TPHCM công bố điểm thi THPT quốc gia 2018

Kim Đồng |

Sáng 11.7, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2018.

Theo đó, tại kỳ thi năm nay phổ điểm khá thấp, nhiều môn thi không có điểm 10, riêng môn Toán chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 10 và tỷ lệ điểm thấp nhiều nhất rơi vào môn Sử với 80,9% bài có điểm dưới trung bình (5 điểm); 19,1% học sinh đạt điểm trên 5 điểm. 

Kỳ thi THPT quốc gia tại TPHCM có khoảng 28.000 thí sinh dự thi môn Sử. Với môn thi này, 80,9% bài có điểm dưới trung bình (5 điểm); 19,1% học sinh đạt điểm trên 5 điểm. Số thí sinh đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) chiếm 0,36% và ở môn Sử không bài thi có điểm 10; duy nhất một thí sinh đạt 9,75 điểm.

Môn Địa có hơn 27.000 thí sinh dự thi chiếm tỷ lệ điểm trên trung bình là khoảng 74%, giỏi gần 2% và môn thi này cũng không có điểm 10, có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Riêng môn Giáo dục Công dân có tỷ lệ điểm trên trung bình là hơn 98%, trong đó bài thi đạt điểm giỏi hơn 40%. Môn thi này có 19 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Lý không bài thi đạt điểm 10, có 3 thí sinh đạt 9,5 điểm. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình ở môn này là hơn 53%, đạt điểm giỏi hơn 2% trong tổng số hơn 48.000 thí sinh dự thi.

Môn Hóa có tỷ lệ điểm trên trung bình hơn 49%, giỏi là hơn 2%. Môn thi này có khoảng 50.000 thí sinh dự thi.

Môn Sinh không có điểm 10, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt 9,7. Tỷ lệ học sinh đạt điểm trên trung bình môn này gần 38%, đạt điểm giỏi hơn 1% với khoảng 49.000 thí sinh dự thi.

Môn Toán có hơn 77.000 thí sinh dự thi, tuy nhiên với môn thi này chỉ có một bài thi được điểm 10. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình hơn 69 %; số thí sinh đạt điểm giỏi gần 1,3 %.

Môn Văn có 5 bài đạt 9 điểm, không có điểm 10. Trong đó, 28 thí sinh có điểm liệt (dưới 1), thí sinh trên trung bình hơn 71%, thí sinh đạt điểm giỏi khoảng 0,7%. Môn thi này có khoảng 78.000 thí sinh dự thi.

Môn Ngoại ngữ có hơn 69.000 thí sinh dự thi, có bài đạt điểm tuyệt đối; hơn 49% thí sinh đạt điểm trên trung bình, số thí sinh đạt điểm giỏi hơn 7, 8%....

Được biết, sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018, các thí sinh có thể làm đơn phúc khảo từ ngày 11 đến 20.7. Ngày 16.8, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Sau đó, trường sẽ xét tuyển bổ sung dựa trên tình hình thực tế.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 nhanh nhất trên Lao Động: Các tỉnh, thành đồng loạt công bố điểm thi

Bích Hà |

Các địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi, gửi dữ liệu điểm về Bộ GDĐT và sẵn sàng công bố kết quả thi THPT quốc gia 2018 vào 9h sáng ngày 11.7.

Điểm thi THPT quốc gia 2018: Gần 90% thí sinh Đà Nẵng có điểm môn Lịch sử dưới 5

Bích Hà |

Cụm thi số 4 - Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã hoàn thành công tác chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Dự kiến, 7 giờ sáng 11.7, Đà Nẵng sẽ chính thức công bố điểm thi. 

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Báo Lao Động

BÁO LAO ĐỘNG |

Phụ huynh, thí sinh truy cập vào địa chỉ laodong.vn hoặc diemthi.laodong.vn để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 nhanh nhất trên Lao Động: Các tỉnh, thành đồng loạt công bố điểm thi

Bích Hà |

Các địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi, gửi dữ liệu điểm về Bộ GDĐT và sẵn sàng công bố kết quả thi THPT quốc gia 2018 vào 9h sáng ngày 11.7.

Điểm thi THPT quốc gia 2018: Gần 90% thí sinh Đà Nẵng có điểm môn Lịch sử dưới 5

Bích Hà |

Cụm thi số 4 - Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã hoàn thành công tác chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Dự kiến, 7 giờ sáng 11.7, Đà Nẵng sẽ chính thức công bố điểm thi. 

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Báo Lao Động

BÁO LAO ĐỘNG |

Phụ huynh, thí sinh truy cập vào địa chỉ laodong.vn hoặc diemthi.laodong.vn để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 tỉnh, thành trên cả nước.