TPHCM chuẩn bị cảnh quan sông Sài Gòn sẵn sàng đón khách du lịch lễ 30.4

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sông Sài Gòn từ khu vực cầu Thủ Thiêm 1 đến ngã ba rạch Bến Nghé, với chiều dài khoảng 2,5 km đang được triển khai vớt, thu gom chất thải rắn, lục bình chuẩn bị sẵn sàng cảnh quan để đón khách du lịch nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.
Video: Công nhân vớt rác, lục bình sông Sài Gòn giữa trưa nắng để chuẩn bị cảnh quan đón khách du lịch.

Bên cạnh việc gấp rút thi công các dự án giao thông đường bộ để kịp khánh thành đưa vào hoạt động chào mừng ngày thống nhất đất nước 30.4, TPHCM còn tiến hành chỉnh trang, vệ sinh lại khu vực nhánh sông Sài Gòn đoạn trung tâm quận 1, bến Bạch Đằng để sẵn sàng một diện mạo mới đón khách du lịch.

Theo đó, việc vớt, thu gom chất thải rắn, lục bình được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải TPHCM tại văn bản số 3776/TB-SGTVT ngày 22.4.2022 và do 2 đơn vị thi công thực hiện vớt rác là CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn và Công ty TNHH  MTV Công ích quận 8 phối hợp cùng thực hiện.

Việc triển khai này nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường thành phố trên sông khu vực bến Bạch Đằng nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.

 
Sông Sài Gòn từ khu vực cầu Thủ Thiêm 1 đến ngã ba rạch Bến Nghé được triển khai vớt, thu gom chất thải rắn, lục bình.

Đại diện đơn vị phụ trách triển khai cho hay, trong quá trình thực hiện đơn vị thi công gặp những khó khăn do lục bình, chất thải rắn nằm sâu trong các chân cầu tàu, cảng bến nên khó đưa phương tiện vào thu gom. Lục bình, chất thải rắn đã tập kết từ rất lâu, và chưa được thu gom nên khối lượng hiện hữu lớn.

 
Công nhân làm việc giữa trưa nắng để đảm bảo hoàn thành công việc trong ngày hôm nay 27.4.
 
Lục bình kết thành từng mảng trôi khắp mặt sông Sài Gòn (đoạn Bến Bạch Đằng) đã được thu gom lại .

Ngoài ra, hằng ngày, lục bình, chất thải rắn theo con nước từ thượng nguồn sông Sài Gòn chảy về khu vực bến Bạch Đằng, trôi vào khu vực cầu cảng với khối lượng rất lớn. Sau 3 ngày thực hiện việc vớt, thu gom chất thải rắn, lục bình từ diễn ra từ 25.4-27.4 ước tính vớt được khoảng 84 tấn.

Theo đánh giá của Sở GTVT, hiện nay, không chỉ sông Sài Gòn mà nhiều tuyến sông rạch trên địa bàn TPHCM có đủ điều kiện phát triển giao thông thủy, nhất là du lịch đường thủy. Tuy nhiên do một số điều kiện khách quan như thiếu quy hoạch bến thủy nội địa, nhiều cây cầu thấp không đảm bảo tĩnh không thông thuyền cũng như tình trạng lục bình, nước kênh rạch còn ô nhiễm nên giao thông thủy chưa phát triển theo tiềm năng.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Triển lãm ảnh 47 năm cùng cả nước, vì cả nước

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng 27.4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc triển lãm "TPHCM 47 năm cùng cả nước, vì cả nước" nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày quốc tế lao động.

Tăng hệ số điều chỉnh thu nhập cho công chức, viên chức tại TPHCM

Minh Hương |

TPHCM tăng hệ số điều chỉnh thu nhập của năm 2022 so với năm 2021 đối với công chức, viên chức.

TPHCM: Rút gọn các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 sau nghỉ lễ 30.4

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngày 26.4, Sở Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 mới dưới 100 ca/ngày. Thành phố đang tiến tới giải thể toàn bộ các trạm y tế lưu động trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Triển lãm ảnh 47 năm cùng cả nước, vì cả nước

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sáng 27.4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khai mạc triển lãm "TPHCM 47 năm cùng cả nước, vì cả nước" nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày quốc tế lao động.

Tăng hệ số điều chỉnh thu nhập cho công chức, viên chức tại TPHCM

Minh Hương |

TPHCM tăng hệ số điều chỉnh thu nhập của năm 2022 so với năm 2021 đối với công chức, viên chức.

TPHCM: Rút gọn các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 sau nghỉ lễ 30.4

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngày 26.4, Sở Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 mới dưới 100 ca/ngày. Thành phố đang tiến tới giải thể toàn bộ các trạm y tế lưu động trên địa bàn.