Theo đó, tổng số cây xanh bị chặt hạ và di dời là 258 cây, nằm trong 8 loại nhưng đa phần là xà cừ và lim sẹt. Tùy theo kích cỡ và tình trạng, từng cây sẽ được xem xét đốn hạ hay bứng dưỡng. Số cây bứng dưỡng sẽ được đưa về Đại học Nông Lâm, quận Thủ Đức để nuôi trồng, sau này sẽ được trồng lại khi cầu hoàn thành.
Số cây có tình trạng xấu sẽ được chặt hạ để lấy mặt bằng. Số gỗ thu được từ các cây này sẽ được cơ quan chức năng sử dụng làm bàn ghế, vật dụng phục vụ các mục đích công cộng như bàn ghế trên phố đi bộ…
Theo Sở GTVT TPHCM, tổng chi phí chặt hạ, di dời 258 cây xanh này lên đến 7,3 tỉ đồng. Trong đó, số cây được di dời là 115 cây, chặt hạ là 143 cây. Trong quá trình chặt hạ di dời, từng cây sẽ được đánh giá tình trạng. Nếu cây nào có khả năng bứng dưỡng thì sẽ ưu tiên giữ lại, cây nào già xấu hoặc khó có khả năng phục hồi sau bứng dưỡng sẽ bị chặt hạ lấy gỗ.
Đường Tôn Đức Thắng vốn là con đường có hàng cây xà cừ thuộc loại đẹp nhất nhì TPHCM. Những cây xà cừ tại đây rất to lớn, tuổi đời hàng trăm năm.
Do đã gắn liền với thế hệ người Sài Gòn – sau là TPHCM - nên hình ảnh con đường Tôn Đức Thắng rợp bóng mát của hàng cây đã ăn sâu vào ký ức của rất nhiều người dân cũng như du khách khi ghé thăm mảnh đất này.
Trong quá trình đô thị hóa hiện nay, nhiều cây cổ thụ trên các tuyến đường của TPHCM đã không còn như xưa. Một số cây bị bệnh, mục gốc, ngã đổ gây thương tích, thậm chí tử vong cho người đi đường.
Tuy nhiên, cũng có không ít người dân thiếu ý thức đã cố tình hủy hoại những cây cổ thụ để chiếm lấy khoảng không trước nhà làm nơi kinh doanh hoặc tiện đi lại.