TPHCM có 30 dự án công có tỉ lệ giải ngân bằng 0

MINH QUÂN |

Tỉ lệ giải ngân của TPHCM trong 7 tháng hiện chỉ đạt 27,2%, thấp hơn 8,29% so với bình quân cả nước (35,49%). Trong đó có 30 dự án đầu tư công tại TPHCM có tỉ lệ giải ngân bằng 0.

Theo UBND TPHCM, tính đến ngày 4.8, thành phố mới giải ngân 18.464 tỉ đồng trong tổng số 68.490 tỉ đồng vốn đã giao (đạt 27,2%).

Nếu tính trên tổng mức vốn đầu tư công được Thủ tướng giao trong năm nay là 70.518 tỉ đồng thì tỉ lệ giải ngân của TPHCM còn thấp nữa. Tốc độ giải ngân của TPHCM rất chậm bởi có tới 30 dự án tỉ lệ giải ngân bằng 0, gần 20 dự án giải ngân dưới 10%. Một số dự án chưa giải ngân được đồng nào như: Nâng cấp mở rộng đường Lò Lu (600 tỉ đồng), bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng đường Dương Quảng Hàm (1.750 tỉ đồng); nâng cấp Tỉnh lộ 8 (345 tỉ đồng)…

Các dự án được bố trí vốn lớn nhưng giải ngân dưới 10% gồm: Nút giao thông An Phú được giao 1.450 tỉ đồng, mới giải ngân gần 43 tỉ đồng (đạt 3%); xây dựng đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa giao 2.000 tỉ đồng, giải ngân hơn 36 tỉ đồng (đạt 1,8%); dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát giao 1.650 tỉ đồng, mới giải ngân khoảng 237 tỉ đồng (đạt 14,3%)…

Lý giải nguyên nhân tỉ lệ giải ngân thấp, ông Trần Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM - cho biết, trong năm 2023, toàn TPHCM có 134 dự án được ghi vốn bồi thường với tổng số vốn 20.189 tỉ đồng. Sau 7 tháng, các địa phương mới giải ngân được hơn 10%.

Ông Bảy cho biết, việc thẩm định giá bồi thường chậm trễ, chủ yếu ách tắc ở khâu của quận, huyện. Nguyên nhân do vướng mắc trong pháp lý của dự án và khâu thuê đơn vị thẩm định giá có khó khăn.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ để cuối năm đạt ít nhất 95%, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, xây dựng các giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, giải ngân, thanh quyết toán và giải quyết các khó khăn vướng mắc. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị.

Đặc biệt, UBND TPHCM yêu cầu cấp ủy địa phương nhập cuộc để thúc đẩy giải ngân đầu tư công. UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi tiến độ giải ngân, tổng hợp danh sách các đơn vị, chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân thấp đến tháng 9.2023 (dưới 30%) do lỗi chủ quan để đề xuất TPHCM phê bình và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý III.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (TCIP) - cho biết, trong 31.000 tỉ đồng cần giải ngân cho dự án hạ tầng chung trong năm nay, riêng 23.000 tỉ đồng của dự án Vành đai 3 TPHCM (chiếm 80%). Phần lớn nguồn vốn này sẽ giải ngân trong quý III và quý IV.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xã hội hoá đầu tư công viên: Cần sự chia sẻ, vì lợi ích người dân

Minh Ánh |

Chứng kiến công viên do nhiều thế hệ người dân xây đắp đang ngày càng teo tóp, KTS Trần Huy Ánh hiểu rằng, mô hình quản lý công viên thủ đô đang ngày ngày căng mình chịu áp lực. Những doanh nghiệp công ích quản lý công viên hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển dịch vụ công ích nhưng lại vướng nhiều rào cản. Bởi lẽ, ranh giới của lợi nhuận và chia sẻ rất mong manh.

Xã hội hoá đầu tư công viên để người dân hưởng lợi

Minh Ánh |

Những năm qua, Hà Nội đã rất tích cực triển khai xây dựng mới các công viên theo quy hoạch và cải tạo các công viên hiện có để người dân có thêm chỗ vui chơi. Tuy nhiên, phải thừa nhận thực tế Hà Nội vẫn thiếu khu vui chơi công cộng. Để giải bài toán này, ngoài sự "chung sức, đồng lòng" của chính quyền và người dân, thì đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư công viên, sân chơi là việc cần thiết và cần phải làm để giúp thủ đô "giải cơn khát" không gian xanh.

Nhiều dự án đầu tư công tại Ninh Bình gặp vướng mắc về thủ tục hồ sơ PCCC

DIỆU ANH |

Hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2023 đã được phê duyệt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể triển khai được vì gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Bắt đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khánh Linh |

Bé trai đi xe đạp ở khu đô thị quận Long Biên (Hà Nội), bất ngờ bị người đàn ông bắt cóc đưa vào ôtô và đòi gia đình nạn nhân hơn 10 tỉ đồng nếu muốn chuộc con. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị bắt sau 10 tiếng gây án.

Mục tiêu thị trường chứng khoán chinh phục ngưỡng 1.300 điểm

Gia Miêu |

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì nhưng nhìn chung thị trường đang có sự phân hóa rất rõ rệt trong các nhóm ngành.

Hơn 3,3 triệu người được nhận tháng lương hưu tăng thêm đầu tiên

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đơn vị này bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8.2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7.2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc vào ngày 14.8.

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

3 vụ việc điển hình Báo Lao Động lên tiếng bảo vệ NLĐ thành công

Nguyễn Trường |

Tháng 10.2022, Báo Lao Động nhận được phản ánh của một số cán bộ cán bộ công chức, NLĐ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình về tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài suốt nhiều tháng... Sau khi có sự vào cuộc phản ánh của Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc chi trả lương, đóng BHXH.

Xã hội hoá đầu tư công viên: Cần sự chia sẻ, vì lợi ích người dân

Minh Ánh |

Chứng kiến công viên do nhiều thế hệ người dân xây đắp đang ngày càng teo tóp, KTS Trần Huy Ánh hiểu rằng, mô hình quản lý công viên thủ đô đang ngày ngày căng mình chịu áp lực. Những doanh nghiệp công ích quản lý công viên hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển dịch vụ công ích nhưng lại vướng nhiều rào cản. Bởi lẽ, ranh giới của lợi nhuận và chia sẻ rất mong manh.

Xã hội hoá đầu tư công viên để người dân hưởng lợi

Minh Ánh |

Những năm qua, Hà Nội đã rất tích cực triển khai xây dựng mới các công viên theo quy hoạch và cải tạo các công viên hiện có để người dân có thêm chỗ vui chơi. Tuy nhiên, phải thừa nhận thực tế Hà Nội vẫn thiếu khu vui chơi công cộng. Để giải bài toán này, ngoài sự "chung sức, đồng lòng" của chính quyền và người dân, thì đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư công viên, sân chơi là việc cần thiết và cần phải làm để giúp thủ đô "giải cơn khát" không gian xanh.

Nhiều dự án đầu tư công tại Ninh Bình gặp vướng mắc về thủ tục hồ sơ PCCC

DIỆU ANH |

Hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2023 đã được phê duyệt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể triển khai được vì gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.