việc.

Lãnh đạo TPHCM thống nhất với chủ đầu tư sẽ hoàn thành dự án trong tháng 10.2020, kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố.

Theo hợp đồng ký kết giữa UBND TPHCM và Trung Nam Group hồi tháng 6.2016, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), tổng kinh phí hơn 9.926 tỉ đồng sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công (6.2019). Tuy nhiên do gặp nhiều vướng mắc nên dự án đã trễ hẹn.

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Đồng thời, công trình cũng giúp thành phố chủ động trong việc điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Để đảm bảo mục tiêu kiểm soát ngập do triều và chủ động điều tiết nước, dự án tập trung xây dựng các cống kiểm soát triều lớn và xây dựng tuyến đê dài, bao gồm các hạng mục ở quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh với diện tích ảnh hưởng khoảng 100 ha.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mới mưa đầu mùa, đường phố TPHCM đã ngập mênh mang

MINH QUÂN |

Cơn mưa khá nặng hạt đầu giờ chiều ngày 20.5 đã khiến nhiều tuyến đường TPHCM ngập nước lênh láng, người dân vất vả di chuyển trong mưa.

Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TPHCM sau gần 4 năm thi công

MINH QUÂN |

Sau gần 4 năm khởi công, dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1" với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng đã hoàn thành 77% tiến độ.  Sau Tết, hơn 1.000 công nhân, kỹ sư và máy móc đang gấp rút thi công trên toàn bộ công trình để dự án có thể hoàn thành cuối năm 2020.

TPHCM: Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng vướng vì... hơn 10 hộ dân

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của TPHCM đã hoàn thành 75% nhưng còn vướng mặt bằng của hơn 10 hộ dân chưa di dời.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mới mưa đầu mùa, đường phố TPHCM đã ngập mênh mang

MINH QUÂN |

Cơn mưa khá nặng hạt đầu giờ chiều ngày 20.5 đã khiến nhiều tuyến đường TPHCM ngập nước lênh láng, người dân vất vả di chuyển trong mưa.

Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TPHCM sau gần 4 năm thi công

MINH QUÂN |

Sau gần 4 năm khởi công, dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu giai đoạn 1" với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng đã hoàn thành 77% tiến độ.  Sau Tết, hơn 1.000 công nhân, kỹ sư và máy móc đang gấp rút thi công trên toàn bộ công trình để dự án có thể hoàn thành cuối năm 2020.

TPHCM: Dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng vướng vì... hơn 10 hộ dân

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của TPHCM đã hoàn thành 75% nhưng còn vướng mặt bằng của hơn 10 hộ dân chưa di dời.