TPHCM đấu tranh với nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và DN

MINH QUÂN |

Năm 2019, chính quyền TPHCM kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Chiều 19.2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2019.

Theo UBND TPHCM, năm 2018, tổng số hồ sơ các sở - ban - ngành, quận huyện, phường xã thị trấn tiếp nhận là hơn 14,2 triệu hồ sơ.

Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 99,52% hồ sơ đúng hạn, chỉ 0,48% hồ sơ giải quyết trễ hạn (hơn 68.000 hồ sơ). Hồ sơ trễ hạn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, lý lịch tư pháp…

Trong số hồ sơ trễ hạn, có hơn 61.000 hồ sơ đã làm thư xin lỗi, còn hơn 7.000 hồ sơ chưa gửi thư xin lỗi (chiếm tỉ lệ 10,26%).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2019, TPHCM xác định là năm đột phá về CCHC.

Do đó, trong năm nay, 100% sở - ban - ngành, quận huyện, phường xã thị trấn triển khai việc đánh giá sự hài lòng của người dân và DN. Đồng thời, 100% quận huyện, phường xã, thị trấn triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân trực tuyến thông qua điện thoại thông minh để xử lý những tồn tại, hạn chế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, CCHC phải sâu sắc và đụng chạm đến con tim của công chức và người dân. Cán bộ phải nhận thức được rằng khi thấy người dân đến làm hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) phải xếp hàng lâu thì phải cảm thấy bức xúc và từ đó tìm cách giải quyết hồ sơ cho người dân một cách nhanh chóng.

“Cán bộ phải coi việc người dân còn vất vả trong khi đi làm hồ sơ TTHC là nhiệm vụ chính trị chưa hoàn thành" - ông Nhân nói và cho biết thành phố coi sự hài lòng của người dân, DN chính là thước đo đánh giá cán bộ, công chức, từ đó làm cơ sở để thực hiện trả thu nhập tăng thêm.

Tiếp thu ý kiến, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, năm 2019, chính quyền TPHCM kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và DN.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của TPHCM về việc xin lỗi người dân và DN về hồ sơ trễ hẹn. “Thành phố nói không với thái độ vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm của lãnh đạo các sở ngành, quận huyện” – ông Tuyến khẳng định.

Dịp này, thủ trưởng 29 sở - ban - ngành và Chủ tịch UBND 24 quận, huyện ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2019.

Trong đó, đạt tỷ lệ trên 80% ý kiến hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc,...

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Năm 2019, TPHCM đột phá trong cải cách hành chính

M.Q |

Năm 2019, TPHCM xác định là năm đột phá về cải cách hành chính. Trong đó, để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, cải cách hành chính sẽ được đo lường bằng kết quả ở từng phường/ xã, sở/ngành.

Lãnh đạo “hành dân” sẽ bị xử lý

MINH QUÂN |

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ sớm ra bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện. Ai có một trong các biểu hiện không quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) - như quy định của bộ tiêu chí - là chưa làm tròn trách nhiệm. Vướng từ 2 biểu hiện trở lên sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Nhiều cửa còn hành là chính

NGỌC UYÊN |

Không thể phủ nhận, tinh thần của lãnh đạo TPHCM cũng như sự chuyển biến cải cách hành chính (CCHC) của nhiều sở, ngành. Tuy nhiên, tình trạng hành là chính vẫn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt ở những “cửa” giải quyết khó khăn doanh nghiệp (DN).

Siêu dự án hơn 10.000 tỉ hoen gỉ sau 10 năm nằm trơ khung

Phan Anh - Tuyết Lan |

Hà Nội - Năm 2010, VietinBank đã tổ chức xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở chính - Trung tâm thương mại tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Tower) tại Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội). Từng nhận được nhiều quan tâm vì có vốn đầu tư "khủng", đến nay, công trình này chỉ là những khối bê tông, sắt thép hoen gỉ.

Giải MMA quốc tế AFC 23 gây sốt với những màn knock-out chớp nhoáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.3, giải MMA chuyên nghiệp quốc tế danh giá Angel's Fighting Championship (AFC) 23 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng với kỳ vọng của mọi người.

Bước đệm quan trọng của điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài - Tiền Phong Marathon và các đợt tập huấn trong 2 tháng tới là sự chuẩn bị quan trọng của tuyền điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32.

Những điều không ngờ khiến thông tin cá nhân bị lọt tới đối tượng lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng lừa đảo có thể biết rõ thông tin cá nhân trong vụ lừa con đi cấp cứu, phụ huynh chuyển tiền gấp đang khiến cho nhiều người lo ngại về tính bảo mật thông tin. Theo các chuyên gia, có nhiều cách để thông tin cá nhân bị lọt ra ngoài.

Thi vào lớp 10: Nơi thi bằng kiến thức 5 môn, nơi xét học bạ

ANH TÚ |

Trong khi Đồng Tháp, Vĩnh Long quyết định không tổ chức thi vào lớp 10 mà xét học bạ THCS của học sinh, thì tại Vĩnh Phúc, Ninh Bình, UBND tỉnh quyết định tổ chức 3 bài thi với 5 môn học.

Năm 2019, TPHCM đột phá trong cải cách hành chính

M.Q |

Năm 2019, TPHCM xác định là năm đột phá về cải cách hành chính. Trong đó, để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, cải cách hành chính sẽ được đo lường bằng kết quả ở từng phường/ xã, sở/ngành.

Lãnh đạo “hành dân” sẽ bị xử lý

MINH QUÂN |

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ sớm ra bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện. Ai có một trong các biểu hiện không quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) - như quy định của bộ tiêu chí - là chưa làm tròn trách nhiệm. Vướng từ 2 biểu hiện trở lên sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Nhiều cửa còn hành là chính

NGỌC UYÊN |

Không thể phủ nhận, tinh thần của lãnh đạo TPHCM cũng như sự chuyển biến cải cách hành chính (CCHC) của nhiều sở, ngành. Tuy nhiên, tình trạng hành là chính vẫn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt ở những “cửa” giải quyết khó khăn doanh nghiệp (DN).