TPHCM: Đề nghị tăng cường an ninh sau vụ metro số 1 bị trộm vật tư, vẽ bậy

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau vụ việc metro số 1 bị trộm nhiều vật tư và hai đoàn tàu bị vẽ bậy, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM đề nghị nhà thầu tăng cường công tác an ninh và gắn camera an ninh để theo dõi, giám sát.

Ngày 16.6, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR – chủ đầu tư) đã có công văn gửi đến các nhà thầu đang thi công tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đề nghị tăng cường công tác bảo vệ, quản lý trang thiết bị tại công trường.

MAUR, thời gian qua đơn vị này nhận được thông tin về tình trạng mất mát một số vật tư phụ trên đường ray, hình ảnh chụp của đoàn tàu số 13 và 14 của nhà thầu Hitachi đang được lưu trữ tại Depot Long Bình bị vẽ tranh phun sơn.

Sau khi xem xét, MAUR đề nghị các nhà thầu cần tăng cường công tác an ninh và bảo vệ vật tư thiết bị đang lưu trữ hoặc đang thi công lắp đặt ở công trường tránh bị mất cắp, hay phá hoại trong tương lai.

Trong khu vực Depot Long Bình và các nhà ga, nơi tập trung nhiều vật tư thiết bị, các nhà thầu nên xem xét có thể gắn camera an ninh để theo dõi, giám sát trong suốt quá trình thi công và lắp đặt, cũng như hỗ trợ công tác bảo vệ.

Trước đó hồi tháng 5, đơn vị thi công tuyến metro số 1 đoạn trên cao (từ Văn Thánh ra Tân Cảng) phát hiện hơn 13.000 trong tổng số gần 20.200 khoá kẹp ray tàu (dùng để cố định các thanh ray với nhau) bị mất.

Hiện, nhà thầu đã báo cơ quan công an điều tra, sớm thu hồi; hoặc thay thế để không ảnh hưởng tiến độ công trình.

Ngoài ra, tại Depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức), đơn vị thi công cũng phát hiện bị mất một số đường dây cáp.

Hồi đầu tháng 6, hai tàu của tuyến metro tại Depot Long Bình chờ chạy thử thì bị vẽ bẩn.

Tàu metro số 1 bị vẽ bậy tại depot Long Bình hồi đầu tháng 6.   Ảnh: G.A
Tàu metro số 1 bị vẽ bẩn tại depot Long Bình hồi đầu tháng 6. Ảnh: G.A

Khởi công năm 2012, dự án metro số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Dự án hiện đạt gần 91% tổng khối lượng, dự kiến chạy thử tàu trong năm nay và hoàn thành toàn bộ công trình cuối năm 2023.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hai đoàn tàu metro số 1 bị sơn vẽ nguệch ngoạc

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai trong số 17 đoàn tàu metro số 1 đặt tại depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) bị sơn vẽ nguệch ngoạc nhiều hình thù theo phong cách graffiti.

Metro số 1 trả mặt bằng khu vực Bến Thành trước ngày 2.9

MINH QUÂN |

TPHCM – Mặt bằng khu vực vòng xoay Quách Thị Trang, công viên 23 tháng 9 và đoạn còn lại đường Lê Lợi phục vụ thi công tuyến metro số 1 sẽ được hoàn trả trước ngày 2.9.

Metro số 1: Ký kết hợp đồng đào tạo chính thức mở lại lớp đào tạo lái tàu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau hơn 1 năm dừng việc đào tạo lái tàu, ngày 31.5, Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 và Trường Cao đẳng Đường sắt đã ký hợp đồng đào tạo Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), chính thức mở lại lớp đào tạo lái tàu.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hai đoàn tàu metro số 1 bị sơn vẽ nguệch ngoạc

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai trong số 17 đoàn tàu metro số 1 đặt tại depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) bị sơn vẽ nguệch ngoạc nhiều hình thù theo phong cách graffiti.

Metro số 1 trả mặt bằng khu vực Bến Thành trước ngày 2.9

MINH QUÂN |

TPHCM – Mặt bằng khu vực vòng xoay Quách Thị Trang, công viên 23 tháng 9 và đoạn còn lại đường Lê Lợi phục vụ thi công tuyến metro số 1 sẽ được hoàn trả trước ngày 2.9.

Metro số 1: Ký kết hợp đồng đào tạo chính thức mở lại lớp đào tạo lái tàu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau hơn 1 năm dừng việc đào tạo lái tàu, ngày 31.5, Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 và Trường Cao đẳng Đường sắt đã ký hợp đồng đào tạo Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), chính thức mở lại lớp đào tạo lái tàu.