TPHCM còn 19 cơ quan báo chí đến năm 2025 sau quy hoạch

MINH QUÂN |

Sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

Ngày 22.5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025.

Theo đề án, số lượng cơ quan báo chí TPHCM thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ở giai đoạn này, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, giữ ổn định 1 cơ quan là Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí, gồm: Báo Phụ nữ TPHCM chuyển từ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sang Thành ủy TPHCM; Báo Tuổi Trẻ từ Thành đoàn thành phố sang Thành ủy TPHCM; Báo Người Lao động từ Liên đoàn Lao động thành phố sang Thành ủy TPHCM; Báo Pháp Luật TPHCM từ Sở Tư pháp sang UBND TPHCM; Tạp chí Du lịch từ Sở Du lịch sang UBND TPHCM và Tạp chí Phát triển Nhân lực từ UBND TPHCM sang Học viện Cán bộ TPHCM.

Đồng thời, thành phố cũng chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 8 cơ quan báo chí thành tạp chí, gồm: Báo Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Giáo dục TPHCM, Báo Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TPHCM, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Tạp chí HTV.

Ngoài ra, TPHCM còn sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí.

Sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí.

Giai đoạn 2: từ năm 2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới; đồng thời, tiếp tục triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo đó, đến năm 2025, TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn một cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo UBND TPHCM, đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

Đồng thời, thành phố nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tờ báo bị "quy hoạch" đã hoàn thiện thủ tục, sẵn sàng chuyển đổi

LN |

Theo Đề án đã được phê duyệt, trong năm 2019, các tờ báo trong diện quy hoạch phải hoàn thiện toàn bộ các thủ tục cho việc chuyển đổi.

Không chần chừ, thực hiện nghiêm quy hoạch để lành mạnh môi trường báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí: "Đây là việc phải làm, không thể chần chừ được nữa. Cơ quan nào lừng chừng, là không chấp hành chỉ đạo của Đảng và Nhà nước".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 sẽ thực hiện xong quy hoạch báo chí

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề quy hoạch, quản lý báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020, Bộ sẽ thực hiện xong việc quy hoạch báo chí của các bộ ngành, địa phương.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhiều tờ báo bị "quy hoạch" đã hoàn thiện thủ tục, sẵn sàng chuyển đổi

LN |

Theo Đề án đã được phê duyệt, trong năm 2019, các tờ báo trong diện quy hoạch phải hoàn thiện toàn bộ các thủ tục cho việc chuyển đổi.

Không chần chừ, thực hiện nghiêm quy hoạch để lành mạnh môi trường báo chí

Hoàng Hoan – Mai Dung |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí: "Đây là việc phải làm, không thể chần chừ được nữa. Cơ quan nào lừng chừng, là không chấp hành chỉ đạo của Đảng và Nhà nước".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2020 sẽ thực hiện xong quy hoạch báo chí

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề quy hoạch, quản lý báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020, Bộ sẽ thực hiện xong việc quy hoạch báo chí của các bộ ngành, địa phương.