TPHCM cố gắng chạy thương mại tuyến metro số 1 trong năm 2023

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố cố gắng hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cuối năm nay hoặc chậm lắm là đầu năm sau để chạy thương mại trong năm 2023.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết khi phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chiều ngày 8.1.

Theo ông Phan Văn Mãi, trong năm 2022, TPHCM sẽ tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). "Cố gắng hoàn thành tuyến metro số 1 cuối năm nay hoặc chậm lắm là đầu năm sau để chạy thương mại trong năm 2023" - ông Mãi nói.

Đồng thời, thành phố cũng phấn đấu khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trong năm nay.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị.  Ảnh: TTBC
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTBC

Bên cạnh đó, TPHCM cũng triển khai các dự án giải quyết điểm nóng về giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, các dự án kết nối vùng như 2 dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Chơn Thành, dự án đường Vành đai 3, 4,...

Theo báo cáo của Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) - chủ đầu tư, tính đến hết năm 2021, dự án metro số 1 đã hoàn thành 88,52% khối lượng. Hiện cả 4 gói thầu chính của dự án đều chậm tiến độ.

Trong đó, gói thầu 1a (Nhà ga Bến Thành và đoạn hầm ngầm trên đường Lê Lợi) đạt 95%; Gói thầu 1b (Đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) khối lượng thực hiện đạt 98,9,1%; Gói thầu số 2 (Đoạn trên cao và depot) đạt 94,5% khối lượng thực hiện và gói thầu số 3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng về thiết bị) hiện khối lượng thực hiện đạt 75%.

Đến nay có 11/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa từ Nhật Bản về TPHCM.  Ảnh: Anh Tú
Đến nay, có 11/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa từ Nhật Bản về TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án metro số 1 của UBND TPHCM tháng 11.2019, thời gian hoàn thành công trình đưa vào khai thác là quý 4/2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các vướng mắc về phân bổ vốn ODA cấp phát từ Trung ương, hợp đồng tư vấn chung khiến dự án không hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Hiện liên danh NJPT (tư vấn chung của dự án) đang phối hợp với các nhà thầu rà soát chi tiết từng ảnh hưởng cụ thể của dịch COVID-19 đến tiến độ dự án và xây dựng tiến độ chi tiết. Theo đó, đánh giá bước đầu về thời gian dự kiến hoàn thành công tác thi công, lắp đặt đưa dự án metro số 1 vào vận hành là cuối năm 2023.

Khởi công năm 2012, dự án metro số 1 ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 17.388 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên thành 43.700 tỉ đồng.

Công trình dài gần 20km từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức), với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 2 đoàn tàu của tuyến metro số 1 tiếp theo cập bến cảng Khánh Hội

Anh Tú |

Sáng nay 7.12, hai đoàn tàu tiếp theo của tuyến metro số 1 đã về tới cảng Khánh Hội, quận 4, TP.HCM.

Kết luận 3 nguyên nhân sơ bộ khiến gối cầu tuyến metro số 1 bị rơi

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn một năm gối cầu tuyến metro số 1 bị rơi, Ban quản lý đường sắt đô thị vừa có kết luận sơ bộ 3 nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Tuyến metro số 1 nguy cơ lỡ hẹn chạy thử nghiệm tàu cuối năm nay

MINH QUÂN |

Đến nay đã có 7/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa về TPHCM để chuẩn bị cho công tác chạy thử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khúc mắc về công tác đào tạo lái tàu và sự cố gối cao su, đoàn tàu metro số 1 khó lăn bánh chạy thử vào cuối năm nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

TPHCM: 2 đoàn tàu của tuyến metro số 1 tiếp theo cập bến cảng Khánh Hội

Anh Tú |

Sáng nay 7.12, hai đoàn tàu tiếp theo của tuyến metro số 1 đã về tới cảng Khánh Hội, quận 4, TP.HCM.

Kết luận 3 nguyên nhân sơ bộ khiến gối cầu tuyến metro số 1 bị rơi

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn một năm gối cầu tuyến metro số 1 bị rơi, Ban quản lý đường sắt đô thị vừa có kết luận sơ bộ 3 nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Tuyến metro số 1 nguy cơ lỡ hẹn chạy thử nghiệm tàu cuối năm nay

MINH QUÂN |

Đến nay đã có 7/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa về TPHCM để chuẩn bị cho công tác chạy thử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khúc mắc về công tác đào tạo lái tàu và sự cố gối cao su, đoàn tàu metro số 1 khó lăn bánh chạy thử vào cuối năm nay.