TPHCM: Có bảo kê, bao che nên vỉa hè bị tái lấn chiếm?

MINH QUÂN |

Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM đặt câu hỏi như vậy khi nói về vỉa hè nhiều nơi ở TPHCM bị tái lấn chiếm tràn lan.

Sáng 30.5, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế- xã hội tháng 5.2018 và 5 tháng đầu năm.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tường cho biết, vừa qua, tối 29.5, ông đã trực tiếp kiểm tra thực tế và phát hiện nhiều khu vực như đường Phạm Văn Đồng qua địa bàn phường 13 (quận Bình Thạnh), phường 1 (quận Gò Vấp) tình trạng buôn bán đã lấn chiếm hết vỉa hè, không còn lối đi cho người đi bộ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Chủ tịch UBND các quận huyện đã ký cam kết đảm bảo trật tự lòng, lề đường trên 157 tuyến đường, song khi UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương nếu để tái chiếm vỉa hè thì xảy ra một việc rất… lạ lùng.

Đó là một số tuyến khó dẹp quá nên chủ tịch UBND các quận, huyện không đăng ký, đơn cử như tuyến đường Phạm Văn Đồng đi qua địa bàn các quận Tân Bình, Gò Vấp; Bình Thạnh và Thủ Đức.

Ngoài ra, cũng theo ông Tường, các địa phương báo cáo là một số tuyến đường quá khó để giữ trật tự nên đăng ký đến tháng 6 hoặc tháng 12.2018 mới dẹp được.  

"Có thể do bảo kê, bao che, dung túng, hay có tình tạng buông lỏng địa bàn, năng lực yếu kém, không đủ quản lý, hay do đăng ký thì chờ đến tháng cuối mới làm?. Các chủ tịch UBND quận, huyện phải ra kiểm tra thực trạng, tìm ra nguyên nhân" – ông Tưởng thẳng thắn.

Về tình hình giao thông, ông Tường cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2018, tình trạng tai nạn giao thông thành phố diễn biến phức tạp, số người chết, bị thương và số vụ tai nạn giao thông tăng cao. Đến tháng 5 cơ quan chức năng đã kéo giảm dần số vụ tai nạn giao thông, giảm hơn 50% so với 3 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là 8 quận huyện cửa ngõ TPHCM chiếm đến 60% số vụ TNGT, trong đó hai quận huyện Bình Tân và Bình Chánh chiếm đến 30% số vụ TNGT của toàn TPHCM. Ở huyện Bình Chánh, mỗi năm có hơn 100 người chết vì TNGT.

Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP cho rằng, các cơ quan chức năng và địa phương phải nỗ lực, tập trung sức lực để kéo giảm tai nạn giao thông. Các điểm đen tai nạn giao thông nếu xử lý nhanh, khẩn cấp thì hình hình về ùn tắc và tai nạn giao thông sẽ giảm. 

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm vụ trật tự đô thị bị chém khi dẹp vỉa hè

M.Q |

UBND quận Bình Tân (TPHCM) đã ra văn bản đề nghị công an củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ cán bộ trật tự đô thị đi dọn dẹp vỉa hè thì bị người bán hàng rong phản ứng, dùng búa chém gây thương tích ngày 9.5.

Tiếp tay cho Cty tư nhân xẻ thịt lòng đường để thu phí trông giữ xe?

CAO NGUYÊN - LINH ANH |

Người dân Thủ đô rất phấn khởi và tin tưởng khi UBDN TP.Hà Nội đang quyết liệt để giành lại vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sở GTVT Hà Nội lại cấp giấy phép cho một số Cty được lấy lòng đường làm điểm trông giữ các phương tiện giao thông.

TPHCM: Chỗ giữ xe quận 1 khan hiếm, nhân viên chỉ nhận xe gửi nhanh

T.S |

Sau khi hàng chục bãi xe chiếm vỉa hè bị chính quyền quận 1 ra quyết định tạm dừng hoạt động, nhiều điểm giữ xe trong nhà ở quận 1 lâm vào tình trạng quá tải. Thậm chí, tại một số điểm, trước khi được nhận giữ xe, người gửi phải nói khi nào lấy, nếu nhanh thì được đồng ý, còn nếu lâu thì bị từ chối với lý do “hết giờ”.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm vụ trật tự đô thị bị chém khi dẹp vỉa hè

M.Q |

UBND quận Bình Tân (TPHCM) đã ra văn bản đề nghị công an củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ cán bộ trật tự đô thị đi dọn dẹp vỉa hè thì bị người bán hàng rong phản ứng, dùng búa chém gây thương tích ngày 9.5.

Tiếp tay cho Cty tư nhân xẻ thịt lòng đường để thu phí trông giữ xe?

CAO NGUYÊN - LINH ANH |

Người dân Thủ đô rất phấn khởi và tin tưởng khi UBDN TP.Hà Nội đang quyết liệt để giành lại vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sở GTVT Hà Nội lại cấp giấy phép cho một số Cty được lấy lòng đường làm điểm trông giữ các phương tiện giao thông.

TPHCM: Chỗ giữ xe quận 1 khan hiếm, nhân viên chỉ nhận xe gửi nhanh

T.S |

Sau khi hàng chục bãi xe chiếm vỉa hè bị chính quyền quận 1 ra quyết định tạm dừng hoạt động, nhiều điểm giữ xe trong nhà ở quận 1 lâm vào tình trạng quá tải. Thậm chí, tại một số điểm, trước khi được nhận giữ xe, người gửi phải nói khi nào lấy, nếu nhanh thì được đồng ý, còn nếu lâu thì bị từ chối với lý do “hết giờ”.