TPHCM có thể thu hẹp khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, tùy vào hiệu quả chống dịch, nhiều khả năng số khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16 sẽ thu hẹp lại và mở rộng khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19.

Ngày 12.9, bên lề buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ với báo chí về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của TPHCM thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết 86 của Chính phủ đã đưa ra mốc thời gian đến ngày 15.9, TPHCM phải kiểm soát được dịch COVID-19.

Suốt thời gian qua, TPHCM đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp để đạt được mục tiêu trên. Cụ thể, thành phố đã nỗ lực thực hiện giãn cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt và những nỗ lực đó bước đầu cho thấy hiệu quả.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với những tiêu chí kiểm soát dịch bệnh mà Bộ Y tế đưa ra, nhiều nơi tại TPHCM vẫn chưa đạt được mục tiêu. Hiện quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ cùng một số nơi đã tiệm cận với tiêu chí của Bộ Y tế.

Do đó, TPHCM phải "xin thêm một thời gian nữa", có thể tới hết tháng 9.2021 để tập trung thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 86.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, 2 tuần là quãng thời gian quan trọng và phù hợp với quy luật của dịch bệnh.

Cụ thể, TPHCM đang có khoảng hơn 100.000 F0 cần quản lý, điều trị. Sau 2 tuần, số F0 trên có thể được kéo giảm, đồng nghĩa việc thành phố hạn chế, ngăn chặn được nguồn lây lan.

Ngoài ra, thành phố đang có tốc độ, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ở mức cao. Sau 2 tuần, kháng thể của người được tiêm chủng sẽ được nâng lên, tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ.

Về thời điểm nới lỏng giãn cách, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, tùy vào hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhiều khả năng, số khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ thu hẹp lại. Đối với những nơi kiểm soát được dịch bệnh, những khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19 sẽ được mở rộng.

Nói về kế hoạch mở cửa kinh tế, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay thành phố đã chuẩn bị những chiến lược cho thời kỳ “bình thường mới” để thực hiện “mục tiêu kép”.

Trong đó TPHCM chuẩn bị một bộ chiến lược gồm 10 chiến lược như chiến lược về y tế, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, kinh tế, an ninh quốc phòng, huy động các nguồn lực, dân vận, hệ thống chính trị…

Những chiến lược này giúp TPHCM thích nghi trong thời kỳ này dài hơn chứ không còn ở giai đoạn ngắn nữa. Bởi vì không thể quét sạch F0 trong một thời gian nhất định và không thể thực hiện giãn cách nghiêm ngặt kéo dài.

TPHCM phải tính toán bằng những chiến lược đảm bảo an toàn, mở an toàn, an toàn mới mở các hoạt động sản xuất kinh doanh… vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo "sức khỏe" của nền kinh tế.

"Thành phố cần bước đi thận trọng, an toàn trong việc mở lại các hoạt động. Chúng ta không thể phiêu lưu trong vấn đề này" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Có thể TPHCM hết tháng 9 mới kiểm soát được dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, có thể TPHCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TPHCM phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9.

Hai cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế

MINH QUÂN |

Chiến lược tổng thể phòng chống dịch của ngành y và sự trợ lực từ tổ công tác về phục hồi kinh tế sau dịch của Chính phủ là cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15.9.

TPHCM nghiên cứu mở cửa kinh tế gắn với thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, triển khai thí điểm Thẻ xanh COVID và Thẻ vàng COVID, trong đó thí điểm ưu tiên mở cửa một số lĩnh vực theo lộ trình tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Có thể TPHCM hết tháng 9 mới kiểm soát được dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, có thể TPHCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TPHCM phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9.

Hai cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế

MINH QUÂN |

Chiến lược tổng thể phòng chống dịch của ngành y và sự trợ lực từ tổ công tác về phục hồi kinh tế sau dịch của Chính phủ là cơ sở để TPHCM xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau ngày 15.9.

TPHCM nghiên cứu mở cửa kinh tế gắn với thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, triển khai thí điểm Thẻ xanh COVID và Thẻ vàng COVID, trong đó thí điểm ưu tiên mở cửa một số lĩnh vực theo lộ trình tại quận 7, Củ Chi, Cần Giờ.