TPHCM đề xuất cho xe khách liên tỉnh hoạt động lại từ ngày 1.11

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM đề xuất 3 giai đoạn mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh, bắt đầu từ ngày 1.11 với tần suất khai thác hạn chế.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở GTVT các tỉnh, thành về dự thảo phương án hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM đề xuất 3 giai đoạn mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh.

Giai đoạn 1 từ ngày 1.11 đến ngày 15.11 mỗi tuyến khai thác tối đa từ 3 đến 5 chuyến/ngày. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến/ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 15 chuyến/ngày.

Bến xe bán vé trực tuyến hoặc trực tiếp khi khách đủ điều kiện. Số lượng khách được chở trên xe phải đảm bảo giãn cách, không quá 50% số ghế cho phép theo công suất thiết kế (không áp dụng đối với xe giường nằm).

Giai đoạn 2 từ ngày ngày 15.11 đến ngày 30.11, mỗi tuyến khai thác tối đa 10 chuyến/ngày theo nhu cầu đi lại. Riêng các tuyến có tần suất khai thác hơn 100 chuyến ngày trước khi có dịch bệnh thì tần suất tối đa không quá 30 chuyến/ngày.

Giai đoạn 3 sau ngày 30.11 đến hết tháng 12.2021, tổ chức khai thác vận tải hành khách không quá 50% tần suất khai thác của các tuyến.

Theo dự thảo, hành khách đi từ TPHCM phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi COVID-19 dưới 6 tháng và kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Đối với hành khách đến TPHCM phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Khi đi từ bến xe về nơi cư trú, lưu trú, hành khách thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người.

Hành khách chủ động thông báo với chính quyền địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 7 ngày (theo quy định cụ thể từng địa phương).

Đối với tài xế và tiếp viên phải đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine (có thẻ xanh COVID) hoặc giấy khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, kèm kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Trường hợp lái xe, tiếp viên thực hiện chuyến khứ hồi trong ngày thì không bắt buộc xét nghiệm khi quay lại điểm đi và tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến xe tiếp theo. Nếu lưu trú tạm thời tại địa phương thì đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí nơi lưu trú đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở GTVT TPHCM đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành xem xét, góp ý hoàn chỉnh dự thảo phương án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân, góp phần phục hồi kinh tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có 4 tuyến xe buýt chạy lại ở huyện Cần Giờ từ ngày 5.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 5.10, có 4 tuyến xe buýt chạy lại ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

Hà Nội: Vì sao xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh chưa được hoạt động lại?

Hà Phương |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội căn cứ vào chỉ thị của thành phố để mở lại các loại hình vận tải hành khách cho phù hợp.

Xe khách, xe buýt ở TPHCM cần điều kiện gì để hoạt động trở lại?

MINH QUÂN |

Xe khách, xe buýt ở TPHCM được hoạt động trở lại với điều kiện nhân viên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine hoặc có xác nhận đã khỏi COVID-19, thực hiện nguyên tắc 5K, vận chuyển không quá 50% sức chứa, có hình thức thanh toán không dùng tiền mặt,…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM có 4 tuyến xe buýt chạy lại ở huyện Cần Giờ từ ngày 5.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 5.10, có 4 tuyến xe buýt chạy lại ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

Hà Nội: Vì sao xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh chưa được hoạt động lại?

Hà Phương |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội căn cứ vào chỉ thị của thành phố để mở lại các loại hình vận tải hành khách cho phù hợp.

Xe khách, xe buýt ở TPHCM cần điều kiện gì để hoạt động trở lại?

MINH QUÂN |

Xe khách, xe buýt ở TPHCM được hoạt động trở lại với điều kiện nhân viên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine hoặc có xác nhận đã khỏi COVID-19, thực hiện nguyên tắc 5K, vận chuyển không quá 50% sức chứa, có hình thức thanh toán không dùng tiền mặt,…