TPHCM: Đối thoại với người dân Thủ Thiêm cuối tháng 11

MINH QUÂN |

Cuối tháng 11, TPHCM sẽ tổ chức buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường: Bình An, Bình Khánh và An Khánh (quận 2) về khiếu nại nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thông tin trên được ông Hà Phước Thắng – Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM cho biết tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 3.11.

Theo ông Hà Phước Thắng, sau khi Thành ủy TPHCM thông qua Nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TPHCM đã có dự thảo kế hoạch triển khai. Theo dự kiến, thành phố sẽ tổ chức buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm trong khoảng thời gian từ ngày 25 – 30.11.

“Thành phố sẽ trao đổi lại với Thanh tra Chính phủ xin ý kiến của Thường trực Chính phủ để chốt lại ngày đối thoại chính thức” – ông Thắng nói.

Cũng theo ông Hà Phước Thắng, chậm nhất ngày 31.12.2020, TPHCM sẽ bàn giao nền tái định cư cho người dân khu vực 4,3 ha (phường Bình An, quận 2).

Trước đó, 3 khu đất có tổng diện tích gần 20.000 m2 thuộc khu chức năng số 7 (trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) và khu 38,4 ha kế cận cùng một số phần tiếp giáp (thuộc phường Bình Khánh) đã được TPHCM được điều chỉnh thành đất ở phục vụ tái định cư các hộ dân thuộc khu 4,3 ha.

Toàn bộ diện tích sẽ được chia 198 lô đất, xây dựng theo tiêu chí nhà liền kề, cao 4 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%, hệ số sử dụng đất 3,2.

Ngày 12.10, Thành ủy TPHCM đã có Nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền TPHCM tiếp tục khắc phục khó khăn tồn tại và huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế, đồng thời là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Nghị quyết của Thành ủy cũng đặt ra mục tiêu trước tháng 6.2021, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân phải hoàn tất. Các cấp, ngành thành phố tập trung nguồn lực thực hiện kết luận của Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ liên quan đến kết quả kiểm tra 160 ha đất tái định cư của Thủ Thiêm.

Các trường hợp cần áp dụng bồi thường, tái định cư bổ sung sẽ được rà soát lại. Trường hợp chưa được bố trí tái định cư hay còn khiếu nại, khiếu kiện cần được giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, TPHCM sẽ thực hiện ngay việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 lô đất tái định cư để bố trí cho người dân chịu ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố cũng tổ chức các chính sách bồi thường tái định cư bổ sung cho người dân tại 4,3 ha.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đại lộ Vòng Cung tại Thủ Thiêm là “bộ mặt” của Tp.HCM trong tương lai

Lê Linh |

Có vị trí địa lý thuận lợi, cách trung tâm tài chính hiện hữu của TP.HCM chỉ 300m đường sông và được bao bọc bởi sông Sài Gòn, Đại lộ Vòng Cung là một trong những cung đường đẹp bậc nhất Thành phố.

TPHCM: Hoàn tất bồi thường cho người dân Thủ Thiêm trước tháng 6.2021

Nhóm PV |

TPHCM đặt ra mục tiêu trước tháng 6.2021 phải hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm bị hoãn lại do dịch COVID-19

Vương Trần |

Buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hồ Chí Minh bị hoãn lại do dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại lộ Vòng Cung tại Thủ Thiêm là “bộ mặt” của Tp.HCM trong tương lai

Lê Linh |

Có vị trí địa lý thuận lợi, cách trung tâm tài chính hiện hữu của TP.HCM chỉ 300m đường sông và được bao bọc bởi sông Sài Gòn, Đại lộ Vòng Cung là một trong những cung đường đẹp bậc nhất Thành phố.

TPHCM: Hoàn tất bồi thường cho người dân Thủ Thiêm trước tháng 6.2021

Nhóm PV |

TPHCM đặt ra mục tiêu trước tháng 6.2021 phải hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm bị hoãn lại do dịch COVID-19

Vương Trần |

Buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hồ Chí Minh bị hoãn lại do dịch COVID-19.