Chiều 10.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2 (TPHCM) cho biết: "Hiện quán bar Buddha vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Chúng tôi phải làm báo cáo lên UBND TP để xin ý kiến rồi mới cho quán này mở cửa".
Mặc dù vậy, vị lãnh đạo quận 2 cũng cho biết thời gian tới khi đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng dịch COVID-19, quán này cũng sẽ được hoạt động lại bình thường.
Trước đó, bar Buddha từng là ổ dịch khi phát hiện tới 8 trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19. Từ ngày 19.3, UBND quận 2 đã có quyết định cách ly quán bar này để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Về quán bar này, ngày 26.3, báo Lao Động có bài viết: "Liên quan đến 8 trường hợp nhiễm COVID-19: Buddha bar đã tráo tên?" đề cập đến việc trên giấy tờ đăng ký kinh doanh quán đăng ký tên là Bvddha chứ không phải là Buddha như các bảng hiệu tại quán vẫn khiến nhiều người lầm tưởng.
Ngày 20.4, Trung tâm báo chí TPHCM cho biết, UBND Quận 2 đã có báo cáo gửi UBND TPHCM về công tác quản lý đối với hộ kinh doanh quán ăn Thái Bvddha (trên biển hiệu quán ghi là Buddha bar – grill).
Theo UBND quận 2, việc chủ cơ sở sử dụng quảng cáo bảng hiệu là “Buddha bar – grill” để hoạt động trong thời gian qua là không đúng quy định trong hoạt động quảng cáo. Hành vi vi phạm này đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều lần.
UBND quận 2 đã yêu cầu chủ quán ngay sau khi cơ quan y tế hoàn tất công tác xử lý dịch bệnh COVID-19, đủ điều kiện hoạt động trở lại thì cần tuân thủ kinh doanh đúng nội dung ngành nghề đã đăng ký. Đặc biệt không trưng bày, trang trí hình ảnh, tôn tượng có yếu tố tôn giáo tại nơi kinh doanh trên.
Ngày 9.5, UBND TPHCM đã có văn bản số 1717/UBND-VX về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 8.5. Theo đó, nội dung “Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, quán bar, dịch vụ karaoke” được điều chỉnh thành “Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, dịch vụ karaoke”. Như vậy, các quán bar trên địa bàn TPHCM đã được phép hoạt động trở lại.