TPHCM đang chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng vẫn chậm hơn so với thế giới

NGUYỄN HUY |

Tại ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo TPHCM năm 2020, Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân đã đặt ra vấn đề: Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh với chi phí thấp?

Sáng 7.11, UBND TPHCM đã tổ chức ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo TPHCM năm 2020 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: Nền tảng và giá trị mới”.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, chuỗi sự kiện trong ngày hội nhằm khẳng định vai trò của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (CNTT-TTNT) trong xây dựng, phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần cho sự phát triển bền vững của TPHCM.

Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo TPHCM năm 2020 thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Huy
Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo TPHCM năm 2020 thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Huy

Qua sự kiện cũng nhằm tiếp tục đánh giá thực trạng, thách thức đối với việc phát triển doanh nghiệp CNTT-TTNT trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiếp tục đánh giá phương thức hoạt động của đổi mới sáng tạo, và tìm đến những giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp CNTT-TTNT góp phần phát triển công nghiệp CNTT-TTNT tăng trưởng nhanh và bền vững...

“Sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp CNTT-TTNT và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TPHCM sẽ góp phần thúc đẩy cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh hiệu quả hơn, nhanh hơn và khẳng định vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”- ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phụ trách điều hành Thành uỷ TPHCM  phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Huy
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Huy

Tại ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, đặt ra vấn đề: Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh với chi phí thấp, bởi lẽ không thể làm chậm mà chi phí cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận: “TPHCM đang chuyển đổi số mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn còn chậm so với thế giới. Do đó, khi nào yếu thì cần đoàn kết nhiều mặt, chúng ta yếu mà từng người làm riêng lẻ là chúng ta thua. Việc số hóa từng lĩnh vực đặc thù, nên hình thành một nhóm doanh nghiệp cung cấp những giải pháp. Những nhóm giải pháp dùng chung cho từng nhóm ngành nên cung cấp thống nhất và với chi phí thấp”.

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dựng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030 bao gồm 18 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về AI trong và ngoài nước.

Ra mắt Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dựng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030. Ảnh: Nguyễn Huy
Ra mắt Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dựng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030". Ảnh: Nguyễn Huy

Tại ngày hội đã diễn ra lễ trao giải “Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn TPHCM năm 2020”.

Đây là năm đầu tiên TPHCM tổ chức Hội thi về AI, qua đó tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22.6 đến 30.8. Tổng cộng có 217 đội thi với 534 thí sinh ở nhóm 1 và 39 hồ sơ đăng ký dự thi ở nhóm 2 có chất lượng cao, nhiều sản phẩm đã được ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh.

 Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao tặng giải thưởng cho nhóm thí sinh đạt giải trong Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn TPHCM năm 2020. Ảnh: Nguyễn Huy
Trao tặng giải thưởng cho nhóm thí sinh đạt giải trong Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn TPHCM năm 2020. Ảnh: Nguyễn Huy

Hội thi AI được xét và trao tặng cho 2 nhóm: Nhóm 1 – Cuộc thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI-Challenge); Nhóm 2 – Sản phẩm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI-Solution) với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 13 giải khuyến khích.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số - ‘trụ đỡ’ cho doanh nghiệp vượt COVID-19

Thanh Huyền |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, việc đầu tư CNTT đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số được xem là 1 trong những giải pháp giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn.

Thách thức của Marketer trong thời đại doanh nghiệp thi đua “chuyển đổi số"

Gia Miêu |

Chuyển đổi số - khái niệm quen thuộc lại khiến bất kỳ doanh nghiệp nào mất trắng nguồn đầu tư nếu chưa có sự chuẩn bị kỹ càng và bộ phận Marketing thường phải chịu nhiều ảnh hưởng trong việc đổi mới này.

Khởi động cuộc thi Dự án khởi nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số Nông nghiệp"

Kim Anh - Ái Vân |

Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chuyển đổi số - ‘trụ đỡ’ cho doanh nghiệp vượt COVID-19

Thanh Huyền |

Trong bối cảnh dịch COVID-19, việc đầu tư CNTT đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số được xem là 1 trong những giải pháp giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn.

Thách thức của Marketer trong thời đại doanh nghiệp thi đua “chuyển đổi số"

Gia Miêu |

Chuyển đổi số - khái niệm quen thuộc lại khiến bất kỳ doanh nghiệp nào mất trắng nguồn đầu tư nếu chưa có sự chuẩn bị kỹ càng và bộ phận Marketing thường phải chịu nhiều ảnh hưởng trong việc đổi mới này.

Khởi động cuộc thi Dự án khởi nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số Nông nghiệp"

Kim Anh - Ái Vân |

Cuộc thi nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp.