TPHCM đổi tên một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt

MINH QUÂN |

Chiều ngày 11.7, các đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bổ sung quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ cầu Bông đến Phan Đăng Lưu) trên địa bàn quận Bình Thạnh thành đường Lê Văn Duyệt.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và thường trực HĐND giám sát quá trình thực hiện.

Trước đó, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM cho biết, Sở này đã tiếp nhận ý kiến của Hội Di sản, các nhà nghiên cứu văn hóa, Hội Khoa học lịch sử TPHCM.

Theo đó, ông Lê Văn Duyệt là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, bảo vệ vùng đất phía Nam và người dân miền Nam. Ông có hai lần làm Tổng trấn thành Gia Định dưới thời vua Gia Long và Minh Mạng, góp phần khai phá, mở rộng, bảo vệ vùng đất phương Nam.

Góc đường Đinh Tiên Hoàng sẽ được đặt lại tên Lê Văn Duyệt vẫn còn lại di tích lăng Tả quân Lê Văn Duyệt được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Ngoài ra, xung quanh khu lăng Lê Văn Duyệt có nhiều tuyến đường được đặt tên gắn với các danh nhân cùng thời với Tả quân Lê Văn Duyệt như Trịnh Hoài Đức, Phan Văn Trị,... Do đó, cách đặt tên đường này sẽ khuyến khích người dân tìm hiểu lịch sử, văn hoá và cũng giúp người dân dễ nhớ, dễ tìm.

Ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết việc đổi tên đường đã được UBND quận Bình Thạnh lấy ý kiến các tổ chức chính trị, xã hội, chuyên gia, người dân và nhận được sự đồng thuận.

Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông đến Phan Đăng Lưu nằm trọn trên hai phường 1 và 3 (quận Bình Thạnh), nên việc đặt tên đường Lê Văn Duyệt không làm thay đổi số nhà.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xem xét đặt mới, đổi tên 47 tuyến đường tại TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa gửi UBND thành phố tờ trình về việc đặt mới, đổi tên 47 tuyến đường trên địa bàn.

Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

Huân Cao |

TP. Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ để thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, khi đề án hoàn thành thì không được triển khai thực hiện. Trong khi đó, hàng nghìn tên đường đặt tạm và viết sai vẫn đang hiện diện trên từng con phố.

TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Huân Cao - Anh Tú |

Báo Lao Động đã có bài phản ánh, tại TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm. Việc giải quyết những tên đường bất cập này được thành phố thực hiện thế nào?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Xem xét đặt mới, đổi tên 47 tuyến đường tại TPHCM

NGUYỄN HỮU HUY |

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa gửi UBND thành phố tờ trình về việc đặt mới, đổi tên 47 tuyến đường trên địa bàn.

Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

Huân Cao |

TP. Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ để thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, khi đề án hoàn thành thì không được triển khai thực hiện. Trong khi đó, hàng nghìn tên đường đặt tạm và viết sai vẫn đang hiện diện trên từng con phố.

TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Huân Cao - Anh Tú |

Báo Lao Động đã có bài phản ánh, tại TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm. Việc giải quyết những tên đường bất cập này được thành phố thực hiện thế nào?