TPHCM: Đề nghị không được hát karaoke bằng loa kéo ở các khu dân cư

MINH QUÂN |

Ngày 9.7, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 20 khóa IX, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đề nghị UBND thành phố đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào vào Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, các kỳ họp trước đây đã hai lần Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các cấp cần có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động karaoke, ca nhạc đường phố tại các buổi liên hoan, tiệc tùng ở các khu dân cư với dàn âm thanh công suất lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khoẻ người dân.

Tuy nhiên, UBND các phường, xã, thị trấn và các cơ quan chức năng thiếu kiên quyết trong việc xử lý những trường hợp hát karaoke với tiếng ồn quá lớn, nên nhiều hộ dân vẫn liên tục bị tra tấn vì loa karaoke kéo. “Việc này khiến xảy ra bất hòa, thậm chí xảy ra án mạng hồi tháng 4 ở khu nhà trọ tại huyện Bình Chánh đã có một người chết do nhắc nhở hàng xóm hát karaoke với tiếng ồn lớn” – bà Châu dẫn chứng.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM khoá IX sáng 9.7.  Ảnh: Minh Quân
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM khoá IX sáng 9.7. Ảnh: Minh Quân

Theo bà Tô Thị Bích Châu, hiện loại hình karaoke di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần mà đã và đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị UBND thành phố có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các cấp thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý triệt để vấn nạn hát karaoke gây tiếng ồn trong khu dân cư theo Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị UBND thành phố đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào vào hương ước, quy ước của khu phố, ấp để từ đó tuyên truyền, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Ngoài ra, bà Tô Thị Bích Châu cho biết việc tiếp nhận, thông báo kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo mà người dân gửi đến chính quyền địa phương còn chậm, quá thời gian quy định. Tồn tại trên dẫn đến việc người dân liên tục khiếu nại, tố cáo, gây bức xúc.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý ra sao khi bị nhà hàng xóm "tra tấn" bằng việc hát karaoke ầm ĩ?

ANH THƯ |

Nhiều người phản ánh bị ức chế vì hàng xóm liên tục hát karaoke, tiếng ồn chát chúa gây mất tập trung trong thời gian làm việc ở nhà.

Bạn sẽ làm gì khi bị "tra tấn" bởi hàng xóm hát karaoke?

HOÀI ANH - THANH NGA - LINH CHI |

Trong thời gian cách ly xã hội, nhiều người dân phản ánh bị "làm phiền" bởi hàng xóm thường xuyên mở loa to và hát karaoke vào buổi trưa hoặc đêm muộn. Vậy trong trường hợp này, nên ứng xử ra sao? Hãy cùng Báo Lao Động tìm hiểu rõ hơn thông qua cuộc trò chuyện trực tuyến với người dân.

19 người bị phạt gần 200 triệu đồng vì tụ tập hát karaoke trong mùa dịch

Quách Du |

UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ban hành các Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 195 triệu đồng, đối với 19 người, do đã tham gia hát karaoke, trong khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xử lý ra sao khi bị nhà hàng xóm "tra tấn" bằng việc hát karaoke ầm ĩ?

ANH THƯ |

Nhiều người phản ánh bị ức chế vì hàng xóm liên tục hát karaoke, tiếng ồn chát chúa gây mất tập trung trong thời gian làm việc ở nhà.

Bạn sẽ làm gì khi bị "tra tấn" bởi hàng xóm hát karaoke?

HOÀI ANH - THANH NGA - LINH CHI |

Trong thời gian cách ly xã hội, nhiều người dân phản ánh bị "làm phiền" bởi hàng xóm thường xuyên mở loa to và hát karaoke vào buổi trưa hoặc đêm muộn. Vậy trong trường hợp này, nên ứng xử ra sao? Hãy cùng Báo Lao Động tìm hiểu rõ hơn thông qua cuộc trò chuyện trực tuyến với người dân.

19 người bị phạt gần 200 triệu đồng vì tụ tập hát karaoke trong mùa dịch

Quách Du |

UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ban hành các Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 195 triệu đồng, đối với 19 người, do đã tham gia hát karaoke, trong khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.