TPHCM đón người lao động ở các tỉnh đến làm việc với 2 điều kiện

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, TPHCM phối hợp với các tỉnh thành đón người lao động trở lại làm việc bằng ôtô với điều kiện người lao động đã tiêm vaccine mũi 1 trên 14 ngày hoặc khỏi COVID-19 có xác nhận cơ quan y tế hoặc giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực.

UBND TPHCM vừa chấp thuận phương án phối hợp vận chuyển người lao động trở lại làm việc khi thành phố khôi phục hoạt động kinh tế trong tình hình mới theo đề xất của Sở GTVT TPHCM.

Đối tượng trong phương án vận chuyển là người lao động thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn TPHCM bao gồm công nhân, chuyên gia đang ở các tỉnh, thành phố cần trở lại TPHCM.

Để trở lại thành phố, người lao động phải đáp ứng 2 điều kiện: Đã tiêm vaccine mũi một sau 14 ngày hoặc khỏi COVID-19 có xác nhận cơ quan y tế hoặc có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực.

Trước mắt, người lao động có nhu cầu trở lại TPHCM sẽ được vận chuyển bằng ôtô theo 3 phương thức.

Phương thức 1: Đơn vị sử dụng lao động tại TPHCM tự tổ chức bằng cách gửi phương án đến các cơ quan đầu mối như chính quyền các quận, huyện; Ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao...

Danh sách sau đó tổng hợp gửi Sở GTVT TPHCM để lên kế hoạch triển khai. Việc vận chuyển dự kiến bằng ôtô từ 10 chỗ trở lên và chi phí do các đơn vị chi trả hoặc thoả thuận với người lao động.

Xe sẽ trả khách tại Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây (TPHCM), sau đó, người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi đã được Sở GTVT TPHCM cấp phép hoặc xe trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký.

Phương thức 2: Ban quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp cùng Ban quản lý Khu Công nghệ cao làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị đang quản lý, phối hợp đơn vị vận tải hành khách lên kế hoạch vận chuyển. Sở GTVT TPHCM sau đó sẽ xem xét cấp mã QR và thông báo cho các tỉnh thành để vận chuyển lao động.

Phương thức 3: Việc vận chuyển thực hiện theo tuyến cố định, với hành trình từ các bến xe khách của các tỉnh thành đến Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây của TPHCM. Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến xe cho mỗi tuyến được hoạt động.

Việc đưa người lao động trở lại theo hai giai đoạn: Từ ngày 1.10 đến ngày 31.10 thực hiện theo các phương thức một và hai; từ tháng 11 triển khai theo cả 3 phương thức nói trên.

Riêng người lao động trở lại thành phố bằng đường sắt, hàng không sẽ thực hiện theo kế hoạch và phương án của Bộ GTVT.

Người lao động khi mua vé và lên xe phải xuất trình bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ; giấy xác nhận đã được tiêm vắc xin mũi 1 đã được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh COVID-19.

UBND TPHCM giao Sở GTVT TPHCM làm cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến TPHCM làm việc trong tình hình mới.

Đồng thời, báo cáo Bộ GTVT để xem xét triển khai phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dòng người tự đi xe máy về quê, TPHCM đang phối hợp đưa dân về

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, rất đông người dân tự đi xe máy từ TPHCM đi về các tỉnh miền Tây và bị chặn ở chốt kiểm soát tại cửa ngõ thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM. Lực lượng chức năng đã bàn phương án hỗ trợ đưa dân về quê theo phương án tập trung bằng ôtô, riêng xe máy được xe tải quân đội "hộ tống" về.

Đề xuất lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận

MINH QUÂN |

Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân và chuyên gia, hoạt động công vụ, khám chữa bệnh và đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất là 5 nhóm đối tượng được đề xuất tạo điều kiện lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận.

TPHCM chuẩn bị đón người lao động từ các tỉnh trở lại làm việc từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, TPHCM sẽ triển khai các phương án phối hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại TPHCM làm việc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dòng người tự đi xe máy về quê, TPHCM đang phối hợp đưa dân về

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, rất đông người dân tự đi xe máy từ TPHCM đi về các tỉnh miền Tây và bị chặn ở chốt kiểm soát tại cửa ngõ thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM. Lực lượng chức năng đã bàn phương án hỗ trợ đưa dân về quê theo phương án tập trung bằng ôtô, riêng xe máy được xe tải quân đội "hộ tống" về.

Đề xuất lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận

MINH QUÂN |

Vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân và chuyên gia, hoạt động công vụ, khám chữa bệnh và đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất là 5 nhóm đối tượng được đề xuất tạo điều kiện lưu thông giữa TPHCM và 5 tỉnh lân cận.

TPHCM chuẩn bị đón người lao động từ các tỉnh trở lại làm việc từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, TPHCM sẽ triển khai các phương án phối hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại TPHCM làm việc.