TPHCM: Di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm

M.Q |

Trên địa bàn TPHCM hiện vẫn còn hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở 35 điểm sạt lở, trong đó có 22 điểm ở diện đặc biệt nguy hiểm.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão, UBND TPHCM vừa giao UBND quận, huyện tổ chức di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải cam kết thời gian bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án xây dựng kè phòng chống sạt lở.

Trong đó, UBND TPHCM lưu ý huyện Bình Chánh và Cần Giờ cần di dời các hộ dân còn lại ở bến đò Tân Nhựt và 16 hộ dân ở bờ trái sông Dần Xây ngay trong tháng 8 này.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao triển khai thực hiện các dự án xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc, không để kéo dài công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sở GTVT công bố các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố năm 2018, tổ chức thực hiện đề án nghiên cứu, dự báo sạt lở và các biện pháp ứng phó, giải pháp phòng chống sạt lở, trình UBND thành phố chấp thuận chủ trương thực hiện trong tháng 8 này, phấn đấu hoàn thành vào năm 2019.

Một đoạn kè chống sạt lở mới thi công được khoảng 10m ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.
Một đoạn kè chống sạt lở mới thi công được khoảng 10m ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

Theo báo cáo mới nhất của Sở GTVT TPHCM, tính đến thời điểm hiện tại, toàn TPHCM có 37 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch (so với năm 2017, giảm 3 vị trí). Trong đó, phát sinh mới 5 vị trí, giảm 8 vị trí do đã xây dựng kè hoặc di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở.

Theo ông Trần Quang Lâm – Phó GĐ Sở GTVT TPHCM, với diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, trong mùa mưa bão năm 2018, dự báo trên địa bàn TPHCM tình hình sạt lở bờ sông diễn ra với mức độ gia tăng, điển hình như các vụ sạt lở xảy ra gần đây ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Về tình hình khắc phục các vị trí sạt lở từ nay đến cuối năm 2018, ông Trần Quang Lâm cho biết, nếu được bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 8 này, đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành 8 công trình.

Trong đó, Khu Quản lý đường thủy nội địa hoàn thành 7 công trình và UBND huyện Nhà Bè hoàn thành 1 công trình, kéo giảm số vị trí sạt lở trên địa bàn TPHCM xuống còn 29 vị trí.

“Hiện tại các công trình này vẫn chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng, vừa vận động vừa triển khai thi công”, ông Lâm cho biết.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.