TPHCM đang dần khoẻ lại, người dân vui mừng thích ứng cuộc sống mới

NGỌC LÊ |

TPHCM đang thực hiện Chỉ thị 18 và nới lỏng giãn cách, hàng quán, đường phố cũng nhộn nhịp trở lại. Tại các điểm du lịch, khá đông người dân tới vui chơi sau một thời gian dài im ắng.

Thích ứng cuộc sống với dịch COVID-19

“UBND TPHCM kính chúc người dân mạnh khoẻ, an lành đề nghị luôn thận trọng, bình tĩnh, điều chỉnh thích ứng cuộc sống với dịch COVID-19”  - đây là câu nói mở đầu khi thực hiện cuộc gọi mà đã dần quen thuộc với người dân TPHCM hơn nửa tháng nay.

Mỗi lần gọi điện thoại nghe được câu nói này, chị Lê Thu Hương (sống tại quận Gò Vấp) lại cảm thấy phấn khởi trong lòng. Bởi cuộc sống của người dân tại TPHCM đang dần thay đổi theo hướng tích cực và mọi người đều hy vọng cuộc sống bình thường sẽ sớm quay trở lại.

“Giờ đây đi đâu cũng thấy mọi người đeo khẩu trang và có chai nước sát khuẩn đem theo bên mình, mình lại thấy vui vì mọi người đều nâng cao ý thức phòng chống dịch. Thời gian gần đây, mình cũng cảm nhận nhịp sống tại TPHCM đang dần quay lại cuộc sống ngày trước" - chị Thu Hương vui vẻ chia sẻ.

 
Đường phố TPHCM các phương tiện tham gia giao thông tấp nập. Ảnh: Thanh Vũ

Những ngày này, tại các tuyến phố lượng xe tham gia giao thông cũng đã đông đúc hơn. Thậm chí, vào những ngày cuối tuần hay giờ cao điểm tại một số tuyến đường ở trung tâm TPHCM như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi (Quận 1)... còn xảy ra tình trạng ùn ứ như vốn có lâu nay của TPHCM.

“Sau nhiều tháng ở trong nhà, tôi đã từng thấy nhớ cảnh TPHCM kẹt xe cả tiếng đồng hồ, mọi người chen chúc nhau chờ đợi. Giờ được đi làm lại, dừng đèn đỏ cũng không còn nghe tiếng còi xe giục chạy, ai nấy đều nghiêm túc thực hiện an toàn giao thông mà tôi thấy vui” - anh Nguyễn Tùng Dương sống tại Quận 5 cho hay.

Nhịp sống bình thường dần trở lại

Quanh các điểm vui chơi, du lịch tại TPHCM như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Đường sách, Nhà hát Thành phố,... Đặc biệt là Phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khí khá nhộn nhịp, những nhóm bạn trẻ, các gia đình với em nhỏ đều thoải mái dạo bước trên phố.

Anh Cao Việt Anh - tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại (Quận 10) bộc bạch: “TPHCM đang dần khoẻ lại rồi, các bóng cây, ghế đá gần như đều có người dân ngồi hóng mát. Tuy nhiên, không có cảnh tụ tập, trò chuyện rôm rả như trước đây, mọi người ai cũng thực hiện 5K”.

 
Nhiều bạn trẻ vui vẻ đi dạo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ

Sau hơn 2 tuần TPHCM thực hiện Chỉ thị 18, người dân đã có thể đi lại khi có việc cần thiết, do đó các cửa hàng kinh doanh ăn uống bán mang đi cũng nhộn nhịp hơn.

Anh Quốc Bình, chủ một quán ăn trên đường Trần Nhân Tôn (Quận 5) cho biết: “Từ khi TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, người dân đi làm ghé mua đồ ăn sáng cũng đông hơn. Trung bình mỗi ngày tôi bán khoảng 150 phần. Tình hình buôn bán khá hơn, tôi thấy đây là tín hiệu đáng mừng".

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cho biết hiện TPHCM đang tạm xếp ở vùng cam và có thể vài ngày nữa sẽ chuyển qua vùng vàng. Sau gần 2 tuần thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, số ca mắc COVID-19 tại TPHCM giảm liên tục.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm TPHCM đông đúc ngày cuối tuần

Ngọc Lê - Thanh Vũ |

Nhiều điểm vui chơi nổi tiếng ở TPHCM trở nên đông đúc sau hơn 2 tuần nới lỏng giãn cách xã hội.

Thời tiết TPHCM se lạnh do ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa

HẠ MÂY |

Ngày 17.10, thời tiết TPHCM nhiều mây, thời tiết âm u, se lạnh, khác với nhiều ngày trước đó.

Các điểm du lịch ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách trở lại vào cuối tuần

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Sau một thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm TPHCM như: Bưu Điện Thành phố, Đường sách, Phố đi bộ Nguyễn Huệ... đã bắt đầu nhộn nhịp khách trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung tâm TPHCM đông đúc ngày cuối tuần

Ngọc Lê - Thanh Vũ |

Nhiều điểm vui chơi nổi tiếng ở TPHCM trở nên đông đúc sau hơn 2 tuần nới lỏng giãn cách xã hội.

Thời tiết TPHCM se lạnh do ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa

HẠ MÂY |

Ngày 17.10, thời tiết TPHCM nhiều mây, thời tiết âm u, se lạnh, khác với nhiều ngày trước đó.

Các điểm du lịch ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp khách trở lại vào cuối tuần

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Sau một thời gian dài im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm TPHCM như: Bưu Điện Thành phố, Đường sách, Phố đi bộ Nguyễn Huệ... đã bắt đầu nhộn nhịp khách trở lại.