TPHCM: CSGT đội nắng phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường

Khương Duy - Anh Tú |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), hôm 5.2, CSGT thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đường phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng ngày 5.2, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã xuống đường phát 1.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại khu vực đường đi ra và vào ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày 5.2, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã xuống đường phát 1.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tại khu vực đường đi ra và vào ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.
Hoạt động này nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
Hoạt động này nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
Hoạt động này nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
“Lãnh đạo Phòng đã quán triệt cán bộ chiến sĩ triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Y tế làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ có tiếp xúc với người dân được phép đeo khẩu trang y tế“, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
“Lãnh đạo Phòng đã quán triệt cán bộ chiến sĩ triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Y tế làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ có tiếp xúc với người dân được phép đeo khẩu trang y tế“, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Nhiều người dân thích thú khi được các nữ CSGT xinh đẹp phát khẩu trang miễn phí.
Nhiều người dân thích thú khi được các nữ CSGT xinh đẹp phát khẩu trang miễn phí.
Anh Hoàng Quốc (Bình Thạnh - TPHCM) nói: “Hôm nay tôi đi làm sớm, sáng vội vã đi nên chưa kịp mua khẩu trang. Trùng hợp được phát khẩu trang miễn phí tôi thấy rất vui. Theo tôi đây là việc làm rất thiết thực và cần được lan rộng trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona ngày càng lan rộng“.
Anh Hoàng Quốc (Bình Thạnh - TPHCM) nói: “Hôm nay tôi đi làm sớm, sáng vội vã đi nên chưa kịp mua khẩu trang. Trùng hợp được phát khẩu trang miễn phí tôi thấy rất vui. Theo tôi, đây là việc làm rất thiết thực và cần được lan rộng trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona gây“.
Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Nguyên (Tân Bình - TPHCM) chia sẻ: “Trong khi nhiều người lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, đẩy giá thì những việc làm như phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí như vậy thật ấm lòng. Đây cũng là lúc để những người lợi dụng sự hoang mang của cộng đồng để trục lợi nhìn lại bản thân“.
Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Nguyên (Tân Bình - TPHCM) chia sẻ: “Trong khi nhiều người lợi dụng dịch bệnh để găm hàng, đẩy giá khiến những người có thu nhập thấp như tôi lo lắng thì những việc làm như phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí như vậy thật ấm lòng. Đây cũng là lúc để những người lợi dụng sự hoang mang của cộng đồng để trục lợi nhìn lại bản thân“.
Các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động phát hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.
Các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM đã chủ động phát hàng nghìn chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho người dân.
Được biết, trong thời gian tới các Đội, Trạm còn lại thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt sẽ tiếp tục đồng loạt thực hiện việc phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân, góp phần phòng ngừa dịch bệnh lây lan, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Được biết, trong thời gian tới các Đội, Trạm còn lại thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM sẽ tiếp tục đồng loạt thực hiện việc phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân, góp phần phòng ngừa dịch bệnh lây lan, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Khương Duy - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5.2, hầu hết các tiểu thương tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - Hapulico đã đồng loạt gỡ bỏ biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi". Nhiều tiểu thương phân trần về lý do treo biển trước đó.

Công nhân tăng ca làm hàng vạn sản phẩm khẩu trang mỗi ngày

Cường Ngô |

Để phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona gây ra, Công ty Dệt kim Đông Xuân (tỉnh Hưng Yên) và một số doanh nghiệp khác đã huy động công nhân tăng ca, để sản xuất hàng vạn chiếc khẩu trang mỗi ngày.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Tiểu thương Hapulico phân trần việc treo biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi"

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 5.2, hầu hết các tiểu thương tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội - Hapulico đã đồng loạt gỡ bỏ biển "Hết khẩu trang, miễn hỏi". Nhiều tiểu thương phân trần về lý do treo biển trước đó.

Công nhân tăng ca làm hàng vạn sản phẩm khẩu trang mỗi ngày

Cường Ngô |

Để phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona gây ra, Công ty Dệt kim Đông Xuân (tỉnh Hưng Yên) và một số doanh nghiệp khác đã huy động công nhân tăng ca, để sản xuất hàng vạn chiếc khẩu trang mỗi ngày.