TPHCM: Đề xuất sáp nhập 19 phường thành 9 phường

M.Q |

Trong giai đoạn 2019-2021, TPHCM sẽ giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Ngày 7.8, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cho biết vừa trình Thường trực UBND TPHCM phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021.

Theo phương án của Sở Nội vụ TPHCM, đơn vị hành chính cấp huyện (24 quận - huyện), TPHCM sẽ giữ nguyên như hiện nay.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã (xã-phường-thị trấn), Sở Nội vụ đề xuất có 9 trường hợp nhập hai phường thành một, và một trường hợp nhập ba phường thành một phường mới.

Cụ thể, tại quận 2 sẽ sáp nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An. Quận 3 sáp nhập phường 6,7, 8 thành một phường. Quận 4 sáp nhập phường 5 và 2; phường 12 và 13. Quận 5 sáp nhập phường 12 và 15. Quận 10 sáp nhập phường 3 và 2. Quận Phú Nhuận sáp nhập phường 12 và 11; 14 và 13.

TPHCM hiện có 322 xã - phường - thị trấn thuộc 24 quận -huyện. Với phương án trên, TPHCM giảm còn 312 xã -phường - thị trấn.

Theo lãnh đạo Sở nội vụ TPHCM, khi Thường trực UBND TPHCM thống nhất phương an trên sẽ trình lên Bộ Nội vụ xem xét. Bộ Nội vụ duyệt phương án tổng thể sẽ gửi lại cho thành phố ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể.

Kế hoạch triển khai chi tiết của TPHCM phải được HĐND các cấp thông qua, lấy ý kiến cử tri thành phố rồi mới thực hiện.

Về ý kiến cho rằng việc sáp nhập sẽ gây ra xáo trộn, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cho rằng trong trường hợp này là sự xáo trộn cần thiết để tiến tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả. Tinh thần chung là khi tiến hành các bước sắp xếp, sáp nhập phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đối với người dân và doanh nghiệp.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Vì sao các phường thuộc diện sáp nhập ở quận 2 muốn được giữ nguyên?

Huân Cao |

Trong đề án sáp nhập các phường của UBND TPHCM, xét theo tiêu chí về diện tích và dân số, quận 2 có 4 phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và An Khánh thuộc diện sáp nhập. Tuy nhiên, do đặc thù về kinh tế, xã hội và quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nên việc sáp nhập các phường trên đang được tính toán lại với phương án đề xuất  được giữ nguyên.

TPHCM sáp nhập nhiều phường: Bảo đảm thủ tục hành chính không gây khó

Huân Cao |

TPHCM đang tiến hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Việc sắp sếp, sáp nhập này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì liên quan đến việc làm và thủ tục hành chính của cán bộ, viên chức và người dân.

TPHCM triển khai sáp nhập nhiều phường - xã trong năm 2019

Huân Cao |

TPHCM phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Việc sắp xếp này sẽ được thành phố bắt đầu triển khai ngay trong năm 2019 này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: Vì sao các phường thuộc diện sáp nhập ở quận 2 muốn được giữ nguyên?

Huân Cao |

Trong đề án sáp nhập các phường của UBND TPHCM, xét theo tiêu chí về diện tích và dân số, quận 2 có 4 phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và An Khánh thuộc diện sáp nhập. Tuy nhiên, do đặc thù về kinh tế, xã hội và quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nên việc sáp nhập các phường trên đang được tính toán lại với phương án đề xuất  được giữ nguyên.

TPHCM sáp nhập nhiều phường: Bảo đảm thủ tục hành chính không gây khó

Huân Cao |

TPHCM đang tiến hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Việc sắp sếp, sáp nhập này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì liên quan đến việc làm và thủ tục hành chính của cán bộ, viên chức và người dân.

TPHCM triển khai sáp nhập nhiều phường - xã trong năm 2019

Huân Cao |

TPHCM phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Việc sắp xếp này sẽ được thành phố bắt đầu triển khai ngay trong năm 2019 này.